Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.
Con người ta sinh ra mỗi người một số phận, không ai giống ai. Tuy thế, có những điều qui định chung cho một tập thể. Với người Mỹ thì những điều chung đó là “Sự chết và thuế,” có nghĩa là những thực tế chẳng ai tránh được. Sự chết thì đã hẳn, còn thuế thì có nhiều loại: Thuế lợi tức, thuế tài sản, thuế nhà đất.... Có người phải trả thứ thuế này mà không trả thuế khác, nhưng ai cũng phải đóng thuế khi mua hàng (Sales Tax), là những thứ thuế do chính quyền tiểu bang, quận hạt hoặc thành phố nơi mình cư ngụ đặt ra. Hôm nay, xin nói thêm vài chi tiết về thứ thuế này tại tiểu bang California và một số tiểu bang đáng chú ý.
Thuế tại California
Thực ra, người tiêu thụ không phải chỉ đóng thuế khi mua hàng, mà cả thuế khi sử dụng dịch vụ, chẳng hạn khi thuê khách sạn, khi thuê xe, khi đi tắc xi… nói chung là Use Taxes (thuế sử dụng). Thuế sử dụng cũng được tính ngang bằng thuế hàng hóa, nhưng không có nghĩa là tính “đúp,” nên gọi là Sales Tax hay Use Tax thì căn bản cũng một thứ.
California được kể là 1 trong số 4 tiểu bang có mức thuế sử dụng cao nhất. Tính trung bình, mỗi năm một người dân California phải đóng $5,136 thuế cho tiểu bang và địa phương theo thống kê năm 2011.
Hiện nay, Sales Tax được tiểu bang California ấn định chung là 7.5%. Đến tay người tiêu thụ, hàng hóa và dịch vụ lại bị thâu thuế thêm một lần nữa, gọi là thuế địa phương (local taxes), được ấn định tùy thành phố hoặc quận hạt, từ 0% tới 2%. Chẳng hạn, mua hàng và sử dụng dịch vụ tại Garden Grove, bạn phải trả thuế 8%, bao gồm 7.5% của tiểu bang và 0.5% của thành phố. Chúng ta thử xem dân thành phố nào phải trả thuế cao nhất, và thành phố nào ít nhất trong số 482 thành phố tại California:
- Thuế cao nhất 9.5% tại các thành phố: Albany, City of Commerce, Hillsdale, El Monte, South Elmonte, El Cerrito….
- Tiếp đó là thuế 9% tại hầu hết các thành phố trong quận hạt Los Angeles, như Long Beach, Rosemead, Los Angeles, Bellflower…
- Thuế trung bình 8% tại hầu hết các thành phố thuộc Quận Cam, như Anaheim, Westminster, Huntington Beach, Santa Ana, Garden Grove…. Hoặc San Diego, Santa Barbara, Riverside, Apple Valley….
- Thuế thấp nhất 7.5%, đó là mức thuế căn bản nộp cho chính phủ tiểu bang, còn thành phố thì không thâu thêm thuế, như: Alturas, Apple Gate, Bakerfield,…
Thuế tại Texas
Chúng ta hãy xem Sales Tax tại tiểu bang Texas, cũng là nơi tập trung đông dân Việt không khác gì California.
Thuế sử dụng tại tiểu bang Texas không cao bằng California, trung bình mỗi người dân Texas phải đóng $3,088 một năm theo thống kê năm 2011, tức là chỉ bằng 60% so với thuế sử dụng tại California mà thôi.
Sales Tax được tiểu bang ấn định là 6.25%. Về tới tay người tiêu thụ, hàng hóa được đánh thêm một mức thuế từ 0 tới 2% nữa. Chúng ta thử xem Sales Taxes của một số thành phố quen thuộc tại Texas:
- Houston, Austin, Dallas, Garland, San Antonio…. có mức thuế cao nhất: 8.25%
- Garden city, San Berlita, Dobbin, Donnie….: Có mức thuế thấp nhất 6.25%
Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.
Thuế tiểu bang: Có, Thuế thành phố: Không
Thế nhưng tại các tiểu bang sau đây, tình hình lại dễ chịu hơn: Tất cả mọi người sẽ chịu chung một mức thuế Sales Tax do tiểu bang ấn định, còn chính quyền thành phố dường như đã no đủ, chẳng buồn chạm đến cái túi tiền của bạn. Đó là các tiểu bang sau: Connecticut với mức thuế 6.35%, Indiana 7%, Kentucky 6%, Maine 5.5%, Maryland 6%, Massachussetts 6.25%, Michigan 6%, và Rhode Island 7%.
Thuế tiểu bang: Không, Thuế thành phố: Có
Ở tiểu bang Arkansas thì ngược lại, hàng hóa không bị chính quyền tiểu bang đánh thuế, nhưng lại bị chính quyền thành phố thâu thuế, từ 0% tới 7.5%
Thuế tiểu bang: Không, Thuế thành phố: Không
Nhưng nếu sống tại một trong BỐN tiểu bang sau đây, bạn sẽ chẳng phải trả thêm một đồng nào khi mua hàng, cũng như khi sử dụng dịch vụ, chính quyền không thâu thuế, mà thành phố cũng không màng đến đồng đô la của bạn, đó là: Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon.
Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến túi tiền người tiêu thụ ra sao? Chúng ta hãy xem một thí dụ: Đến cửa hàng Frys mua một cái máy điện toán giá $1,000, bạn chỉ trả $1,000, chứ không trả thành $1,090 như tại Los Angeles, hoặc $1,080 như tại Westminster. Đó là mới nói một món, nếu tính cả năm thì trung bình, bạn có thể tiết kiệm được $5,136 so với người dân California, hoặc $3088 so với người dân Texas.
Kết luận
Qua vài dòng ngắn ngủi trên đây, chúng ta đã đi du lịch một vòng quanh nước Mỹ, và đã tìm được chỗ nào dễ sống hơn. Vậy nếu là người đang sống ở California, xem ra là một nơi có mức sống đắt đỏ nhất, bạn có ý định “dời đô” đến một tiểu bang khác không? Nếu không thể bỏ được các thành phố ấm áp miền nam California, vốn được mệnh danh một nơi “đi dễ khó về,” thì bạn phải vận động để thay đổi mức thuế xuyên qua những đại diện dân cử bạn sẽ bầu lên. Bằng cách nào? Tra xét kỹ càng hơn khi bỏ phiếu: Phải truy sát ứng cử viên các cấp (dân biểu, nghị sĩ, nghị viên, giám sát viên, thành viên Board of Equality….) về lập trường của họ đối với thuế má địa phương, chứ chẳng thể bằng lòng với mấy câu tuyên bố lấy lòng chung chung, để rồi sau khi đắc cử để cho họ dễ dàng “quẹt mép” được.
Erictran216@yahoo.com
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Cảnh báo ứng ụng mua sắm trực tuyến TEMU thật sự nguy hiểm và không an toàn?
Người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, Kim Komando, đã tìm hiểu kỹ về TEMU và đây là những gì cô ấy tìm thấy!
Đơn vay tiền mua nhà giảm trong tình trạng thất nghiệp gia tăng
Sau sự tăng đột biến đơn mượn nợ nhà chỉ vài tuần trước, các doanh nghiệp cho vay nợ nhà gặp sóng gió tiếp tục vào tuần trước
Fed cắt giảm lãi suất nhằm cứu vãn nền kinh tế
Trong tuần này, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Fed) đã thông báo cắt giảm lãi suất, do lo ngại sự lây lan của coronavirus sẽ gây ảnh ...