Thế Giới

Thiếu nữ Đức được nhận nửa cân vàng vô chủ

Friday, 05/02/2016 - 11:19:51

Tên tuổi cô gái không được tiết lộ. Cảnh sát cho biết, cô bé vớt được thỏi vàng nằm sâu 2 mét dưới hồ Koenigssee, đông nam nước Đức vào tháng 8 năm ngoái, khi đang nghỉ hè. Hiện không rõ làm thế nào mà thỏi vàng trên lại chìm xuống đáy hồ.

BERCHTESGADEN - Sau nhiều tháng không tìm thấy chủ nhân của thỏi vàng nặng 0.5 ký dưới đáy hồ Koenigssee, thiếu nữ người Đức – người vớt được thỏi vàng – đã được phép sở hữu nó. Cảnh sát thị trấn Berchtesgaden hôm thứ Năm xác nhận không thể tìm ra tung tích chủ nhân thỏi vàng nêu trên. Điều này có nghĩa, thiếu nữ 16 tuổi - người đã vớt được thỏi vàng này vào 6 tháng trước và nộp cho cảnh sát - được quyền sở hữu thỏi vàng trị giá $20,000 Mỹ kim này, theo luật Đức.

Tên tuổi cô gái không được tiết lộ. Cảnh sát cho biết, cô bé vớt được thỏi vàng nằm sâu 2 mét dưới hồ Koenigssee, đông nam nước Đức vào tháng 8 năm ngoái, khi đang nghỉ hè. Hiện không rõ làm thế nào mà thỏi vàng trên lại chìm xuống đáy hồ.

Công bố kết quả điều tra vụ máy bay Somali bị thủng
MOGADISHU - Các nhà điều tra Somali và quốc tế kết luận, người đàn ông bị hút ra khỏi máy bay do vụ nổ là kẻ đánh bom tự sát, và chất nổ TNT được phát hiện trên thi thể kẻ này. Theo nhà chức trách, chất nổ TNT chuyên dùng cho quân đội là nguyên nhân gây ra vụ nổ, dựa trên kết quả phân tích các chất thu thập được từ máy bay. Vụ nổ xảy ra trên phi cơ của hãng Daallo Airlines hôm 2 tháng 1, khi nó đang bay trên bầu trời Đông Phi.

Vụ nổ khiến máy bay bị thủng và 1 người đàn ông bị hút ra ngoài thiệt mạng. Đây là người duy nhất thiệt mạng trong sự việc, 2 người khác bị thương. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Mogadishu và mọi người trên máy bay được di tản an toàn.

Nhà chức trách xác định, người bị hút ra ngoài máy bay chính là kẻ đánh bom tự sát, tên là Abdullahi Abdisalam Borle, 55 tuổi, người vùng Somaliland ở phía bắc Somali. Nghi can có thể đã lên máy bay bằng xe lăn, giấu chất nổ trên xe và qua mặt được nhân viên an ninh. Sự việc được cho là do nhóm phiến quân al-Shabaab chủ mưu.

Ba di dân gây rối trên tàu điện có thể bị phạt $200 Euro
MUNICH – Mới đây, một vụ sàm sỡ và tấn công do di dân gây ra đã xảy ra trên 1 tàu điện ngầm ở Đức, khiến dư luận tức giận. Dù ban đầu tỏ ra thờ ơ, nhưng nay cảnh sát thành phố Munich đã bắt đầu điều tra sự việc này. Ba nam thanh niên sàm sỡ một phụ nữ và hành hung 2 người lớn tuổi trên tàu điện có thể chỉ bị phạt tiền, vì không có hành vi phạm tội cụ thể.

Ba người nhập cư có tuổi 19, 20 và 23, là người đến từ Afghanistan. Danh tính họ đã được xác định, nhưng cảnh sát từ chối tiết lộ. Những người này đã sống ở Đức 4 năm, dù đơn xin tị nạn nhiều lần bị từ chối. "Nhiều người đến từ các vùng chiến sự ở Iraq, Afghanistan hay Somalia, và chúng tôi không thể trả họ về nước khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối, do điều này quá nguy hiểm. Đó là một vấn đề lớn đối với Đức và toàn châu Âu", đại diện cảnh sát nói. Nhiều người di cư đã sống ở Đức dưới tình trạng tương tự từ 10 đến 15 năm.

Hồi đầu tuần, một video lan truyền trên mạng gây sốc cho dư luận Đức, cho thấy nhóm thanh niên gốc Trung Đông nắm cổ áo và hành hung một người đàn ông lớn tuổi, sau khi người đàn ông cản trở nhóm di dân quấy rối một cô gái trẻ. Một trong những tên này cũng nhổ nước bọt gần chân của một phụ nữ lớn tuổi và túm lấy lưng áo khi bà này định chuyển chỗ ngồi.
"Về lý thuyết, họ không có hành động phạm tội nào rõ ràng, vì thế họ có thể chỉ bị phạt $200 euro,” cảnh sát cho biết.

Nấm linh chi nặng 9 ký ở Trung Quốc
LẠC DƯƠNG - Một nhà điêu khắc Trung Quốc tình cờ mua được cây nấm linh chi quý nặng gần 9 ký, to như cái dù, ở thành phố Lạc Dương. Anh Tôn Quốc Phong, làm nghề điêu khắc gỗ, tình cờ mua được cây linh chi từ nhà một nông dân ở huyện Lạc Ninh, phía tây thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 31 tháng 1.
Anh Tôn cho biết, nửa tháng trước gia đình nông dân kia lên núi hái thuốc đã phát hiện cây linh chi này. Cây linh chi có phiến to, đường kính 94 cm, nặng 8.6 ký. Qua nhiều lần thương lượng, cuối cùng anh Tôn cũng mua được cây nấm quý. Anh không tiết lộ giá mua cây nấm, mà chỉ nói rằng cây nấm sẽ được trưng bày trong xưởng của anh.

Hai người nhiễm virus Zika do truyền máu
SAO PAULO – Nhà chức trách Brazil hôm 4 tháng 2 xác nhận, đã có 2 trường hợp bị nhiễm virus Zika do được truyền máu từ người cho bị nhiễm bệnh. Ông Marcelo Addas Carvalho, Giám đốc Trung tâm Huyết học tại Sao Paulo khẳng định, một người đàn ông đã bị nhiễm virus Zika, sau khi được truyền máu từ 1 người cũng nhiễm virus này vào tháng 3, 2015. Trước đó, người cho máu không hề có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh.

Trước đó, viên chức y tế của thành phố Campinas cũng thông báo, một người đàn ông đang chữa trị vết thương do súng bắn, cũng đã nhiễm Zika sau nhiều lần truyền máu kể từ tháng 4, 2015. Dù chưa thực hiện xét nghiệm, nhưng ông Carvalho tin rằng, truyền máu chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân nhiễm virus, bởi anh ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 3 tháng, không thể bị muỗi đốt. Người này hiện đã qua đời vì vết thương quá nặng, không phải do Zika.

Zika thường phát tán do muỗi cắn, nên việc căn bệnh truyền qua đường máu càng làm tăng thêm lo ngại. Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã thông báo rằng, những người vừa trở về từ vùng dịch Zika phải đợi ít nhất 28 ngày mới được truyền máu, để hạn chế rủi ro lây lan cho người khác, dù khả năng này là rất thấp. Virus Zikas gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh nếu mẹ mang bầu bị nhiễm bệnh. Bệnh đang lan truyền ở hơn 30 quốc gia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT