Hoa Kỳ

Thống Đốc Brown ký luật cấm dùng bao nhựa trên toàn tiểu bang

Wednesday, 01/10/2014 - 09:29:41

Một số nhà sản xuất túi giấy cũng chỉ trích các quy định của đạo luật đối với loại túi nhựa dùng nhiều lần, cho rằng các quy định này vẫn còn quá lỏng lẻo, và nói rằng túi nhựa dùng nhiều lần không thân thiện với môi trường bằng túi giấy.

California trở thành tiểu bang đầu tiên cấm dùng bao nhựa dùng 1 lần.

 

SACRAMENTO – Vào hôm thứ Ba, Thống Đốc California, ông Jerry Brown, đã ký chấp thuận dự luật cấm sử dụng túi nhựa dùng 1 lần trên toàn tiểu bang, nhằm mục tiêu chống ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Như vậy, California đã trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm bao ni-lông loại mỏng dùng 1 lần.
“Dự luật này là một bước đi đúng hướng. Luật sẽ giúp giảm tình trạng ô nhiễm vì bao nhựa tại các bờ biển, công viên của chúng ta, và cả đại dương nói chung,” Thống Đốc Brown nói. “Chúng ta là tiểu bang đầu tiên có đạo luật cấm bao nhựa, và chúng ta sẽ không là tiểu bang cuối cùng thực hiện việc này.”
Dự luật SB270 là một trong các dự luật quan trọng được để lại đến ngày thứ Ba – hạn chót để thống đốc quyết định nên ký chấp thuận hay phủ quyết – đối với hàng trăm dự luật được gởi lên cho ông trong những tuần lễ làm việc cuối cùng của các nhà lập pháp.
Đạo luật mới sẽ cấm các cửa hàng lớn không được sử dụng bao ni-lông dùng 1 lần bắt đầu vào tháng 7, năm 2015, và mở rộng lệnh cấm ra các cửa hàng nhỏ vào 1 năm sau đó. Đạo luật cũng cho phép các cơ sở kinh doanh tính tiền 10 cent đối với các khách hàng muốn mua túi nhựa dùng nhiều lần hoặc túi giấy.
Hơn 100 thành phố và các quận hạt, bao gồm cả những thành phố lớn như San Francisco và Los Angeles, đã ban hành luật riêng cấm dùng túi nhựa trong các năm qua. Sự thành công của lệnh cấm tại các thành phố này đã giúp mở đường cho lệnh cấm trên toàn tiểu bang. Luật SB270 vẫn duy trì hiệu lực của các lệnh cấm hiện có tại các thành phố và quận hạt.
Lệnh cấm này đã gây ra nhiều tranh luận trong giới lập pháp, do gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các hãng xưởng sản xuất túi nhựa dùng 1 lần. Một số chính trị gia cho rằng, lệnh cấm sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp vì các hãng sản xuất bao nhựa phải đóng cửa, và tăng gánh nặng cho người tiêu thụ khi buộc họ phải trả thêm tiền để mua túi giấy.
Một số nhà sản xuất túi giấy cũng chỉ trích các quy định của đạo luật đối với loại túi nhựa dùng nhiều lần, cho rằng các quy định này vẫn còn quá lỏng lẻo, và nói rằng túi nhựa dùng nhiều lần không thân thiện với môi trường bằng túi giấy.
Một đạo luật cấm dùng bao nhựa tương tự như SB270 đã từng bị Thượng Viện tiểu bang bác bỏ vào năm ngoái. Chỉ vài phút sau khi ông Brown ký dự luật, tổ chức thương nghiệp Liên Minh Các Hãng Sản Xuất Bao Xốp đã thề sẽ bắt đầu thu thập chữ ký để tìm cách loại bỏ đạo luật này, bằng cách đưa vấn đề này vào lá phiếu bầu cử năm 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT