Hoa Kỳ

Thống đốc Scott Walker của Wisconsin ủng hộ Ted Cruz

Tuesday, 29/03/2016 - 09:50:51

Thống đốc Walker nói, “Ông ấy có một kế hoạch thuế tuyệt vời. Ông có một thành tích hết sức mạnh mẽ giống như cố tổng thống Ronald Reagan, tiến xa tới một kế hoạch xây dựng lại quân đội của chúng ta”. Ông Walker cũng nói rằng ông Cruz đang “ở vào vị trí tốt nhất cho đến nay, để được đảng đề cử và đánh bại bà Hillary Clinton trong mùa thu”.


 Thống đốc Wisconsin, ông Scot Walker.

WISCONSIN - Thống đốc Scott Walker của tiểu bang Wiscon ủng hộ Ted Cruz làm tổng thống, nói rằng việc ủng hộ vị thượng nghị sĩ tiểu bang Texas này là một “lời kêu gọi dễ dàng”.

Vào sáng thứ Ba, thống đốc Wisconsin loan báo việc ông quyết định ủng hộ ông Cruz trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Newsradio 620 WTMJ của Milwaukee. Ông Walker nói rằng ông sẽ vận động với ông Cruz tại “một số chặng” của cuộc vận động tranh cử.

Thống đốc Walker nói, “Ông ấy có một kế hoạch thuế tuyệt vời. Ông có một thành tích hết sức mạnh mẽ giống như cố tổng thống Ronald Reagan, tiến xa tới một kế hoạch xây dựng lại quân đội của chúng ta”. Ông Walker cũng nói rằng ông Cruz đang “ở vào vị trí tốt nhất cho đến nay, để được đảng đề cử và đánh bại bà Hillary Clinton trong mùa thu”.

Ông Walker nói về Ted Cruz, “Ông ấy rất kiên quyết. Ông nhiều lần bị xô đẩy, không những bởi cánh tả, mà còn thỉnh thoảng bởi chính đảng của ông. Thế nhưng ông vẫn trung thành với những điều ông tin”. Lời tán thành ủng hộ của thống đốc Walker được đưa ra trước khi diễn ra vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Wisconsin vào ngày 5 tháng 4. Đây là một cuộc tranh đua quan trọng, trong đó Donald Trump cần một số lượng đáng kể của 42 đại biểu tiểu bang.Ông Walker, người từng chỉ trích ông Trump, hôm thứ Ba nói: “Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đang ủng hộ một người nào đó, chứ không chống lại một cái gì đó hoặc một ai đó.”

Vào chiều thứ Hai trên Twitter, ông Trump nói: “Sau cách thức tôi đánh bại Thống Đốc Scott Walker (và Jeb, Rand, Marco cũng như tất cả những người khác) trong các vòng bầu cử tổng thống sơ bộ, thì không có cách gì ông ấy sẽ ủng hộ tôi!”

Lời loan báo của thống đốc Walker đánh dấu sự kiện mới nhất trong một loại những lời ủng hộ chống lại ông Trump, từ những nhân vật nổi bật của đảng Cộng HòaCách đây mấy tuần, Mitt Romney, cựu ứng viên tổng thống năm 2012, lên tiếng ủng hộ cả ông Cruz lẫn thống đốc John Kasich của Ohio. Trong khi đó Jeb Bush và Lindsey Graham mới đây cũng tán thành ông Cruz.

Trong tháng 9, thống đốc tiểu bang Wisconsin rút ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, sau vỏn vẹn 71 ngày vận động tranh cử. Trong bài diễn văn của ông loan báo việc đình chỉ cuộc vận động tranh cử, ông Walker khuyến khích các ứng cử viên Cộng Hòa khác nên rút rui, vào thời điểm khi sân đua của đảng Cộng Hòa đã có 16 người tranh cử (Rick Perry đã bỏ cuộc trước Walker).

Đề cập đến ông Trump, trong tháng 9 thống đốc Walker nói: “Tôi khuyến khích các ứng cử viên tổng thống khác thuộc đảng Cộng Hòa nên xem xét chuyện rút lui, để cho các cử tri có thể tập trung vào một số ứng cử viên cung cấp một lựa chọn tích cực và bảo thủ, thay vì người hiện nay đang dẫn đầu (tức ông Trump).”

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “This Week” (Tuần Này) của đài ABC, trong tháng 10 năm 2013, ông Walker nói rằng mặc dù Cruz là một người tốt, nhưng người được đề cử làm ứng cử viên đảng Cộng Hòa năm 2016 cần phải là “một người nào đó không dính dáng tới Washington”.

Ông Walker nói với Jonathan Karl của đài ABC News: “Tôi nghĩ rằng đó phải là một “người ngoài”. Tôi nghĩ rằng người được đề cử tổng thống hay phó tổng thống, đều nên là một cựu thống đốc hoặc đương kim thống đốc. Những người này đã làm những việc thành công trong tiểu bang của họ, đã thực hiện những cuộc cải cách lớn, và sẵn sàng đưa nước Mỹ tiến lên phía trước”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT