Hoa Kỳ

Thống đốc Michigan dự định chi $360 triệu cho hạ tầng kiến trúc thành phố Flint

Thursday, 11/02/2016 - 08:34:58

Thống đốc và các nhà lập pháp đã chi ra hơn $ 37 triệu để giải quyết tai họa, bao gồm các ngân khoản dành cho nước đóng chai, các bộ lọc nước, việc xét nghiệm, chăm sóc y tế,và những dịch vụ khác.

Thống đốc Michigan, ông Rick Snyder

 

LANSING, Michigan - Hôm thứ Tư, Thống Đốc Rick Snyder của Michigan đề nghị chi tiêu hàng trăm triệu Mỹ kim, để giải quyết cuộc khủng hoảng nước tại thành phố Flint, và cập nhật hóa hạ tầng kiến trúc, bao gồm các đường ống bằng chì dẫn nước, trong thành phố này và trên toàn tiểu bang.

$195 triệu cho Flint, và $165 triệu cho các nhu cầu hạ tầng kiến trúc trên toàn tiểu bang, đã được nêu ra trong bản ngân sách hàng năm $54.9 tỷ, do vị thống đốc Cộng Hòa này trình bày cho cơ quan lập pháp do phe Cộng Hòa cầm đầu. Ông Snyder đã xin lỗi về vai trò của chính quyền của ông trong thảm họa và việc ứng phó lúc ban đầu không phù hợp. Ông nói rằng 25 triệu trong ngân khoản dành cho Flint có thể giúp thay thế một số lượng đường ống cũ, không được xác định cụ thể là bao nhiêu, chạy từ ngoài đường vào trong nhà.Thống đốc và các nhà lập pháp đã chi ra hơn $ 37 triệu để giải quyết tai họa, bao gồm các ngân khoản dành cho nước đóng chai, các bộ lọc nước, việc xét nghiệm, chăm sóc y tế,và những dịch vụ khác.

“Nước uống sạch là một điều cần thiết cho con người.” Ông Snyder nói như vậy với các thành viên của các ủy ban ngân sách lập pháp, giữa lúc những người biểu tình chống ông tụ tập ở bên ngoài phòng điều trần trong trụ sở lập pháp.Flint đang ở tình trạng khẩn cấp, cho đến khi các cơ quan chức chính quyền và các chuyên gia độc lập nói rằng nước là an toàn để uống lại, mà không cần phải dùng bộ lọc. Các giới chức nói rằng chuyện này có thể hiện thực vào mùa xuân. Số tiền bổ sung dành cho Flint cũng bao gồm $30 triệu để giúp các cư dân thanh toán hóa đơn tiền nước trong hai năm, tính từ khi nguồn cung cấp nước được chuyển sang sông Flint River trong năm 2014, và nước không được gạn lọc đúng cách để không có những hóa chất chống ăn mòn đường ống dẫn nước.

Phe Dân Chủ nói rằng kế hoạch của ông Snyder thiếu những điều cần thiết để hoàn trả đầy đủ phần nước trong các hóa đơn tiền nước / thoát nước của các cư dân. Các giới chức thành phố muốn có nhiều tiền hơn để thay thế những đường ống cũ. Giám đốc ngân sách John Roberts nói rằng số tiền được đề nghị của ông để thay thế các đường ống là một khởi điểm và có thể tăng lên khi một cuộc phân tích đầy đủ được thực hiện, và tất cả các đường ống ngầm được tìm thấy ở thành phố có gần 100,000 dân này.Flint cần một ngân khoản $720 triệu trong một thập niên để tránh phá sản, theo ông Snyder cho biết. Những chuyện rắc rối về nước ở Flint, những mối quan ngại về hạ tầng kiến trúc khác của nước đang cũ đi, và triển vọng tài chánh eo hẹp của học khu trường của Detroit, đã làm lu mờ thêm nhiều chi tiết căn bản thực tế của ngân sách năm nay. Chẳng hạn như việc tài trợ cho giáo dục, các khu đô thị, và phát triển lực lượng lao động.

Ông Snyder từng là một chuyên viên kế toán. Trong 5 năm ông giữ chức thống đốc, ông đã làm tăng thêm tiền trong những trương mục tiết kiệm của tiểu bang. Ông đã kêu gọi lấy $165 triệu, mà trước đó ông dự định dành cho ngân quỹ phòng để chuyển sang một ngân quỹ mới, là Quỹ Hạ Tầng Kiến Trúc Michigan. Trong bài diễn văn mới đây về Tình Trạng Tiểu Bang, ông loan báo thành lập một ủy ban. Ủy ban này sẽ đề nghị cách thức tối ưu hóa số tiền có thể thay thế các đường ống gặp mức nguy cơ cao, và các đường ống nước bằng đồng trên toàn tiểu bang, đánh giá những nhu cầu hạ tầng kiến trúc, và cung cấp những khoản khích lệ cho những mục nâng cao phẩm chất, để cho những công việc này được thực hiện cùng với việc sửa chữa đường sá.

Thống đốc nói rằng ngân quỹ này là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết các vấn đề khác về hạ tầng kiến trúc, cách mấy tháng sau việc chấp thuận một một kế hoạch chi tiêu dành cho giao thông vận tải. Thuế nhiên liệu cao hơn và lệ phí đăng bạ xe tăng lên sẽ bắt đầu vào năm 2017, làm tăng thêm $500 triệu trong số tiền thu nhập, trong năm tài chánh sẽ bắt đầu vào tháng 10.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT