Người Việt Khắp Nơi

Thư của NS Tom Umberg tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư cùng cộng đồng Việt

Monday, 29/04/2019 - 06:17:22

Tôi rất vinh dự được đại diện cho một cộng đồng người Việt lớn nhất ở ngoài nước Việt Nam. Hôm nay - ngày 30 tháng Tư, tôi xin được cùng quý vị dành một phút mặc niệm cho ngày Tưởng Niệm “Tháng Tư Đen”


NS Tom Umberg tại đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân ngày 28 tháng 4, 2019. (Hình cung cấp)

 

Kính gửi toàn thể cư dân địa hạt 34,
Tôi rất vinh dự được đại diện cho một cộng đồng người Việt lớn nhất ở ngoài nước Việt Nam. Hôm nay - ngày 30 tháng Tư, tôi xin được cùng quý vị dành một phút mặc niệm cho ngày Tưởng Niệm “Tháng Tư Đen” - Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự kết thúc của một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất - Chiến Tranh Việt Nam.

Chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đối với không chỉ các cựu chiến binh Việt Nam và Việt Nam tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, mà còn là một nỗi đau khổ và mất mát lớn đối với thường dân Việt Nam và người Mỹ gốc Việt vượt biển để tìm đến những miền đất tự do.
“Tháng Tư Đen” ghi nhận 250,000 binh sĩ miền Nam và 2 triệu thường dân Việt Nam đã mất mạng trong cuộc chiến này. 58,169 người Mỹ đã thiệt mạng và 304,000 người bị thương trong số 2.59 triệu người phục vụ trong Chiến Tranh Việt Nam. “Tháng Tư Đen” còn ghi nhận hàng mấy trăm ngàn người Việt Nam đã vượt thoát bằng đường biển, đường bộ tìm đến bến bờ tự do, và đau thương thay, trong số đó đã có hằng trăm ngàn người vùi thây trên biển cả hoặc rừng sâu.

Hiện nay có gần nửa triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại California. Đặc biệt là địa hạt của tôi thật may mắn khi có được đông đảo những người Việt tỵ nạn đã di dân đến Hoa Kỳ và lập nghiệp tại đây. Cộng đồng người Việt đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển xã hội, đất nước về mọi mặt. Chúng tôi công nhận và tri ân sự đóng góp to lớn này. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận và luôn sát cánh cùng quý vị trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do, dân chủ và sự bình đẳng tại Việt Nam.

Trân trọng,
Tom Umberg
Nghị Sĩ tiểu bang California, địa hạt 34

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT