Hoa Kỳ

Thời tiết mùa đông lại vùi dập miền Đông Bắc, 940 chuyến bay bị hủy bỏ

Saturday, 14/12/2013 - 09:07:25

Được dự đoán sẽ trút tuyết xuống dày một bộ hoặc nhiều hơn, ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào cuối tuần qua, một trận bão di chuyển nhanh đã ập vào khu vực này vào hôm thứ Bảy, giữa lúc các nhóm đường bộ tiếp tục cảnh giác ở mức cao, và các hãng hàng không đã bắt đầu hủy bỏ các chuyến bay.



Tuyết rơi xuống những thùng táo trong một khu chợ tại Brooklyn, thành phố New York hôm thứ Bảy. (Getty Images)
 
HARTFORD, Connecticut - Được dự đoán sẽ trút tuyết xuống dày một bộ hoặc nhiều hơn, ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào cuối tuần qua, một trận bão di chuyển nhanh đã ập vào khu vực này vào hôm thứ Bảy, giữa lúc các nhóm đường bộ tiếp tục cảnh giác ở mức cao, và các hãng hàng không đã bắt đầu hủy bỏ các chuyến bay.

Những cơ sở tiện ích, phi trường, và các giới chức địa phương đã chuẩn bị ứng phó với tình trạng mất điện, các chuyến bay bị hoãn, và đường sá trơn trượt, trong khi những người mua sắm đi tới các cửa tiệm để giải quyết danh sách những món quà tặng trong mùa mua sắm dịp lễ nghỉ ngắn hơn bình thường.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết có 6-12 inch tuyết sẽ rơi xuống ở New England, và tuyết có thể dày 14 inch dọc theo bờ biển Maine. Khu vực phía bắc và phía tây của thành phố New York và vùng nội lục Pennsylvania có thể nhận được 8 inch trở lên. Khoảng nửa foot tuyết đã được dự báo đổ xuống một số vùng ở tiểu bang Ohio, nơi tuyết bắt đầu rơi trong đêm.

Các hãng hàng không đã hủy bỏ khoảng 940 chuyến bay vì trận bão này, hầu hết là ở miền Đông Bắc và miền Trung Tây. Gần 350 chuyến bay tới và ra khỏi Newark, New Jersey, đã bị hủy bỏ , và 172 chuyến tại phi trường O'Hare ở Chicago đã bị hủy bỏ. Tính cho đến nay, ExpressJet và United là hai hãng hủy bỏ chuyến bay nhiều nhất.

Nếu thời tiết trở nên tồi tệ hơn nhiều, hai hãng American Airlines và Delta có thể bị buộc phải hủy bỏ các chuyến bay ở New York và Chicago. Theo dự báo, Chicago có 3-6 inch tuyết vào chiều thứ Bảy.

Nhưng một số khu vực, trong đó có những khu nghỉ và các thị trấn trượt tuyết ở miền bắc New England, chào đón tuyết và háo hức đợi mùa đông bắt đầu.

Nhà khí tượng học Paul Head làm việc với Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia ở trường đai học State College, tiểu bang Pennsylvania, cho biết những trận gió sẽ thổi nhanh hơn vào ngày Chủ Nhật, dồn tuyết gây nguy hiểm cho những người lái xe .

Nhiệt độ ở Connecticut giảm xuống mức mười mấy độ, khi tuyết bắt đầu rơi vào ngày thứ Bảy, và các giới chức lo ngại về điều kiện đường sá, vì một dung dịch nước muối thường được tráng lên mặt lộ trước khi các trận bão sẽ làm đóng băng. Nhưng họ cũng mừng là thời tiết xấu sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại trong ngày làm.

Ông Kevin Nursick, phát ngôn viên của Nha Giao Thông Vận Tải của tiểu bang nói, “Thời điểm kể là khá tốt vào một dịp cuối tuần.”

Thế nhưng lại không tốt cho các nhà bán lẻ, vì họ đang đối diện với triển vọng một dịp cuối tuần bị tuyết làm cho ẩm ướt, cách chưa đầy hai tuần trước Lễ Giáng Sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT