Hoa Kỳ

Thống Đốc Newsom từ chối ân xá thành viên của giáo phái Manson

Monday, 03/06/2019 - 07:26:14

Thống Đốc California Gavin Newsom đã bác bỏ quyết định của hội đồng ân xá về việc phóng thích nữ tù nhân Leslie Van Houten, người từng đi theo kẻ sát nhân Charles Manson, thủ lãnh giáo phái cùng tên do hắn sáng lập.


SACRAMENTO – Thống Đốc California Gavin Newsom đã bác bỏ quyết định của hội đồng ân xá về việc phóng thích nữ tù nhân Leslie Van Houten, người từng đi theo kẻ sát nhân Charles Manson, thủ lãnh giáo phái cùng tên do hắn sáng lập. Ông Newsom ngày thứ Hai nói rằng nữ tù nhân 69 tuổi này không nên được phóng thích. Bà ta đã sống gần nửa thế kỷ trong tù, và được xác nhận là có thái độ tốt. Van Houten được 19 tuổi khi bà ta và những thành viên khác trong giáo phái Manson đâm chết thương gia giàu có Leno LaBianca và vợ ông, bà Rosemary, tại Los Angeles vào tháng 8, 1969.

Vụ giết người diễn ra vào 1 ngày sau khi các thành viên khác của giáo phái Manson sát hại nữ tài tử đang mang thai 9 tháng là cô Sharon Tate cùng 4 người khác. Chưa có thủ phạm nào từng tham gia các vụ sát hại gia đình LaBianca và cô Tate được phóng thích cho tới nay. Các thống đốc California đã 3 lần từ chối ân xá Van Houten. Đây là lần từ chối đầu tiên của ông Newsom. Cựu Thống Đốc Jerry Brown đã 2 lần từ chối phóng thích Van Houten.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT