Thế Giới

Thủ tướng Ukraine bất ngờ từ chức

Friday, 25/07/2014 - 05:28:23

Một cơn khủng hoảng chính trị mới lại bùng lên tại Ukraine, sau khi Thủ Tướng Arseny Yatsenyuk loan báo từ chức vào hôm Thứ Năm, sau khi nhiều đảng liên minh với đảng cầm quyền của ông đã rút lui, khiến nhiều sáng kiến hoạt động của chính phủ bị ngăn chận

Thủ tướng Ukraine bất ngờ từ chức

KIEV – Một cơn khủng hoảng chính trị mới lại bùng lên tại Ukraine, sau khi Thủ Tướng Arseny Yatsenyuk loan báo từ chức vào hôm Thứ Năm, sau khi nhiều đảng liên minh với đảng cầm quyền của ông đã rút lui, khiến nhiều sáng kiến hoạt động của chính phủ bị ngăn chận. Tổng Thống Petro Poroshenko đã ra lệnh phải tổ chức bầu lại Quốc Hội Ukraine trong vòng 30 ngày để lập ra tân nội các.

Chuyện lủng củng nội bộ Ukraine xảy ra giữa lúc các phái đoàn quốc tế đang đến Đông Ukraine để điều tra chuyện chuyến bay MH17 của Malaysia bị hỏa tiễn của quân ly khai bắn rơi. Cả hai phía quân đội Ukraine và quân ly khai đều đồng ý ngưng bắn để đoàn điều tra làm việc, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn trong 24 giờ qua, với 4 quân nhân Ukraine đã tử thương trong các trận giao tranh. Các quốc gia có công dân tử nạn trong số 298 hành khách đang tìm cách đưa cảnh sát vũ trang đến khu vực máy bay rơi, và đã đưa đề nghị này lên cho Liên Hiệp Quốc quyết định.

Israel bắn trúng trường học của LHQ tại Gaza

GAZA – Quân đội Israel đã bắn trúng một ngôi trường của Liên Hiệp Quốc tại Palestine vào hôm Thứ Năm, làm cho 15 người chết, trong chiến trận không ngừng leo thang đã khiến gần 750 người Palestine tử thương. Quân đội Israel không bình luận gì về cái chết của các nạn nhân, đa số là các em học sinh, trong ngôi trường của Liên Hiệp Quốc. Một viên chức của Bộ Y Tế Palestine cho hay, ngoài số người chết, còn có đến 200 người khác bị thương trong vụ này.

Sau 17 ngày chiến sự bùng ra, đã có hơn 140,000 người Palestine đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nhiều người tìm đến các trung tâm tiếp cư do cơ quan UNWRA của Liên Hiệp Quốc điều hành. Các viên chức Palestine còn cho biết, cư dân của 2 ngôi làng phía nam đã bị xe tăng của Israel bao vây và nã pháo, và nhân viên y tế không thể di tản những người bị thương. Tuy đã mất 32 quân nhân trong chiến trận, song Israel có vẻ cương quyết tấn công dồn dập vào các hệ thống đường hầm và địa điểm do Hamas điều hành.

Số người chết toàn cầu vì khủng bố tăng thêm 30%

BATH - Một báo cáo của Anh quốc hôm Thứ Năm cho hay, trong vòng 12 tháng qua, số người chết trên toàn thế giới vì những vụ tấn công khủng bố đã gia tăng thêm 30% so với cùng thời kỳ trong khoảng 5 năm về trước. Công ty chuyên khảo sát hiểm họa của Anh quốc là Maplecroft đã công bố phúc trình nói trên, vốn tính toán các vụ tấn công khủng bố trong 197 quốc gia trên thế giới.

Công ty này cho biết, Iraq là quốc gia đứng đầu với 3,158 vụ tấn công, nhưng Nigeria mới là ‘quán quân’ về số tử vong cao nhất, trung bình có đến 24 người dân Nigeria thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố. Các quốc gia được Maplecroft cho là đang ‘chứng kiến làn sóng khủng bố dâng cao trong năm qua’ bao gồm Trung Quốc, Ai Cập, Kenya và Libya. Nếu con số tử vong trung bình là 14,443 người cho 5 năm qua, thì trong vòng 12 tháng qua, tính đến 1 tháng 7 năm 2014, đã có 18,668 người thiệt mạng, tức tăng thêm 29.3%.

Chủ tịch TQ chia buồn về tai nạn phi cơ Đài Loan

ĐÀI BẮC - Tổng Thống Đài Loan Mã Anh Cửu hôm Thứ Năm cho hay ‘cả Đài Loan đều đau buồn trước tin tai nạn phi cơ làm 48 người chết’, và Chủ Tịch Tập Cận Bình, đang công du Châu Mỹ Latin, cũng gửi điện chia buồn trước tin này. Trận bão Matmo tràn vào Đài Loan hôm Thứ Tư, mang theo mưa lớn và gió rất mạnh, sau đó tiến vào Trung Quốc và giảm cường độ.

Các viên chức điều tra của Đài Loan cho rằng: “thời tiết có thể là một yếu tố”, nhưng chưa có kết luận sau cùng về nguyên nhân tai nạn. Đây là chiếc ATR 72 bán phản lực, có 70 chỗ ngồi đã rơi vào chiều tối Thứ Tư giờ địa phương, khi đang cố đáp xuống phi đạo của đảo Penghu nằm về phía Tây. Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết, 2 trong số 48 hành khách tử thương là người Pháp. Tổng cộng có 54 hành khách và 4 nhân viên phi hành, có 10 người bị thương sau tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Nga lo ngại khi Mỹ muốn xây giàn chống hỏa tiễn cho Nam Hàn

SEOUL – Nga đã lên tiếng bày tỏ lo lắng hôm Thứ Năm, trước nguồn tin cho là chính phủ Hoa Kỳ đề nghị xây dựng một lá chắn chống hỏa tiễn cho Nam Hàn, vì cho rằng chuyện này có thể tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Vị chỉ huy quân đội Hoa Kỳ đóng ở Nam Hàn trong tháng 6 cho hay, ông đã đề nghị triển khai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD rất tối tân cho Seoul, nhằm bảo vệ Nam Hàn chống lại các đe dọa quân sự từ Bắc Hàn.

Bộ Ngoại Giao Nga ra thông báo có đoạn như sau: “Những loan báo như thế từ phía Mỹ chỉ có thể gây thêm lo ngại mà thôi, vì chuyển biến này sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong vùng Đông Bắc Á Châu”. Mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã xuống thấp nhất từ nhiều thập niên qua vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga luôn luôn chống lại các kế hoạch thành lập hệ thống chống hỏa tiễn tối tân trên thế giới của Mỹ.

Cơn sốt nhà đất lan đến thủ đô của Indonesia

JAKARTA - Những con đường nổi tiếng kẹt xe khủng khiếp ở Jakarta hiện nay vẫn không làm sờn lòng những người hối hả đi mua nhà đầu tư. Jakarta là thành phố rất lớn của châu Á, với khoảng 10 triệu dân trong nội đô và khoảng 28 triệu dân trong các khu ngoại ô. Afila Loutfie Abdousaalaam, một nhà đầu tư địa ốc cho hay: “Giá nhà bán leo thang vùn vụt, với chỉ số gia tăng trung bình hàng năm là 10%”.

Một số nhà quan sát quốc tế còn nhận định thị trường địa ốc của Jakarta là ‘hot’ hàng đầu thế giới. Thí dụ như khu chung cư Metro Park với 1,200 căn, còn đang được xây cất chưa xong ở Jakarta, mà chỉ còn rất ít căn chung cư là chưa bán xong, số còn lại đã có người đặt mua. Tình trạng nhà bán đắt hàng như vậy đang lan tràn khắp thành phố này. Kinh tế phát triển khiến Indonesia có tầng lớp trung lưu đông đảo và họ đang tung tiền đầu tư mạnh vào địa ốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT