Hoa Kỳ

Thống đốc tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp tại California

Friday, 17/01/2014 - 08:43:15

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Thống Đốc Jerry Brown tuyên bố California đang trong tình trạng hạn hán. Với lệnh khẩn cấp này, tiểu bang đang bị thiếu nước trầm trọng này sẽ được phép cầu viện sự trợ giúp của chính phủ liên bang nhằm đối phó trước nguy cơ



Thống Đốc Jerry Brown đang dùng một biểu đồ để trình bày lượng nước mưa tại các địa phương trong buổi họp báo hôm thứ Sáu tại San Francisco. (Getty Images)
 
Mọi người cần giảm tiêu thụ nước 20 phần trăm trước nguy cơ tiểu bang sắp bị hạn hán nặng nhất trong lịch sử

SAN FRANCISCO – Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Thống Đốc Jerry Brown tuyên bố California đang trong tình trạng hạn hán. Với lệnh khẩn cấp này, tiểu bang đang bị thiếu nước trầm trọng này sẽ được phép cầu viện sự trợ giúp của chính phủ liên bang nhằm đối phó trước nguy cơ nhiều địa phương ở California có thể bị khô hạn nhất từ ngày các dữ kiện được lưu trữ trong lịch sử.

Trong năm 2013 vừa qua, nhiều hồ dự trữ nước đã có mực nước nằm rất thấp dưới mức bình thường. Một trong những nơi mà người ta có thể thấy hiểm họa thiếu nước là sông American River ở Bắc California. Dòng sông thường đầy ắp nước và có nhiều cá này đã cạn tới mức đáy sông hiện ra ở một số khúc sông.
“Chúng ta không thể tạo mưa, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị khá hơn cho những hậu quả tai hại mà một cơn hạn hán đang đe dọa mang đến cho California, kể cả thiếu nước cho các nông gia, các cộng đồng, và tình trạng cháy rừng sẽ gia tăng ở thôn quê cũng như ở thành thị,” Thống Đốc Brown nói theo một văn bản được viết sẵn.

“Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi tất cả người Calfornia hãy tiết kiệm nước bằng mọi cách mà họ có thể làm được,” ông Brown nói. Lời kêu gọi này cũng mở đường cho thống đốc đưa ra những biện pháp tiết kiệm nước và thực thi một chính sách uyển chuyển hơn trong việc cung cấp nước theo ưu tiên dành cho các địa phương.

Thống đốc nhắc nhở người dân hãy bắt đầu tiết kiệm nước với chỉ tiêu giảm 20 phần trăm. Ông cũng khuyến cáo rằng chính quyền có thể áp đặt những chương trình tiết kiệm nước trong thời gian sắp tới.

Trước tình trạng thiếu mưa giữa mùa đông, khô hạn kéo dài từ năm ngoái đến nay, trong mấy ngày qua các viên chức tiểu bang đã bày tỏ sự lo ngại rằng một cơn hạn hán lớn sắp tái diễn ở California, giống như vào cuối thập niên 1980 bước sang đầu những năm 1990, hoặc thậm chí còn tệ hơn như so với năm 1977.

Tuyết và mưa vẫn có thể rơi từ nay đến cuối mùa đông vì mùa mưa chỉ mới qua một nửa. Thế nhưng nếu trời nắng đơn điệu tiếp tục hành hạ tiểu bang này, thì nỗi nhức nhối của tình trạng thiếu nước sẽ lan rộng ở nhiều địa phương ở cả hai miền Nam - Bắc, mặc dù không đồng đều.

Ông Maury Roos, nhà thủy học chính của chính quyền tiểu bang, nói, “Nhiều hệ thống cung cấp nước nhỏ hơn sẽ thực sự bị tổn hại, vì chúng thực sự không có nhiều sự chuyển giao” của những nguồn cung cấp từ năm trước sang năm sau.

Trong khi đó, các nhà quản trị nước ở miền nam California cho biết họ có đủ lượng nước dự trữ để cung cấp cho khu vực đông dân nhất của tiểu bang cho đến hết năm nay, và thậm chí sang tới năm 2015, mà không cần phải hạn chế trong kế hoạch phân phối nước. Ở miền Bắc, Các trữ lượng nước của San Francisco cũng ở trong tình trạng tương đối tốt.

Địa hạt dẫn thủy lớn Imperial Irrigation District ở quận Imperial County - một trong những nguồn chính của nước Mỹ chuyên cung cấp rau diếp và các loại rau củ mùa đông - sẽ nhận được những đợt giao nước thường xuyên từ sông Colorado trong năm nay. Và những nhà trồng trọt nào có những quyền lợi thâm niên nhất về sử dụng nước trên sông Sacramento và sông San Joaquin đều sẽ không bị cắt giảm nhiều hơn 25%, trong những khối lượng giao hàng cấp nước.

Thế nhưng đối với các chủ nông trại, những cộng đồng phụ thuộc vào các nguồn cung cấp ở địa phương và nhiều người trồng trọt ở thung những miền trung tiểu bang, San Joaquin Valley, đặc biệt là phía nam và phía tây của vùng thung lũng này thì vấn đề trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

Các địa phương nhỏ khác cũng đang có nguy cơ thiếu nước. Điển hình là thị xã Willits ở miền Bắc California. Các viên chức tại Willits đang dự định nộp đơn xin tiểu bang trợ cấp khẩn cấp để giúp trang trải khoảng $850,000 Mỹ kim chi phí phát triển các nguồn cung cấp khác thay cho nguồn mà thị xã đã nhận trong thời gian qua.

Một viên chức cho biết một hệ thống lọc nước di động có thể được sử dụng để làm sạch nước giếng cũng thường được dùng để tưới cho các sân thể thao. Thị xã này cũng có thể khoan thêm những cái giếng mới hoặc khai thác một hồ giải trí địa phương.

Các cư dân cắt giảm khá nhiều việc sử dụng nước, ngay cả trước khi việc phân phối có hiệu lực.

Mặc dù 2013 là năm khô hạn nhất của California, tính trong 119 năm có hồ sơ lưu trữ, xét từ góc độ thủy học và việc cung cấp nước, hiện nay tiểu bang mới thật sự đang bước vào thời kỳ hạn hán.

Thống Đốc Jerry Brown chưa chính thức ban lệnh báo động về tình trạng hạn hán trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, hôm thứ Hai đầu tuần này, thống đốc cho biết ông sắp ban tuyên cáo hạn hán. “Đây là một tình trạng rất nghiêm trọng,” ông Brown nói trong lúc đưa ra nhận xét năm 2014 có thể là năm khô hạn thứ ba trong ba năm liên tục. “Nhìn từ nhiều khía cạnh, đây là một tình trạng hạn hán rất lớn.

Tuyên cáo hạn hán của thống đốc có thể giúp các địa phương nhận được sự trợ giúp mau chóng hơn vì đây là tình trạng khẩn cấp.

Hiện nay hầu hết những hồ dự trữ nước của tiểu bang đều có mức nước thấp dưới mức trung bình. Tuy vậy, một số hồ trữ nước lớn, như Shasta và Lake Oroville, từng có mức nước thấp hơn so với hiện nay vào năm 2009 và 1991.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT