Thế Giới

Thụy Điển xôn xao vì chuyện hồ bơi

Tuesday, 31/05/2016 - 12:04:35

Trong nhiều thập niên qua, các hồ bơi ở Thụy Điển, cũng như mọi xứ khác, đã mở cửa cho mọi người, không phân biệt nam nữ, nhưng khi dân Hồi giáo bắt đầu nhập cư ồ ạt vào, các nhà hoạch định chính sách công cộng phải tính toán lại.


Đài TV4 của Thụy Điển cho hay trong 100 cộng đồng lớn nhất xứ này, đã có 13 nơi tiến hành việc dành một số giờ cho phụ nữ tắm riêng ở các bể bơi, để phụ nữ theo đạo Hồi có thể tám.
Ông Johan Hermansson, phụ trách các khu vui chơi của Malmo, cho báo chí hay, “Các công ty của Malmo sử dụng 40% lực lượng nhân viên là nữ giới, vì thế chúng tôi sẽ dành một số giờ trong hồ bơi cho họ sử dụng.”
Trong nhiều thập niên qua, các hồ bơi ở Thụy Điển, cũng như mọi xứ khác, đã mở cửa cho mọi người, không phân biệt nam nữ, nhưng khi dân Hồi giáo bắt đầu nhập cư ồ ạt vào, các nhà hoạch định chính sách công cộng phải tính toán lại.
Carolina Johasson, một cư dân của Stockholm, cho hay, “Đã thấy nhiều phụ nữ Hồi giáo đến hồ bơi, nhưng tôi nhận thấy chia rẽ nam nữ như thế này không phải là ý tưởng hay ho gì đâu.” Dư luận ở Thụy Điển đang bàn tán sôi nổi về quyết định này, có người khen đây là sự bao dung theo phong tục của di dân Hồi giáo, kẻ khác lại đả kích là chia số giờ chỉ cho phụ nữ vào tắm là cách ly họ thêm.

Phụ nữ Úc bị cá sấu ăn thịt mất xác
Những người bạn cùng bơi với cô đã hết sức hoảng loạn và cố gắng cứu cô ra khỏi hàm cá sấu, nhưng vô vọng. Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ Nhật ở công viên Daintree National Park của bang Queenland phia bắc nước Úc, theo lời các viên chức cho hay.
Các phụ nữ đang tắm ở bãi biển Thorton Beach, nước chỉ sâu đến ngực thì một người thét to và giãy giụa rồi bị lôi xuống mặt nước. Neil Noble, một nhân viên cứu cấp của bang Queenland cho đài TV Channel 7 hay là “dường như cô bị sấu táp và lôi đi.”
Nạn nhân khoảng 46 tuổi và người bạn cùng tuổi đã cố sức kéo cô lại đưa vào bờ nhưng vô ích. Người này bị thương ở cánh tay, dù được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn còn bị sốc nặng vì thảm kịch mới xảy ra.
Nạn nhân không phải là cư dân trong vùng, chỉ đến thăm bạn bè và đi tắm với các bạn thì bị nạn, Vùng này nổi tiếng có nhiều sấu dữ và cư dân luôn được nhà chức trách khuyến cáo phải cẩn thận khi đi tắm.

Bị cảnh sát Hong Kong đánh đập vẫn bị án tù
Một người tranh đấu đòi dân chủ cho Hong Kong, ông Ken Tsang, đã bị nhà chức trách tuyênu án tù 5 tuần về các tội “tấn công và kháng lại lệnh bắt giữ” trong các vụ rối loạn chính trị ở Hong Kong vào năm 2014.
Ông Ken bị một tòa án Kowloon kết luận “đã có tội khi đổ một hóa chất lạ vào các nhân viên an ninh,” nhưng cũng có 7 cảnh sát cũng ra tòa vì đã đánh đập Ken khi bắt giữ ông. Đoạn video đánh đập ông đã được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Quan tòa Peter Law trong phiên xử án đã nói, “Ken biết rõ có nhiều nhân viên công lực đứng phia dưới cây cầu vượt mà ông ta vẫn cố ý đổ chất lỏng xuống họ, đây là hành động của lòng thù hận.”
Nhưng luật sư Robert Pang biện hộ cho Ken cho tòa hay là “hành động tấn công cảnh sát của Ken không nghiêm trọng, chính những đòn đánh đập ông sau đó của cảnh sát vào ngày 15 tháng 10 năm 2014 mới là nặng nề.” Ken tuyên bố sẽ tiếp tục kháng lại mức án này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT