Thế Giới

Thu hồi thành công đoạn ghi âm buồng lái trên máy bay Ethiopia bị rơi

Saturday, 16/03/2019 - 08:55:15

Hãng hàng không Ethiopia dự định tổ chức một lễ tang chung ở thủ đô Addis Ababa vào Chủ Nhật, đồng thời cung cấp tro đất tại địa điểm máy bay lao xuống cho các gia đình, “để chôn cất tượng trưng tại nhà thờ Selassie.”

PARIS - Cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines đã có tiến triển vào ngày thứ Bảy, khi các chuyên gia thu hồi thành công đoạn ghi âm buồng lái từ 1 trong 2 hộp đen của máy bay.
Tại Paris, cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA của Pháp cho biết họ chưa nghe đoạn ghi âm và các dữ liệu này đã được trao lại cho phái đoàn điều tra Ethiopia. Cơ quan BEA cũng công bố 1 bức hình cho thấy thiết bị ghi âm còn nguyên, và chỉ bị méo mó do chấn động từ tai nạn.
Trong khi đó, cũng vào ngày thứ Bảy, hãng Ethiopian Airlines thông báo với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay ET302 rằng, giấy chứng tử sẽ được cấp trong vòng hai tuần, kèm theo khoản bồi thường ban đầu. Tuy nhiên, việc trao trả thi thể có thể mất tới 6 tháng, bởi hầu hết đều bị cháy xém và đứt rời, cần nhiều thời gian để nhận dạng bằng DNA. Việc nhận dạng nạn nhân sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn khoa học quốc tế, và các cơ quan được thế giới công nhận – như Interpol, sẽ tham gia vào quá trình này.
Hãng hàng không Ethiopia dự định tổ chức một lễ tang chung ở thủ đô Addis Ababa vào Chủ Nhật, đồng thời cung cấp tro đất tại địa điểm máy bay lao xuống cho các gia đình, “để chôn cất tượng trưng tại nhà thờ Selassie.”
Tuy chưa có kết luận gì về nguyên nhân tai nạn, nhưng nhiều nước trên thế giới đã ra lệnh cấm bay đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX. Hãng Boeing dự kiến sẽ cập nhật chương trình điện toán cho dòng 737 MAX, và sẽ công bố bản cập nhật này trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Hãng sản xuất máy bay của Hoa Kỳ đã soạn thảo chương trình điện toán mới này từ sau vụ rớt máy bay tương tự của hãng Lion Air.

Nga tuyên bố không để yên với các lệnh trừng phạt mới của EU
MOSCOW – Chính quyền Nga hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên Âu EU, nhưng không nói rõ các biện pháp cụ thể là gì. “Nga sẽ không để yên với hành động không thân thiện này của Liên Âu,” Bộ Ngoại Giao Nga nói.
Trước đó, EU vào ngày thứ Sáu đã đưa thêm 8 người Nga vào danh sách trùng phạt, vì cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine tại Biển Azov, trong đó bao gồm các tư lệnh quân đội và viên chức an ninh mà EU cáo buộc là ngăn cản các tàu Ukraine đi vào cảng.
Quyết định của EU trùng với dịp kỷ niệm 5 năm ngày bán đảo Crimea bị Nga sát nhập. Hoa Kỳ và Canada trong cùng ngày cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới với Nga. EU đã ban hành các lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các viên chức Nga, để đáp trả vụ đụng độ trên biển Azov hồi tháng 11 năm ngoái, khi Hải quân Nga bắt giữ 24 thủy thủ Ukraine và tàu của họ tại eo biển Kerch gần Crimea, với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.
“Tuyên bố của EU cho rằng Nga vi phạm luật pháp quốc tế và sử dụng vũ lực không phù hợp là hoàn toàn không đúng với thực tế,” Bộ Ngoại Giao Nga nói. “Cái cớ để EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công dân của chúng tôi là đầy giả tạo, và các công dân này chỉ đơn giản đang làm công việc theo đúng trách nhiệm của họ.”
Quyết định mới nhất của EU đã nâng tổng số người Nga bị EU trừng phạt vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine lên 170 người, và 44 tổ chức.

Lãnh đạo Venezuela chuẩn bị đi vận động toàn quốc
VALENCIA - Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido vào ngày thứ Ba nói rằng ông đang bắt đầu “giai đoạn mới” trong nỗ lực buộc Tổng Thống Nicolas Maduro rút lui, và sẽ đi vận động trên khắp quốc gia trước khi “giành lại” phủ tổng thống. Ông Guaido, người đã vận dụng 1 điều khoản trong hiến pháp để tự nhận là tổng thống lâm thời, nói rằng việc tái đắc cử của ông Maduro là bất hợp pháp, và kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ điều là ông gọi là “Chiến dịch tự do.”
“Sẽ sớm thôi, khi chúng ta đã tổ chức xong, chúng ta sẽ đến Miraflores và giành lại những gì thuộc về người dân Venezuela,” ông Guaido nói, nhắc đến phủ tổng thống, trong bài diễn văn tại thành phố Valencia.
Hầu hết các nước phương tây, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã công nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Nhưng ông Maduro, một người xã hội chủ nghĩa, vẫn có được sự ủng hộ của quân đội và kiểm soát các cơ quan chính phủ.

Bão Idai quét qua Zimbabwe, ít nhất 31 người chết
HARARE – Ít nhất 31 người đã thiệt mạng tại miền đông Zimbabwe trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích, sau khi nhiều nhà cửa và các cây cầu bị cuốn trôi bởi bão nhiệt đới Idai, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Cơn bão, vốn đã tàn phá nhiều khu vực tại Mozambique và Malawi, đổ bộ vào Zimbabwe vào ngày thứ Sáu, cắt đứt mạng lưới điện và viễn thông. Các hình ảnh đăng trên Twitter cho thấy nhiều con đường và nhà cửa bị cuốn trôi, tháp viễn thông bị đổ, và đường dây điện bị đứt, tại quận Chimanimani, cách thủ đô Harare 255 dặm về phía đông.
Đài truyền hình quốc gia ZBC cho biết 31 người đã chết tại quận này và hơn 70 người mất tích. Quân đội đã cứu được 197 học sinh bị kẹt trong một trường học địa phương. Nhà chức trách dự đoán số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Chimanimani, nằm giáp biên giới với Mozambique, là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Cơn bão ngoài việc gây lũ lụt cũng đã phá hoại mùa màng vườn tược của nông dân. Không quân đã điều động trực thăng để cứu người, nhưng các chuyến bay diễn ra khá chậm do gió quá mạnh.
Zimbabwe đang gặp một đợt hạn hán nghiêm trọng trong năm nay, và cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết 5.3 triệu người dân nước này sẽ cần viện trợ thực phẩm. Cơ quan thời tiết Zimbabwe dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến hết dịp cuối tuần.

Lở đất tại Trung Quốc, 2 người chết
THIỂM TÂY – Nhà chức trách Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết, ít nhất 2 người đã chết và 17 người khác mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây. Vụ lở đất xảy ra vào chiều tối thứ Năm, tại một thị trấn ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Thiểm Tây, làm sập 2 ngôi nhà của người dân và một phòng tắm hơi công cộng. Cho đến nay có 13 người đã được đưa ra khỏi các đống đổ nát, với 2 người đã chết. Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm những người mất tích khác. Hơn 600 người gồm cả nhân viên an ninh, cảnh sát, lực lượng cứu nạn khẩn cấp, nhân viên y tế đều được huy động đi tìm người. Do điều kiện địa chất, các máy móc hạng nặng không thể được sử dụng tại đây. Lực lượng cứu nạn buộc phải sử dụng chó chuyên dụng để tìm kiếm và dùng công cụ thô sơ để đào bới các đống đổ nát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT