Thế Giới

Thủ tướng Do Thái đánh phá cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran

Tuesday, 03/03/2015 - 07:47:14

Việc ông xuất hiện tại một phiên họp chung của Quốc Hội gây ra sự va chạm với Tòa Bạch Ốc. Tuy vậy, ông Netanyahu đã có cung giọng hòa giải hơn, khi ông nói rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel “luôn luôn ở bên trên chính trị, và phải cứ luôn luôn ở bên trên chính trị.”

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu (ở giữa) được các nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa tiếp đón tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày thứ Ba. (Chip Somodevilla/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Với mục tiêu qua mặt chính phủ Obama và nhắm vào người Mỹ cùng các chính trị gia tại quốc gia này, Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã trình bày những lập luận rất hùng mạnh về việc tại sao ông chống nỗ lực của Hoa Thịnh Đốn trong cuộc đàm phán với Iran về một thỏa thuận hạt nhân mà các quốc gia sắp ký kết. Ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận này chỉ mở đường cho chế độ Tehran tiến tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Trong quan điểm của thủ tướng Do Thái, chế độ hiện nay tại Iran đã có nguồn gốc sâu xa từ Hồi giáo quá khích. Ông Netanyahu cảnh cáo rằng một hiệp ước nguyên tử với Iran sẽ biến không những Trung Đông trở thành một hộp mồi lửa và gây nguy hiểm cho toàn vùng, mà còn đe dọa Hoa Kỳ cùng toàn thể thế giới.
Mặc dù một số nghị sĩ và dân biểu đã tẩy chay buổi đọc diễn văn của Thủ Tướng Netanyahu, vì họ cho rằng sự việc ông Netanyahu lên tiếng chỉ trích tổng thống Mỹ trước Quốc Hội là một hành động phỉ báng chính quyền Obama, Quốc Hội đã hầu như không còn chỗ trống với khán giả chú tâm lắng nghe lý luận và tài hùng biện của thủ tướng Do Thái. Họ đã đứng dậy vỗ tay nhiều lần khi ông cho rằng chính quyền Obama đã ngây thơ trước Iran và còn chuẩn bị ký một thỏa thuận hạt nhân với quốc gia thù nghịch này.
Ông Netanyahu cho rằng thỏa thuận sẽ hầu như không đụng chạm gì đến hạ tầng cơ sở hạt nhân mà Iran đang có, đồng thời cho Iran cơ hội bị trừng phạt trong thời hạn ngắn nếu Iran quyết định vi phạm những điều kiện thỏa ước, tương tự như Bắc Hàn đã làm trong mấy năm qua.
Trong bài diễn văn rất quan trong sáng thứ Ba, thủ tướng của Israel đã khẩn khoản kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ hãy có một đường lối cứng rắn hơn đối với Iran. Ông nói rằng thỏa thuận hạt nhân hiện đang được thương lượng “không chặn được con đường của Iran tiến tới bom hạt nhân. Nó dọn đường cho Iran lối dẫn đến bom hạt nhân.”
Việc ông xuất hiện tại một phiên họp chung của Quốc Hội gây ra sự va chạm với Tòa Bạch Ốc. Tuy vậy, ông Netanyahu đã có cung giọng hòa giải hơn, khi ông nói rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel “luôn luôn ở bên trên chính trị, và phải cứ luôn luôn ở bên trên chính trị.”
Ông Netanyahu nói, “Tôi biết rằng bài diễn văn của tôi là đề tài gây nhiều tranh cãi. Tôi rất tiếc rằng một số người tri nhận sự hiện diện của tôi ở đây như là có tính cách chính trị. Điều đó chưa bao giờ là ý định của tôi cả. Tôi biết rằng bất luận quý vị ngồi ở phía bên nào của đường ranh chính kiến, quý vị vẫn đứng chung với Israel.”
Ông Netanyahu nói rằng nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei của Iran phun ra “lòng thù hận cũ xưa nhất của chủ trương chống Do Thái, với những kỹ thuật mới mẻ nhất. Ông ấy nói trên Twitter rằng Israel phải bị hủy diệt. Ông nói như vậy đó!” Netanhayu nói thế, giọng ông khàn đi, và ông ngừng lại để uống một ly nước.
Thủ Tướng Netanyahu tố cáo Iran đang chơi một trò chơi “ẩn nấp và đánh lừa” với các nhà thanh tra hạt nhân. Ông nói rằng Iran đã hai lần bị bắt gặp điều hành các cơ sở hạt nhân bí mật. Ông nói, “Ngay bây giờ, Iran có thể đang che giấu các cơ sở hạt nhân, chúng ta không biết gì về những nơi đó. Iran đã nhiều lần chứng minh rằng họ không thể nào được tin cậy.”
Hoa Kỳ và năm cường quốc khác trên thế giới đang thương lượng một thỏa thuận với Iran. Thỏa thuận này sẽ tìm cách đình chỉ chương trình hạt nhân của Iran, ít nhất trong một chục năm.
Khoảng thời gian đó là không đủ lâu đối với Netanyahu. Ông đã gọi một thập niên là tương đương với một cái “chớp mắt,” tính theo lịch sử của Israel.
Các thành viên của Quốc Hội muốn đem ra thi hành những biện pháp chế tài cứng rắn hơn, để áp dụng một đường lối cứng rắn hơn đối với Iran. Thế nhưng Tổng Thống Obama đã đe dọa phủ quyết bất kỳ luật nào như vậy. Ông nói rằng nó có thể làm hỏng các cuộc đàm phán.
Vào đêm trước ngày ông Netanyahu đọc bài diễn văn, chính phủ Obama đã tìm cách giảm bớt những mối lo sợ rằng các cuộc thương lượng Iran sẽ dẫn đến một hậu quả xấu cho Israel hoặc cho Hoa Kỳ. Mục tiêu chính là để bảo đảm “có ít nhất một năm giữa việc chúng tôi nhìn thấy họ cố gắng để có một vũ khí hạt nhân, và việc họ thực sự có thể có được một thứ vũ khí như vậy.”
Ông Netanyahu nói rằng “thời gian tạm ngưng” ấy sẽ là ngắn hơn, trong cách đánh giá của Israel.
Tổng Thống Obama nói rằng ông và Thủ Tướng Netanyahu cùng có một mục tiêu chung. Nhưng ông cũng cho biết có “mối bất đồng đáng kể” về chuyện làm thế nào để đạt được điều đó. Ông Obama nói. “Nói thẳng ra, tôi quan tâm với lời bình luận của Thủ tướng Netanyahu ít hơn, so với mức tôi quan tâm với chuyện Quốc Hội có những hành động có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán trước khi chúng được hoàn tất.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT