Thế Giới

Thủ lãnh cao cấp của al-Qaeda ở Yemen bị tiêu diệt

Sunday, 07/02/2016 - 12:00:04

Chi nhánh al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) cũng đăng tải thông báo về cái chết của Baleedi trên mạng xã hội. "Chúng tôi xin gởi lời chia buồn với cộng đồng Hồi giáo của mình và đặc biệt là các đồng đội ở Yemen về sự ra đi của chỉ huy Jalal Baleedi al-Marqishi, người thiệt mạng trong cuộc không kích", thông báo của phiến quân cho hay.


YEMEN - Jalal Baleedi, thủ lãnh cao cấp của nhóm khủng bố al-Qaeda chi nhánh Yemen, đã bị tiêu diệt trong một trận không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ vào tuần trước. Baleedi khi đó đang đi trên xe cùng hai phiến quân khác ở tỉnh Abyan hôm 4 tháng 2, theo người dân địa phương cho biết hôm thứ Bảy.

Chi nhánh al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) cũng đăng tải thông báo về cái chết của Baleedi trên mạng xã hội. "Chúng tôi xin gởi lời chia buồn với cộng đồng Hồi giáo của mình và đặc biệt là các đồng đội ở Yemen về sự ra đi của chỉ huy Jalal Baleedi al-Marqishi, người thiệt mạng trong cuộc không kích", thông báo của phiến quân cho hay.

Baleedi là kẻ chịu trách nhiệm về hoạt động chiến đấu của al-Qaeda, và từng bị Hoa Kỳ treo thưởng $5 triệu Mỹ kim cho người tiêu diệt được hắn. Hoa Kỳ vẫn đang tăng cường các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào những nhóm phiến quân ở Yemen. Nhóm khủng bố al-Qaeda được cho là đang tranh giành ảnh hưởng với Nhà nước Hồi giáo IS, bằng các vụ tấn công ở một số nước phương Tây.

Hàng chục nhóm phiến quân trên thế giới thề trung thành với IS
NEW YORK - Liên Hợp Quốc cảnh báo, có 34 nhóm phiến quân trên thế giới đã cam kết chiến đấu dưới lá cờ của Nhà nước Hồi giáo IS. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Sáu cho biết, tính tới giữa tháng 12, 2015, 34 nhóm phiến quân trên khắp thế giới được cho là đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Dự kiến, con số này sẽ tăng mạnh trong năm 2016.

Theo ông Ban Ki-moon, các nước nên chuẩn bị đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ tấn công do IS thông đồng với các tổ chức khủng bố địa phương thực hiện, đặc biệt là các nước Philippines, Uzbekistan, Pakistan, Libya và Nigeria. Với việc thu phục được phiến quân tại các nước này, IS sẽ gây ra những nguy cơ chưa từng có trong suốt 18 tháng qua.

Bên cạnh đó, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc cho rằng, IS là “tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới”. Ông trích dẫn số liệu ước tính cho biết, IS vẫn kiếm được khoảng gần $500 triệu Mỹ kim từ dầu và và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, dù phải hứng chịu các cuộc không kích do Nga và liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu.

20 triệu tài khoản thương mại điện tử Alibaba rơi vào tay hacker
TRUNG QUỐC – Hacker đã nắm trong tay thông tin về hơn 20 triệu tài khoản trên trang thương mại điện tử Taobao của Alibaba Group, khiến cổ phiếu của hãng giảm 3.7% giữa tuần này. Phát ngôn viên của Alibaba cho biết, họ đã sớm phát hiện cuộc tấn công và khuyên người dùng nên thay đổi mật khẩu. Công ty đang hợp tác với cảnh sát để điều tra.

Giữa tháng 10, 2015, hacker chiếm được một kho dữ liệu chứa 99 triệu tên người dùng và mật khẩu từ một loạt website khác nhau. Sau đó, chúng sử dụng hệ thống điện toán “cloud” của Alibaba để nhập và đối chiếu dữ liệu của Taobao. Trong số gần 100 triệu tài khoản này, hacker lọc được 20.59 triệu tài khoản thuộc Taobao - trang thương mại điện tử rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Hacker sau đó đã dùng những tài khoản bị khống chế này để đặt các đơn hàng ảo, nhằm tăng điểm xếp hạng cho người bán. Đồng thời, chúng cũng rao bán tài khoản cho kẻ xấu, để dùng vào mục đích lừa đảo.

Các công ty Trung Quốc lâu nay luôn là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Giới chuyên môn cho rằng, hệ thống bảo mật của các doanh nghiệp Trung Quốc không chuyên nghiệp bằng Hoa Kỳ. Alibaba thừa nhận sự việc nêu trên, nhưng cho biết vụ tấn công diễn ra cho hacker dùng thủ đoạn để ăn cắp thông tin, chứ không phải do lỗi bảo mật trong “cloud” của Alibaba.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT