Hoa Kỳ

Thường cãi lộn với vợ, chồng dễ chết sớm?

Sunday, 18/05/2014 - 09:22:02

Nếu bạn thường gây lộn với những người xung quanh, bạn nên xét lại việc ấy vì bạn có thể chết sớm, theo kết quả của một nghiên cứu mới đây. Được công bố trên Tạp Chí Dịch Tễ Học và Y Tế Cộng Đồng, cuộc nghiên cứu cho thấy có một mối liên kết mạnh mẽ giữa số lượng những cuộc cãi cọ của một người với nguy cơ tử vong


Nếu bạn thường gây lộn với những người xung quanh, bạn nên xét lại việc ấy vì bạn có thể chết sớm, theo kết quả của một nghiên cứu mới đây. Được công bố trên Tạp Chí Dịch Tễ Học và Y Tế Cộng Đồng, cuộc nghiên cứu cho thấy có một mối liên kết mạnh mẽ giữa số lượng những cuộc cãi cọ của một người với nguy cơ tử vong trong 10 năm kế tiếp.

Nếu người ấy là đàn ông và bị thất nghiệp, thì mối liên kết nói trên sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng nói chung, có một mối liên kết đáng kể giữa tỷ lệ tử vong và tần số của những vụ cãi cọ với gia đình, bạn bè, và thậm chí với hàng xóm.

Do viện đại học University of Cogenhagen thực hiện, cuộc nghiên cứu này đã theo dõi gần 10,000 người, tuổi từ 36 đến 52, trong 11 năm. Các nhà nghiên cứu hỏi họ về các mối quan hệ xã hội của họ, đặc biệt chú ý đến chuyện trong số những người trong cuộc sống của họ, thì người nào có xu hướng được liên kết với hầu hết những cuộc cãi vã. Trong tiến trình nghiên cứu, 196 phụ nữ và 226 đàn ông đã chết. Khoảng một nửa trong tổng số các ca tử vong là do ung thư, và một nửa còn lại là do bệnh tim, tai nạn, và tự tử.

Những người nào báo cáo cãi lộn nhiều hơn với vợ hoặc chồng hay là với con cái của họ đều có xác suất 50% đến 100% chết vì bất kỳ nguyên nhân nào. Những người báo cáo thường xuyên cãi cọ với bất cứ ai trong nhóm xã hội của mình – bao gồm bạn bè, thân nhân và hàng xóm – đều có xác suất cao gấp từ hai đến ba lần là sẽ chết trong thập niên kế tiếp. Những kết quả này vẫn đứng vững, ngay cả khi những yếu tố như trầm cảm, giới tính, tình trạng hôn nhân, bệnh mạn tính, hỗ trợ cảm xúc sẵn có, và tình trạng kinh tế xã hội, đều đã được loại bỏ ra khỏi phương trình.

Nam giới đặc biệt dễ phải gánh chịu những tác động của việc cãi lộn – nói cách khác, những người đàn ông nào thường có xu hướng tranh cãi nhiều điều có nguy cơ tử vong ở mức bên trên và vượt ra ngoài nguy cơ thông thường gắn liền với chuyện mình là đàn ông. Những người bị thất nghiệp cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cãi cọ, đây là điều đáng chú ý nhưng không bất ngờ .

Trực giác cho biết mối liên kết ấy có thể không gây ngạc nhiên, nhưng vấn đề là những gì mà cơ chế sinh học có thể giải thích được chuyện ấy. Một điều có thể xảy ra là việc thường xuyên cãi cọ gây ra phản ứng căng thẳng và hàng loạt tác động tiêu cực xảy ra tiếp theo sau đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT