Hoa Kỳ

Thuốc ngừa Covid-19 đang được thử nghiệm cho trẻ em

Friday, 26/03/2021 - 07:27:45

Hiện nay chiến dịch chích ngừa chỉ tập trung vào người trưởng thành, tuy nhiên, việc chấm dứt đại dịch đòi hỏi cả trẻ em cũng phải được chích ngừa.


Cô giáo Melissa Moy (bên trái) đang hướng dẫn các em mẫu giáo trở lại lớp học sau khi tham gia trò chơi nhảy thỏ tại trường tiểu học Yung Wing School P.S. 124 ở New York City ngày 25 tháng 3, 2021. (Michael Loccisano/ Getty Images)

 

Các nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ và cả nước ngoài đang bắt đầu thử nghiệm thuốc ngừa Covid-19 cho thiếu niên và trẻ nhỏ, để bảo đảm rằng thuốc ngừa an toàn và có tác dụng đối với các độ tuổi.

Hiện nay chiến dịch chích ngừa chỉ tập trung vào người trưởng thành, tuy nhiên, việc chấm dứt đại dịch đòi hỏi cả trẻ em cũng phải được chích ngừa.

Cho đến nay, tại Hoa Kỳ, việc thử nghiệm thuốc ngừa cho nhóm thiếu niên tuổi teen đã gần hoàn tất.

Các hãng dược Pfizer và Moderna dự kiến sẽ sớm công bố kết quả thử nghiệm thuốc ngừa của họ đối với nhóm trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Thuốc ngừa của Pfizer hiện đang được cho phép dùng đối với người từ 16 tuổi trở lên, và Moderna là cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, thuốc ngừa cho trẻ em nhỏ tuổi có thể cần có liều lượng khác với nhóm tuổi teen và người trưởng thành.

Moderna và Pfizer hiện đang tìm kiếm liều lượng phù hợp cho mỗi lần chích ngừa đối với mỗi nhóm tuổi, với mục tiêu của các hãng là có thể chích ngừa cho trẻ nhỏ 6 tháng tuổi.

Vào tháng trước, tại Anh quốc, hãng dược Astra Zeneca đã bắt đầu nghiên cứu thuốc ngừa cho nhóm từ 6 đến 17 tuổi. Johnson & Johnson cũng có kế hoạch nghiên cứu riêng về thuốc ngừa cho trẻ em.

Tại Trung Quốc, hãng Sinovac mới đây cho biết đã nộp dữ liệu lên các cơ quan chính quyền, vốn cho thấy rằng thuốc ngừa của hãng an toàn đối với trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Vào đầu tháng này, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hoa Kỳ, nói với Quốc Hội rằng ông dự đoán các học sinh trung học tại Mỹ nhiều khả năng sẽ được chích ngừa vào mùa thu, và học sinh tiểu học có thể phải chờ đến đầu năm 2022.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT