Thế Giới

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt xe hơi điện nội địa đầu tiên

Sunday, 29/12/2019 - 09:09:27

Dự án sản xuất xe điện được ra mắt vào tháng 10, nhận được hỗ trợ của chính phủ theo quyết định của Tổng Thống Erdogan, như giảm thuế và thành lập một cơ sở sản xuất tại trung tâm xe hơi ở Bursa. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mua 30,000 xe vào năm 2035.


Bên trong kiểu mẫu của chiếc xe đầu tiên được chế tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ trong buổi giới thiệu tại quận Gebze, tỉnh tây bắc Kocaeli ngày 27 tháng 12, 2019. (Getty Images)

GEBZE – Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu đã ra mắt chiếc xe hơi điện đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước, cho biết sẽ cung cấp khoảng 175,000 chiếc xe trong 13 năm tới. "Tất cả chúng ta đang cùng nhau chứng kiến giấc mơ 60 năm của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành hiện thực. Khi chúng ta nhìn thấy chiếc xe này chạy trên những con đường khắp thế giới, đó là khi chúng ta đạt được mục tiêu,” Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói trong buổi lễ tại Gebze.
Dự án $3.7 tỷ Mỹ kim này là mục tiêu lâu dài của Tổng Thống Erdogan và đảng cầm quyền của ông, như một bằng chứng cho sức mạnh kinh tế ngày càng phát triển của đất nước. Ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ bán xe trong nước mà còn muốn nó trở thành một thương hiệu toàn cầu, bắt đầu từ châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng các trạm sạc điện cho xe sẽ sẵn sàng hoạt động trên toàn quốc vào năm 2022.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước xuất cảng xe hơi rất nhiều sang Âu, khi các hãng xe như Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota và Hyundai đều đặt nhà máy tại quốc gia này. Dự án sản xuất xe điện được ra mắt vào tháng 10, nhận được hỗ trợ của chính phủ theo quyết định của Tổng Thống Erdogan, như giảm thuế và thành lập một cơ sở sản xuất tại trung tâm xe hơi ở Bursa. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mua 30,000 xe vào năm 2035.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT