Hoa Kỳ

Thống đốc Indiana tuyên bố ủng hộ công Cruz

Saturday, 30/04/2016 - 10:57:50

Thống đốc Indiana, ông Mike Pence, đã tuyên bố ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống Ted Cruz, chỉ vài ngày trước khi tiểu bang Indiana bước vào vòng bầu cử sơ bộ. Ông Pence tuyên bố ủng hộ vị thượng nghị sĩ Texas trong một cuộc phỏng vấn trên radio, ông gọi ông Cruz là “một người bảo thủ chuẩn mực.”


Thống đốc Indiana tuyên bố ủng hộ công Cruz

INDIANAPOLIS – Thống đốc Indiana, ông Mike Pence, đã tuyên bố ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống Ted Cruz, chỉ vài ngày trước khi tiểu bang Indiana bước vào vòng bầu cử sơ bộ. Ông Pence tuyên bố ủng hộ vị thượng nghị sĩ Texas trong một cuộc phỏng vấn trên radio, ông gọi ông Cruz là “một người bảo thủ chuẩn mực.”

“Ông ấy đã thể hiện được sự can đảm của mình,” ông Pence nói, ý muốn nhắc đến sự phản đối của ông Cruz đối với việc tiêu xài của chính phủ Obama và luật y tế liên bang. Tuy nhiên, ông Pence – người cũng phải đối mặt với cuộc tái tranh cử vào mùa thu này – cũng ca ngợi ông Trump là người lên tiếng cho “hàng triệu người Mỹ đang giận dữ.” “Tôi thấy việc ông ấy tham gia vào cuộc tranh cử quốc gia là một điều rất tốt,” ông Pence nói. “Tôi không chống lại bất kỳ ai, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới của đảng Cộng Hòa,” ông Pence nói thêm.

Sự ủng hộ của thống đốc Indiana là động lực mà ông Cruz đang rất cần, nếu muốn cản bước ông Trump trong việc giành lấy số phiếu đại biểu cần thiết để được đảng Cộng Hòa đề cử.



Tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

VERNON – Một xe tải chở hàng loại 18 bánh đã chạy vượt đèn đỏ tại Vernon vào sáng sớm thứ Bảy, tông vào một chiếc pickup truck, khiến người hành khách thiệt mạng và người tài xế bị thương. Khoảng 3:10 sáng, xe tải chở hàng đã chạy vượt đèn đỏ khi đang chạy về hướng tây trên đường 37, tông vào chiếc pickup truck đang chở 2 người đàn ông, chạy về hướng bắc trên đường Santa Fe.

Chiếc Chevrolet pickup truck bị tông nát phần bên phía hành khách và bị kẹt dưới gầm xe tải. Tên tài xế xe tải sau đó đã tháo rời toa chở hàng bỏ lại, và lái đầu xe tải tiếp tục chạy về hướng tây trên đường 37. Các nhân viên cứu hỏa đã phải dùng kềm thủy lực mới cắt được chiếc Chevrolet và đưa các nạn nhân ra ngoài. Người hành khách trên chiếc Chevrolet chết ngay tại hiện trường, người tài xế được đưa vào bệnh viện với những vết thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế xe tải được mô tả là nam giới da trắng, khá cao. Cảnh sát đang dựa vào toa chở hàng bị bỏ lại để truy tìm tên tài xế.

Các nhân viên điều tra cho biết, xe tải chở hàng đã gây ra một tai nạn nhỏ ở đường Soto và đường 37, trước khi chạy vượt đèn đỏ và gây tai nạn chết người. Một số nhân chứng trong vụ tai nạn đầu tiên đã đuổi theo chiếc xe tải cho đến khi chiếc xe gây ra tai nạn thứ hai. Cảnh sát hiện đang tìm một người tên Guillermo Ortiz Jr., nhưng chưa xác nhận người này có phải là nghi can hay không.

Lái tông cột điện, thanh niên 19 tuổi thiệt mạng

GARDEN GROVE – Một thanh niên 19 tuổi đã thiệt mạng vào rạng sáng thứ Bảy, sau khi xe hơi của anh lao vào một bức tường và một cột điện thoại, cảnh sát Garden Grove cho biết. Tai nạn 1 xe hơi xảy ra lúc 1:40 sáng trên đường Chapman, gần đường Jennifer. Khi đến hiện trường, nhân viên cứu hỏa tìm thấy chiếc xe móp méo với người thanh niên bị kẹt cứng trong ghế tài xế. Người này được xác định đã chết tại hiện trường. Không có hành khách nào khác trên xe. Cảnh sát Garden Grove đang điều tra vụ tai nạn. Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ.

Bắt 2 nghi can trong các vụ cướp tiệm 7-Eleven

SANTA ANA – Hai thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt hôm thứ Năm vừa qua, vì có liên quan đến một loạt các vụ đánh cướp tại các tiệm 7-Eleven ở Santa Ana. Các thiếu niên này là thành viên của băng cướp gồm 3 thành viên, được cho là đã gây ra 11 vụ cướp tại các cửa hàng 7-Eleven từ ngày 9 đến 26 tháng 4, theo lời cảnh sát Santa Ana.

Một thiếu niên, là cư dân Santa Ana, bị bắt trưa thứ Năm tại thành phố này. Thiếu niên thứ hai, cư dân Garden Grove, đã đi cùng luật sư đến tự thú tại Sở cảnh sát Santa Ana cùng ngày hôm đó. Cả hai bị giam tại nhà tù Orange County vì nhiều tội liên quan đến cướp bóc. Thành viên thứ ba của nhóm, Miguel Ledesma, 23 tuổi, đã bị bắt từ Chủ Nhật trước, khi đang lảng vảng bên ngoài một cửa hàng trên đường Main. Người nhân viên cửa hàng nhận ra Ledesma từ một vụ cướp trước đó và đã gọi cảnh sát. Ledesma đã được thả vào hôm thứ Hai sau khi đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.



Bị tù vì dùng dao tấn công chó cảnh sát

FULLERTON – Một người đàn ông 41 tuổi - bị cảnh sát Fullerton bắn bị thương khi ông ta dùng dao tấn công chó K9 - đã nhận tội vào hôm thứ Sáu và bị kết án 229 ngày tù, bao gồm cả những ngày ông ta bị giam sau khi sự việc xảy ra vào tháng Giêng vừa qua. Sự việc xảy ra tại khu nhà số 1100 đường East Chapman, lúc 1 giờ sáng ngày 6 tháng 1. Cảnh sát nhận tin báo về một người đàn ông cầm vũ khí và đã tìm thấy Jimmy Lastra, cư dân Artesia, khi đó đang cầm 1 con dao.

Lastra đã phớt lờ các lệnh yêu cầu buông vũ khí, khiến cảnh sát phải bắn các viên đạn cao su không gây tử thương để khống chế ông ta. Tuy nhiên, Lastra vẫn nắm chặt con dao. Cuối cùng, chó cảnh khuyển Rotar đã được thả ra để kềm giữ Lastra, nhưng người đàn ông này đã vung dao về phía chó Rotar, buộc cảnh sát phải bắn ông ta bị thương.

Lastra được đưa vào bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chó Rotar cũng bị thương nhẹ và được chữa trị tại bệnh viện thú y Yorba Regional Animal Hospital. Lastra bị truy tố các tội phá hoại, quơ vũ khí ở nơi công cộng, kháng cự lệnh bắt, và gây nguy hiểm cho chó cảnh khuyển.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT