Thế Giới

Thủ đô Nga cấm người dân tụ tập xem Euro vì ngại Covid

Friday, 18/06/2021 - 06:48:35

Số ca nhiễm Covid mới hàng ngày tại Moscow đã tăng từ 3,000 lên 7,000 chỉ trong vài ngày.


Một người bán hàng mang mặt nạ tại quán bán rau trái gần trạm xe Ulitsa 1905 Goda ở thủ đô Moscow ngày 18 tháng 6, 2021. (Sergei Karpukhin/ TASS via Getty Images)
 

 

MOSCOW – Thủ đô Moscow của Nga đã phải đóng cửa các khu quảng trường và cấm người dân tụ tập xem Euro, do số ca nhiễm Covid-19 đang tăng kỷ lục.

"Tôi không muốn làm điều này, nhưng buộc phải vậy. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới hạn những sự kiện lớn ở mức tối đa 1,000 người,” Thị Trưởng Moscow ông Sergei Sobyanin viết trên trang web riêng vào thứ Sáu. "Chúng tôi đang tạm thời ngừng tất cả sự kiện giải trí quy mô lớn, đồng thời phải đóng cửa các quảng trường và khu vực dành cho người hâm mộ tập trung xem Euro,” ông Sobyanin nói, nhắc đến khu sân rộng dành cho khán giả xem Euro, bên ngoài sân thể thao Luzhniki ở thủ đô Nga.

Hôm thứ Năm, ông Sobyanin cho biết số ca nhiễm Covid mới hàng ngày tại Moscow đã tăng từ 3,000 lên 7,000 chỉ trong vài ngày. Moscow, với 12 triệu dân, vào thứ Sáu ghi nhận tới 9,056 ca nhiễm mới, mức kỷ lục kể từ đầu đại dịch.

"Con số đã tăng gấp 3 lần, với sức lây lan khổng lồ mà chúng tôi chưa từng thấy trong những làn sóng dịch bệnh trước đây,” thị trưởng Moscow nói, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên nhân của tình trạng này có thể là do biến thể virus mới.

Trước đó, ông Sobyanin đã ra lệnh bắt buộc chích ngừa Covid-19 đối với tất cả nhân viên trong ngành dịch vụ tại Moscow, trong bối cảnh chiến dịch chích ngừa trong nước diễn ra khá chậm, do công chúng thiếu niềm tin vào vaccine.

Thành phố St. Petersburg, điểm nóng Covid-19 tệ thứ hai tại Nga sau Moscow, sẽ có 7 trận đấu trong giải Euro năm nay, gồm một trận tứ kết. Hàng ngàn người hâm mộ túc cầu khắp châu Âu dự kiến sẽ đổ về đây trong thời gian tới. St. Petersburg cũng đang thắt chặt các lệnh hạn chế để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT