Hoa Kỳ

Thống đốc công bố hướng dẫn để mở cửa nhà hàng và khu thương mại

Tuesday, 12/05/2020 - 07:26:20

Cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh tại California mở cửa lại, bao gồm cả các nhà hàng cho khách ăn tại chỗ, các khu mua sắm, và văn phòng.


Rạp chiếu phim The El Capitan Theatre trưng thông điệp lạc quan với hình ảnh các nhân vật của Disney tại Los Angeles. Ngành giải trí đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trên toàn cầu (Getty Images)

 

 

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom vào thứ Ba đã công bố các điều chỉnh đối với lệnh ở nhà, để cho phép thêm nhiều cơ sở kinh doanh tại California mở cửa lại, bao gồm cả các nhà hàng cho khách ăn tại chỗ, các khu mua sắm, và văn phòng.

Để được bán hàng cho khách ăn tại chỗ, các nhà hàng phải có:

- Menu dùng 1 lần hoặc đăng menu lên mạng để thực khách có thể tự xem bằng thiết bị riêng của họ.

- Muỗng nĩa, khăn giấy, và ly, không được sắp sẵn trên bàn trước khi thực khách ngồi xuống.

- Tránh sử dụng gia vị dùng chung (như lọ muối, chai tương cà…)

- Thực khách phải tự gói đồ ăn dư vào hộp đem về (không làm trong bếp hay nhân viên phục vụ bàn làm dùm)

- Lau chùi bàn ghế kỹ lưỡng sau mỗi đợt phục vụ khách.

- Không chuẩn bị món ăn ngay kế bàn của khách.

- Quầy bar trong nhà hàng phải tiếp tục đóng cửa.

- Thực khách phải đeo khẩu trang trong nhà hàng khi họ không ăn uống.

Đối với các văn phòng, để được mở cửa, các công ty phải tuân theo các quy định sau:

- Huấn luyện nhân viên về cách giữ an toàn và tự kiểm tra sức khỏe.

- Đo nhiệt độ và kiểm tra triệu chứng mỗi ngày cho nhân viên

- Thiết kế lại văn phòng để các nhân viên ngồi cách nhau 6 feet.

- Đóng cửa các khu vực hội họp

- Tăng cường tẩy trùng các khu vực có nhiều người sử dụng như phòng ăn trưa, thang máy…

- Yêu cầu nhân viên tự lau chùi bàn làm việc cá nhân.

- Nhắc nhân viên tránh bắt tay

- Điều chỉnh giờ làm việc để giảm tiếp xúc giữa các nhân viên

- Cân nhắc lắp đặt hệ thống thông gió để đưa thêm khí trời vào văn phòng

Các cơ sở khác hiện có thể bắt đầu mở cửa bao gồm khu mua sắm (chỉ giao hàng tại xe), bảo tàng ngoài trời, vườn thực vật, tiệm rửa xe, tiệm chăm sóc thú nuôi, và dịch vụ dắt chó đi dạo.

Các quận hạt muốn mở cửa nhà hàng cho khách ăn tại chỗ, văn phòng, và các cơ sở khác theo giai đoạn 2 của kế hoạch tái mở cửa của California, phải chứng minh với tiểu bang rằng họ đáp ứng các tiểu chuẩn sau:

- Tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới là 1 trên 10,000 dân hoặc thấp hơn trong vòng 14 ngày liên tục.

- Không có người chết vì Covid-19 trong vòng 14 ngày.

- Các nhân viên thiết yếu phải có thiết bị bảo vệ

- Thực hiện tối thiểu 1.5 cuộc xét nghiệm trên 100,000 dân mỗi ngày

- Có ít nhất 15 nhân viên chuyên dò tìm mạng lưới tiếp xúc của người bệnh trên 100,000 dân

- Có khả năng cung cấp chỗ ở cho 15% số người vô gia cư tại quận hạt

- Bệnh viện có khả năng đối phó tình huống số bệnh nhân tăng lên tối thiểu 35%

- Các cơ sở chăm sóc người già, người tàn tật, phải có đủ lượng thiết bị bảo vệ cá nhân cho 2 tuần sử dụng

- Tiếp tục theo dõi tình hình để sẵn sàng áp dụng lại các lệnh hạn chế nếu cần.

Cho đến nay, tại California chỉ mới có các quận hạt Butte và El Dorado được cho phép mở cửa thêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT