Hoa Kỳ

Thống Đốc Newsom: Lệnh hạn chế tại Califfornia có thể được dỡ bỏ sớm

Friday, 01/05/2020 - 05:12:37

Thống đốc tin rằng đã rất gần đến việc dỡ bỏ lệnh giới hạn đối với các cơ sở thương mại, bao gồm cả các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán ăn.


Những người mang quốc kỳ Mỹ đã biểu tình chống lệnh bắt dân ở nhà, đụng độ với người kêu gọi bên tuân lệnh của thống đốc bên ngoài Tòa Thị Chánh Los Angeles ngày 1 tháng 5, 2020. Biểu tình chống lệnh ở nhà vẫn diễn ra mặc dù Hạt Los Angles là nơi đang có nhiều người chết nhất vì Covid-19 tại California, lên tới 1,172 người. Số tử vong toàn tiểu bang tính đến nay là 2,111 người. (Agustin Paullier/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO –Thống Đốc Gavin Newsom gợi ý rằng các lệnh hạn chế vì Covid-19 tại California có thể sẽ được dỡ bỏ sớm hơn dự kiến.

“Chúng ta đang tiến rất gần đến việc thực hiện các thay đổi đáng kể đối với lệnh ‘ở tại nhà,’” ông Newsom nói ngày thứ Sáu. “Chúng ta có thể chỉ sẽ phải chờ nhiều ngày, thay vì nhiều tuần.”

Thống đốc nói ông tin rằng “chúng ta đã tiến rất gần” đến việc dỡ bỏ lệnh giới hạn đối với các cơ sở thương mại, bao gồm cả các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán ăn. Thống Đốc Newsom cho biết ông sẽ nói thêm về các thay đổi này vào tuần sau.

Theo ông Newsom, các dữ liệu về coronavirus là khá tốt, khi số người phải vào khu chăm sóc đặc biệt ICU không tăng trong vòng 24 giờ, tỷ lệ nhập viện giảm 2%, và số người cần theo dõi giảm 13.9%.

Tuy nhiên, ngày thứ Sáu cũng ghi nhận 2 cột mốc khá “u ám,” khi số người chết vì Covid-19 tại California tăng trên 2,000 người, và tổng số ca bệnh tăng trên 50,000 người. Thống Đốc Newsom nói ông cảm nhận rất rõ áp lực phải mở cửa lại tiểu bang, tuy nhiên, ông cần dựa vào các số liệu khoa học để quyết định thời điểm mở cửa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT