Hoa Kỳ

Thời tiết nóng ở California, mưa ở nơi khác cuối tuần lễ Lao Động

Friday, 29/08/2014 - 11:29:41

Giữa lúc nhiều người trong các bạn sẽ đi du lịch, đi ra ngoài trời hoặc tới bãi biển, tất cả chúng ta đều thắc mắc về chuyện thời tiết sẽ ra sao, có thể hoặc không có thể cản đường chúng ta. Theo hội bảo hiểm xe hơi AAA (American Automobile Association), khoảng 35 triệu người sẽ lên đường lái xe hoặc có mặt



Một hươu cao cổ con mới chào đời đang tận hưởng một ngày nắng đẹp ở sở thú San Francisco hôm thứ Sáu. Trong ba ngày cuối tuần của Lễ Lao Đông, thời tiết ở miền tây nước Mỹ sẽ đẹp cho mọi người. Riêng ở các tiểu bang miền Trung Tây, từ Minnesota đến Kansas sẽ có mưa lớn; miền đông cũng có khí hậu tốt cho những người đi chơi xa. (Getty Images)
 
Lễ Lao Động đánh dấu dịp cuối tuần cuối cùng “không chính thức” của mùa hè.

Giữa lúc nhiều người trong các bạn sẽ đi du lịch, đi ra ngoài trời hoặc tới bãi biển, tất cả chúng ta đều thắc mắc về chuyện thời tiết sẽ ra sao, có thể hoặc không có thể cản đường chúng ta. Theo hội bảo hiểm xe hơi AAA (American Automobile Association), khoảng 35 triệu người sẽ lên đường lái xe hoặc có mặt tại các phi trường nhân dịp cuối tuần lễ Lao Động, bắt đầu từ ngày thứ Bảy hôm nay.

Thời tiết nguy hiểm được dự đoán xảy ra ở miền trung nước Mỹ vào cuối tuần này. Từ Dakota tới Ngũ Đại Hồ và vào tận Đại Bình Nguyên, những trận gió gây tổn hại, mưa đá lớn, và một vài cơn lốc xoáy có thể xảy ra. Các thành phố sẽ nhìn thấy những tình trạng thời tiết này là các thành phố Bismarck, Minneapolis, Des Moines, Omaha, Kansas City và Wichita.

Ngoài ra, các cơn giông ấy có thể mang lại lượng mưa từ 2 đến hơn 3 inch, gây ra lũ lụt trên các đường xa lộ xuyên bang, từ miền Trung Tây đến Duyên Hải Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ.

Ở miền Trung Tây: I-90, I-35, I-94 và I-80, và ở miền Nam: I-40 và I-10 dọc theo Vuyên Hải Vùng Vịnh. Ngoài ra, hai cơn bão nhiệt đới, bão Marie ở Thái Bình Dương, bão Cristobal ở Đại Tây Dương, gây ra những con sóng cao và những dòng hải lưu xoáy mạnh, trên cả hai bờ biển trong tuần này.

May mắn thay, tình trạng thời tiết tại các bãi biển được cải thiện kịp thời cho kỳ nghỉ lễ cuối tuần, ở cả hai miền đông lẫn miền tây nước Mỹ, trong lúc các cơn bão yếu đi và di chuyển khỏi những nơi ấy.

Nhiệt độ và độ ẩm tăng lên ở miền Trung Đại Tây Dương và miền Đông Bắc. Sau một mùa hè khá dịu, một đợt bùng nổ của những mức nhiệt độ trên bình thường chiếm phần nhiều của khu vực này vào cuối tuần qua và sang tuần tới. Nhiệt độ nói chung sẽ ở trong phần trên của những độ 80, với một số địa điểm nóng tới những mức 90 độ, ở những vùng xa hơn về phía nam. Đó có vẻ là một dịp cuối tuần không ổn định cho Duyên Hải Miền Đông, nhưng không có mưa to phá hỏng kỳ nghỉ lễ. Một số ngày sẽ có tiết trời đẹp hơn so với những ngày khác, với xác suất cao nhất xảy ra những cơn bão ập tới đúng vào dịp Lễ Lao Động, tại các thành phố như Washington D.C., New York và Boston.

Nơi có nhiều nắng sẽ là miền Tây Nam, và hầu hết Duyên Hải Miền Tây, nơi có một chuỗi thời tiết khô ráo chiếm ưu thế trong khu vực.

Miền Tây Nam gồm cả California vẫn nóng với nhiệt độ trong những mức 80 và 90 độ, nhưng không khí mát hơn nhiều sẽ đến miền Tây Bắc Thái Bình Dương. Ở đây nhiệt độ lên những mức 70 độ. Seattle sẽ có nhiệt độ ở những mức 60 độ, với xác suất mưa rơi mỗi ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT