Hoa Kỳ

Thuốc chích ngừa chỉ hiệu quả 36% trong mùa cúm năm nay

Friday, 16/02/2018 - 01:46:26

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng người dân vẫn nên đi chích ngừa, vì dù sao, thuốc vaccine vẫn cung cấp một sự bảo vệ nhất định. Thuốc sẽ giúp giảm nhẹ triệu chứng cúm, và người bệnh sẽ không cần phải đến bệnh viện.


Vaccine ngừa cúm 2017-2018. (Getty Images)

NEW YORK – Thuốc ngừa cúm hiện đang tỏ ra không hiệu quả trong việc bảo vệ người Hoa Kỳ chống lại virus. Các số liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy, nhìn chung, thuốc chích ngừa chỉ hiệu quả khoảng 36%, đối với các trường hợp bị bệnh nặng cần gặp bác sĩ. Trong 1 thập niên qua, chỉ có 1 lần vaccine ngừa cúm có tỷ lệ hiệu quả thấp hơn mức hiện nay.
Hầu hết các ca bệnh trong mùa cúm năm nay gây ra bởi dòng cúm A-H3N2. Đối với virus này, thuốc vaccine chỉ có tỷ lệ hiệu quả 25%. Dòng virus này thường gây ra các triệu chứng khá nặng, và cũng là nguyên nhân của các mùa cúm tồi tệ nhất gần đây. Các chuyên gia nghi ngờ rằng, tỷ lệ hiệu quả quá thấp của vaccine có thể là một trong các nguyên nhân dẫn đến dịch cúm nghiêm trọng tại Hoa Kỳ trong mùa đông năm nay.
Tỷ lệ ước tính về hiệu quả của thuốc chích ngừa được công bố bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC. Tuy nhiên, đây chỉ là các số liệu ban đầu, do được thu thập từ một nhóm người khá nhỏ, và ở giữa mùa cúm. Số liệu có thể thay đổi khi mùa cúm tiếp diễn và có thêm nhiều bệnh nhân được thêm vào cuộc nghiên cứu.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng người dân vẫn nên đi chích ngừa, vì dù sao, thuốc vaccine vẫn cung cấp một sự bảo vệ nhất định. Thuốc sẽ giúp giảm nhẹ triệu chứng cúm, và người bệnh sẽ không cần phải đến bệnh viện.

Đối với một số dòng virus thông dụng khác, thuốc vaccine hiện nay có tỷ lệ hiệu quả cao, đạt 67% đối với cúm A H1N1, và 42% đối với virus cúm B. Thuốc vaccine có tác dụng tốt đối với trẻ em, nhưng không hiệu quả lắm đối với người cao tuổi. Giải thích tình trạng này, các nhà khoa học cho rằng, virus H1N1 đã xuất hiện tại Hoa Kỳ từ rất lâu, và mọi người cao tuổi hiện nay đều tiếp xúc trước tiên với loại virus này, nên cơ thể họ có sức đề kháng tốt với H1N1. Trong khi đó, H3N2 chỉ xuất hiện tại Hoa Kỳ từ cuối thập niên 60. Cơ thể những người cao tuổi chưa “quen thuộc” với virus này, và khó đề kháng trước chúng.
Ngoài ra, một số nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân của tình trạng vaccine kém hiệu quả một phần là do cách chế tạo. Đa số hãng dược đều nuôi virus trong trứng gà. Tuy nhiên, virus có thể biến dị khi sống trong trứng, và các nhà khoa học phát hiện rằng, vaccine chế từ virus nuôi trong trứng gà không tương ứng với virus H3N2 trong cơ thể người.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT