Hoa Kỳ

Thuốc ngừa Covid có thể gây dị ứng đối với người đã bơm môi, căng da mặt

Thursday, 24/12/2020 - 07:35:03

Ủy Ban Cố Vấn của FDA, nơi đánh giá thuốc ngừa Covid của hãng Moderna, đã báo cáo về một phản ứng phụ đặc biệt liên quan đến một số người tham gia quá trình thử thuốc, là những người từng bơm chất làm đầy “filler” để chỉnh hình khuôn mặt.


(Getty Images)


Ủy Ban Cố Vấn của FDA, nơi đánh giá thuốc ngừa Covid của hãng Moderna, đã báo cáo về một phản ứng phụ đặc biệt liên quan đến một số người tham gia quá trình thử thuốc, là những người từng bơm chất làm đầy “filler” để chỉnh hình khuôn mặt.

Theo các chuyên gia, trong một số trường hợp, người được chích ngừa đã có dấu hiệu dị ứng, là “bị sưng viêm ở khu vực được bơm filler.

Một số bệnh nhân đã bơm filler vào gò má vào 6 tháng trước khi được chích vaccine, và một bệnh nhân đã đi bơm môi hai ngày sau khi chích vaccine. Tất cả những người bị dị ứng đã được chữa trị bằng steroid và thuốc chống dị ứng anti-histamines, và mọi dấu hiệu dị ứng của họ đã biến mất.”

Mỗi năm, Hoa Kỳ có hàng triệu người sử dụng thủ thuật bơm filler để làm căng da mặt, xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt hoặc môi. Các bác sĩ cho biết, việc vaccine gây dị ứng tại vùng bơm filler là một phản ứng của hệ miễn dịch.

“Hệ miễn dịch, vốn là nguồn gốc gây ra phản ứng sưng viêm, sẽ được kích thích để hoạt động mạnh khi bạn chích vaccine. Do filler không phải là một thành phần tự nhiên của cơ thể, hệ miễn dịch cũng sẽ tự động phản ứng tại những vùng cơ thể có chất này,” một chuyên gia nói. Để người dân không ngần ngại trong việc chích ngừa Covid, các bác sĩ trấn an rằng các triệu chứng dị ứng có thể được chữa trị dễ dàng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT