Thế Giới

Thụy Điển khám phá hàng ngàn thùng chất thải phóng xạ bị bỏ quên

Monday, 17/05/2021 - 08:28:11

Nhà chức trách Thụy Điển vừa tìm thấy 2,800 thùng chất thải phóng xạ được cất giữ sai tiêu chuẩn, trong một nhà kho ở Forsmark trong nhiều thập niên qua.


(Getty Images)


UPPLAND – Nhà chức trách Thụy Điển vừa tìm thấy 2,800 thùng chất thải phóng xạ được cất giữ sai tiêu chuẩn, trong một nhà kho ở Forsmark trong nhiều thập niên qua.

Số chất thải phóng xạ này được viên chức Thụy Điển khám phá ngày Chủ Nhật, sau khi kiểm tra một nhà kho ở thị trấn Forsmark thuộc quận hạt Uppland, phía bắc thủ đô Stockholm.

Phần lớn số chất thải này xuất phát từ hoạt động của ngành y tế và quốc phòng Thụy Điển vào thập niên 1970-1980. Chúng được cho là chưa gây ra nguy hiểm cho con người hoặc thiên nhiên, nhưng vẫn có thể gây ra thảm họa nếu không giải quyết đúng cách.

Để số chất thải phóng xạ này không gây nguy hại cho con người hoặc môi trường, các thùng chứa phải được kiểm tra và chuyển tới nơi lưu trữ phù hợp. Tuy nhiên, chưa rõ cơ quan nào sẽ trả tiền cho hoạt động vốn được đánh giá là rất tốn kém và mất thời gian này.

Ông Peter Selting, giám đốc an toàn của Cơ Quan Quản Lý Chất Thải và Nhiên Liệu Hạt Nhân Thụy Điển, nói rằng ông không lo lắng về việc xuất hiện thêm nhiều chất thải hạt nhân bị cất giữ sai chỗ.

"Chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có những kho chất thải phóng xạ khác gặp vấn đề tương tự,” ông Selting nói và bảo đảm rằng cơ quan của ông "có các quá trình xử lý chất thải phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn.”

Thị trấn biển Forsmark cách thủ đô Stockholm khoảng 100 cây số về phía bắc, là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Forsmark. Kho Forsmark chứa hơn 30,000 mét khối chất thải phóng xạ cấp thấp và trung bình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT