Hoa Kỳ

Thông tin cập nhật về đợt phát tiền sắp tới của tiểu bang

Wednesday, 14/07/2021 - 06:08:13

Những người đủ điều kiện sẽ được nhận $600 Mỹ kim, và những người có người phụ thuộc sẽ nhận thêm $500 nữa.


Thống Đốc Gavin Newsom đang chuẩn bị họp báo tại phòng Ross Hall ở công viên Veterans Park, Bell Gardens, Nam California thứ Tư, 14 tháng 7, 2021. Ông đã thông báo về chương trình phát tiền trong kế hoạch ngân sách $100 tỷ dành cho dân California. (Irfan Khan/ LA Times via Getty Images)

 

SACRAMENTO - Hàng triệu người California sẽ đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ, trong đợt phát tiền thứ 2 của chương trình Golden State Stimulus của tiểu bang.

Đợt phát tiền sắp tới - được gọi là Golden State Stimulus II - được thông qua trong kế hoạch ngân sách $100 tỷ Mỹ kim vừa được ký bởi Thống Đốc Gavin Newsom, nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế tại California sau 1 năm đóng cửa vì đại dịch.

Theo kế hoạch, những người đủ điều kiện sẽ được nhận $600 Mỹ kim, và những người có người phụ thuộc sẽ nhận thêm $500 Mỹ kim nữa. Ngoài ra, những người đã được phát tiền trong đợt cứu trợ Golden State Stimulus hồi đầu năm và người phụ thuộc của họ, sẽ được phát thêm $500 hoặc $1,000 Mỹ kim nữa, theo cơ quan thuế Franchise Tax Board của California cho biết.

Nhà chức trách ước tính khoảng 2 trên 3 người California sẽ được nhận tiền từ chương trình Golden State Stimulus. Do số tiền này được phát dựa trên hồ sơ thuế 2020, nhưng người chưa khai thuế cần phải khai thuế trước hạn chót là ngày 15 tháng 10, để được xem xét phát tiền.

Tiền cứu trợ dự kiến sẽ bắt đầu được gởi vào tháng 9. Để đủ điều kiện nhận tiền cứu trợ, người dân phải sống tại California trong phần lớn năm ngoái, vẫn tiếp tục sống tại tiểu bang, có thu nhập dưới $75,000 Mỹ kim, và không phải là người phụ thuộc của một người khai thuế nào khác. Người này cũng phải có số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN).

Trong 6 triệu người đã nhận được tiền cứu trợ hồi đầu năm, trong đợt phát tiền Golden State Stimulus I, một số người có thể cũng sẽ được phát tiền lần 2. Những người có số SSN, có ít nhất 1 người phụ thuộc, sẽ đủ điều kiện để được phát thêm $500 Mỹ kim. Người có số ITIN và có ít nhất 1 người phụ thuộc có thể được phát thêm $1,000 Mỹ kim.

Không giống liên bang, chương trình cứu trợ tiểu bang sẽ không mở rộng cho các hình thức khai thuế khác nhau.

Điều này nghĩa là những đôi vợ chồng khai thuế chung, và những người khai thuế với tư cách là người chủ gia đình, cũng bị giới hạn thu nhập là $75,000 Mỹ kim, để có thể nhận tiền cứu trợ. (Tuy nhiên, các đôi vợ chồng khai thuế riêng, có thu nhập tối đa $37,500 Mỹ kim mỗi người, có thể được trợ cấp $300 hoặc $550 Mỹ kim, nếu họ có ít nhất 1 người phụ thuộc.)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT