Hoa Kỳ

Thống đốc công bố chương trình giao thức ăn tận nhà cho cao niên

Friday, 24/04/2020 - 05:47:07

Chương trình mới sẽ cung cấp số lượng bữa ăn “không giới hạn” cho người già, và các nhà hàng sẽ được trả tiền lại với mức giá tối đa là...


Nữ chủ tiệm Diana Brigitt (thứ nhì từ bên phải) cùng hai con từ bên phải là Andrew, Victoria, và đồng chủ tiệm Irina Trasovan (bên trái) đang cầm những túi bánh mì sandwiches mà tiệm Carvery Kitchen của họ ở Santa Monica, California sẽ tặng cho các nhân viên y tế ngày 24 tháng 4, 2020. Tiệm này đã tặng 400 phần ăn cho một bệnh viện trong vùng. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO – Trong kế hoạch mới nhằm giúp các nhà hàng thuê lại nhân viên, Thống Đốc Gavin Newsom thông báo đã đạt thỏa thuận với Cơ Quan Khẩn Cấp Liên Bang FEMA và các chính quyền địa phương, để thuê các nhà hàng chuẩn bị và giao thức ăn ba bữa một ngày đến tận nhà những người lớn tuổi đủ điều kiện.

Thống Đốc Newsom nói, chương trình mới sẽ cung cấp số lượng bữa ăn “không giới hạn” cho người già, và các nhà hàng sẽ được trả tiền lại với mức giá tối đa là $16 Mỹ kim cho mỗi bữa sáng, $17 Mỹ kim cho bữa trưa, và $28 Mỹ kim cho bữa tối.

FEMA sẽ trả 75% cho chi phí bữa ăn, trong khi tiểu bang sẽ trả phần lớn trong 25% còn lại. Thống Đốc Newsom nói chương trình mới sẽ tạo công việc cho các nhà hàng, ngoài ra, số tiền trả cho các bữa ăn cũng tạo ra thu nhập thuế cho các chính phủ địa phương.

Người đủ tiêu chuẩn để được nhận bữa ăn miễn phí tận nhà là những người lớn tuổi có nguy cơ cao phải tiếp xúc với Covid-19, có tình trạng kinh tế dưới 600% mức nghèo đói của liên bang, đã bị ảnh hưởng hoặc có tiếp xúc trực tiếp với Covid-19, hoặc có hệ miễn nhiễm yếu.

Thống Đốc Newsom nói các tiêu chuẩn cụ thể để được nhận chương trình cung cấp bữa ăn sẽ được quyết định bởi chính quyền địa phương. Thông tin thêm về chương trình có thể được xem tại trang web https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/ .

Người lớn tuổi cũng có thể đưa địa chỉ của họ vào trang web 221.org, để được cung cấp thông tin về các dịch vụ địa phương, như các nơi phát thực phẩm, các văn phòng hỗ trợ tài chính, y tế, và nhà ở. Theo ước tính, California có khoảng 1.2 triệu người già đang sống một mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT