Thế Giới

Thiếu nữ phát minh máy chế năng lượng và nước ngọt

Tuesday, 19/08/2014 - 06:19:43

Google đã công bố danh tánh những người lọt vào vòng chung kết của Hội Chợ Khoa Học năm nay. Danh sách Google Science Fair này gồm những người rất đáng nể phục. Và trong số 15 phát minh được thiết kế để làm cho thế giới trở nên một nơi tốt hơn để ở,



Cynthia Lam và sáng chế của cô
 
Google đã công bố danh tánh những người lọt vào vòng chung kết của Hội Chợ Khoa Học năm nay. Danh sách Google Science Fair này gồm những người rất đáng nể phục. Và trong số 15 phát minh được thiết kế để làm cho thế giới trở nên một nơi tốt hơn để ở, phát minh của cô Cynthia Sin Nga Lam dã được nhiều người chú ý.

Trước sự quan tâm về việc hàng triệu người sống mà không có năng lượng và nước, sinh viên khoa học 17 tuổi người Úc đã chế tạo ra H2Pro. Đây là một Đơn Vị Xúc Tác Quang Học Phát Điện và Lọc Nước Xách Tay. Thiết bị này sản xuất ra cùng một lúc cả năng lượng sạch lẫn nước ngọt.

Với H2Pro, Cynthia muốn giải quyết hai vấn đề cùng một lúc: làm thế nào cung cấp nước sạch và điện lực cho nhiều người trên thế giới không có cả hai thứ ấy. Hiện nay 780 triệu người không tiếp cận được với nước sạch, trong khi đó có 1.2 tỷ người sống mà không có điện. H2Pro có thể thay đổi tình trạng này, bằng cách sử dụng kỹ thuật xúc tác quang học. Kỹ thuật này sử dụng ánh sáng mặt trời, để cùng một lúc làm sạch nước và tạo ra điện.

Cynthia giải thích rằng trong khi điều tra về xúc tác quang học, cô chợt nảy sinh ra ý tưởng chế tạo H2Pro.

Cynthia nói, “Trong xúc tác quang học, không chỉ có nước được lọc sạch và khử trùng, mà khí hydrogen cũng được sản xuất thông qua việc tách nước, có thể được sử dụng để tạo ra điện.”

“Toàn bộ tiến trình này chỉ cần titanic và ánh sáng, không đòi phải có nguồn năng lượng bổ sung. Tuy nhiên, sản lượng hydrogen nói chung thường là thấp, vì các điện tử được ánh sáng kích thích có xu hướng rơi trở lại vào trong lỗ (tức là kết hợp lỗ hổng electron do ánh sáng gây ra). May mắn thay, nó có thể được khắc phục bằng cách thêm vào đó những chất hoàn nguyên (reductant), trong khi một số chất gây ô nhiễm hữu cơ phục vụ cho mục đích đó. Vì vậy tôi đề nghị kết hợp hai cơ chế này lại với nhau, để nâng cao năng suất và giảm chi phí sản sinh hydrogen, trong khi đó việc vẫn lọc sạch nước một cách hữu hiệu cũng có thể đạt được.”

Có những thiết kế khác đã đề nghị một phương pháp tương tự, nhưng chúng thường đòi phải có một nguồn năng lượng bên ngoài. Điều này có nghĩa là chúng không thể được sử dụng tại các địa điểm xa xôi.

Cynthia nhắm thay đổi điều đó thông qua xúc tác quang học. Tiến trình này có thể được áp dụng trong một quy mô có thể quản trị được, cho phép thực hiện việc lọc nước và sản xuất điện một cách tiện lợi và bền vững. Đây là một thiết kế nhân đạo tuyệt vời và một ứng viên mạnh mẽ đáng trao tặng giải thưởng cao nhất.

Chúc Cynthia được may mắn và thắng giải của Google.
 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT