Hoa Kỳ

Thượng Viện Cali đình chỉ chức vụ 3 thượng nghị sĩ

Saturday, 29/03/2014 - 12:29:34

Thượng Viện California, do đảng Dân Chủ kiểm soát, hôm Thứ Sáu đã bỏ phiếu đình chỉ chức vụ đối với 3 thành viên Dân Chủ, bao gồm cả Thượng Nghị Sĩ Leland Yee của San Francisco – người vừa bị bắt vào vài ngày trước vì các cáo buộc tham nhũng và buôn lậu vũ khí.



TNS Leland Yee.
 
SACRAMENTO, California – Thượng Viện California, do đảng Dân Chủ kiểm soát, hôm Thứ Sáu đã bỏ phiếu đình chỉ chức vụ đối với 3 thành viên Dân Chủ, bao gồm cả Thượng Nghị Sĩ Leland Yee của San Francisco – người vừa bị bắt vào vài ngày trước vì các cáo buộc tham nhũng và buôn lậu vũ khí.

Cuộc bỏ phiếu với 28 phiếu thuận và 1 phiếu chống, đánh dấu lần đầu liên trong lịch sử, Thượng Viện California bỏ phiếu đình chỉ các thành viên. Hai thượng nghị sĩ khác cũng bị đình chỉ trong cuộc bỏ phiếu này là TNS Ron Calderon của Montebello, người bị FBI cáo buộc hối lộ và tham nhũng vào tháng trước, và TNS Rod Wright của Baldwin Park, bị kết tội hồi đầu năm với 8 tội khai man trước tòa và gian lận bầu cử.

Cả 3 thượng nghị sĩ này sẽ vẫn tiếp tục được nhận lương, nhưng họ sẽ không được quay lại Thượng Viện cho đến khi có một cuộc bỏ phiếu khác.

Người duy nhất bỏ phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu của Thượng Viện, TNS Cộng Hòa Joel Anderson của San Diego, nói rằng việc đình chỉ chức vụ là chưa đủ nặng, và cả 3 thượng nghị sĩ kia lẽ ra phải bị trục xuất khỏi Thượng Viện tiểu bang. Chủ tịch Thượng Viện lâm thời Darrel Steinberg của Sacramento, người dẫn đầu phe Dân Chủ thúc đẩy việc đình chỉ chức vụ của 3 thượng nghị sĩ kia, nói rằng hiện nay ông Yee và ông Calderon là chưa bị kết tội, do đó, việc đình chỉ là quyết định tốt nhất của Thượng Viện trong thời điểm này.

Các diễn biến mới nhất tại Thượng Viện tiểu bang bắt nguồn từ vụ bắt giữ ông Yee trong tuần này, và sự việc đã gây ra nhiều biến động chính trị tại Sacramento, nơi đảng Dân Chủ kiểm soát cả 2 viện lập pháp và nhiều văn phòng trên khắp cả tiểu bang.

Ông Yee là 1 trong 26 người bị bắt trong vụ điều tra dài 5 năm của nhân viên liên bang, nhắm vào trùm “xã hội đen” Raymond “Shrimp Boy” Chow, một tay gangster ở khu phố Tàu. Cuộc điều tra được công bố vào Thứ Tư vừa qua, sau khi ông Yee, Chow, và nhiều người khác bị bắt và một số địa điểm đã bị lục soát từ Sacramento đến San Francisco.

Trước mắt công chúng, ông Yee đã tạo nên một hình tượng là một nhân vật luôn vận động kiểm soát súng, giới hạn các trò chơi điện tử bạo lực của giới trẻ, và kêu gọi một chính phủ minh bạch. Tuy nhiên, hiện tại, ông lại bị cáo buộc đã nhận hối lộ và tiếp tay buôn lậu súng cho thế giới ngầm. Ông Yee đã đóng tiền tại ngoại $500,000 Mỹ kim, và luật sư của ông nói rằng ông sẽ tuyên bố không nhận tội.

Theo lời cảnh sát, ông Yee đã nhận tiền hối lộ từ một cảnh sát chìm và trao cho người này một số ưu tiên về chính trị. Ông Yee nhận số tiền này để trả hết khoản nợ $70,000 sau khi thất bại trong cuộc tranh cử thị trưởng San Francisco vào năm 2011, và để dùng làm ngân quỹ cho chiến dịch tranh cử vào chức Thư Ký Tiểu Bang. Chiến dịch này của ông Yee đã bị ngừng lại vào 1 ngày sau khi cảnh sát công bố các cáo trạng chống lại ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT