Thế Giới

Thổ Nhĩ Kỳ dọa tiếp tục tấn công người Kurd

Friday, 18/10/2019 - 07:57:06

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tái khởi động chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria vào ngày 22 tháng 10...


ISTANBUL - Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tái khởi động chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria vào ngày 22 tháng 10, nếu lực lượng người Kurd không rút lui. "Nếu họ giữ lời hứa đến tối 22 tháng 10, vấn đề về vùng an toàn sẽ được giải quyết. Còn nếu không, chiến dịch quân sự sẽ bắt đầu sau 120 giờ nữa,” Tổng Thống Erdogan nói trong buổi họp báo tại Istanbul vào thứ Sáu.
Thổ Nhĩ Kỳ ngưng chiến dịch vào thứ Năm để lực lượng người Kurd rút khỏi vùng an toàn Ankara thiết lập, và tuyên bố đây không phải lệnh ngừng bắn. Quyết định đình chỉ hoạt động quân sự được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Erdogan và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence.
"Không có vấn đề gì khi quân đội chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga, tiến vào các khu vực được dân quân người Kurd rút đi. Chúng tôi không có ý định ở lại các khu vực do Syria kiểm soát ở miền bắc nước này,” Tổng Thống Erdogan nói.
Các vụ nổ súng vào thứ Sáu vẫn nổ ra tại thị trấn Ras al-Ain, nơi những nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với dân quân người Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc ném bom và pháo kích vào các vị trí của người Kurd, khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT