Thế Giới

Thủ lĩnh Taliban đã chết cách đây 2 năm

Wednesday, 29/07/2015 - 08:47:53

Cách hai mươi sáu tháng sau khi ông chết, Mullah Omar vẫn còn xuất hiện trên trang Các Giải Thưởng Vì Công Lý của Bộ Ngoại GiaoTrang này treo một phần thưởng 10 triệu Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Omar.Một cách chính thức, Mỹ tìm cách bắt giữ ông, vì Taliban cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho quân khủng bố al Qaeda và Osama bin Laden ở Afghanistan, cả trước khi lẫn sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. 

 
Thủ lãnh Taliban Mullah Omar.


Mullah Omar, lãnh tụ một mắt của lực lượng Taliban ở Afghanistan, đã qua đời cách đây hơn hai năm ở Pakistan. Chính phủ Afghanistan và một cựu thành viên cao cấp của nhóm chiến binh này cho biết như vậy.Tiếp theo sau những báo cáo mâu thuẫn về tình trạng hiện thời của Omar, Văn Phòng Phát Ngôn Viên của Tổng Thống Afghanistan đã đưa ra một văn bản xác nhận rằng Omar đã chết trong tháng 4 năm 2013, dựa trên “thông tin đáng tin cậy”. Theo lời của cựu giới chức cao cấp của Taliban nói với đài ABC News, Omar đã chết cách đây hai năm vì bệnh lao, và được chôn cất trong khu vực mất an ninh dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Abdul Hassib Seddiqi, phát ngôn viên của Nha Chỉ Huy An Ninh Quốc Gia Afghanistan, nói với hãng tin AP rằng Omar đã chết tại một bệnh viện Pakistan ở Karachi.Trước đó vào hôm thứ Tư, các đại diện của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Ngũ Giác Đài nói rằng họ có biết các báo cáo về cái chết của Omar, nhưng không thể xác nhận thông tin đó. Hôm thứ Tư, đài VOA đưa tin rằng một phát ngôn viên của Taliban phủ nhận những báo cáo ấy, nói rằng Omar là “còn sống rất khỏe”.
Cách hai mươi sáu tháng sau khi ông chết, Mullah Omar vẫn còn xuất hiện trên trang Các Giải Thưởng Vì Công Lý của Bộ Ngoại GiaoTrang này treo một phần thưởng 10 triệu Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Omar.Một cách chính thức, Mỹ tìm cách bắt giữ ông, vì Taliban cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho quân khủng bố al Qaeda và Osama bin Laden ở Afghanistan, cả trước khi lẫn sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong năm 2002, Lệnh Hành Pháp tuyên bố Taliban là một nhóm khủng bố. Từ đó nhóm này đứng đằng sau vô số những cuộc tấn công gây chết người, đánh vào những mục tiêu dân sự và Tây Phương tại địa phương.
Trên trang web Các Giải Thưởng Vì Công Lý, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói: “Mặc dù Operation Enduring Freedom (Chiến Dịch Tự Do Bền Vững) đã loại bỏ chế độ Taliban khỏi quyền lực, Mullah Omar vẫn còn tại đào, và là một mối đe dọa tiếp tục cho Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ”.
Taliban và chính phủ Afghanistan hiện thời đang tham gia các cuộc hòa đàm. Trong cùng một văn bản xác nhận cái chết của Omar, phát ngôn viên của tổng thống nói rằng chính phủ Afghanistan “tin rằng các căn cứ cho những cuộc hòa đàm của Afghanistan bây giờ đang thuận tiện hơn trước đây. Do đó chính phủ kêu gọi tất cả các nhóm chống đối có võ trang hãy nắm lấy cơ hội và tham gia vào tiến trình hòa bình”.
Lạ thay, trong tuần qua, Tổng Thống Ashraf Ghani của Afghanistan cám ơn Omar, vì thủ lãnh này đã ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình. Các cuộc hòa đàm bắt đầu từ đầu tháng này tại Pakistan, dưới sự giám sát của các đại diện Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT