Thế Giới

Thụy Sỹ tịch thu 578 pound ngà voi trên đường tới Trung Quốc

Tuesday, 04/08/2015 - 08:46:28

Số ngà voi, được đóng gói trong 8 va-ly, đã bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra an ninh vào ngày 6 tháng 7, theo lời nhà chức trách cho hay. Theo ước tính, số hàng này có giá khoảng $413,000 Mỹ kim trên thị trường chợ đen. 

                                                        Số ngà voi vừa bị thu giữ.

 

ZURICH – Các viên chức Quan thuế tại phi trường Zurich, Thụy Sỹ, vừa thu giữ 262 ký (578 pound) ngà voi, đang được 3 người đàn ông Trung Quốc tìm cách vận chuyển từ Tanzania về nước. Số hàng lậu này được cho là lấy từ 50 con voi, theo nhà chức trách Thụy Sỹ cho biết hôm thứ Ba.
Số ngà voi, được đóng gói trong 8 va-ly, đã bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra an ninh vào ngày 6 tháng 7, theo lời nhà chức trách cho hay. Theo ước tính, số hàng này có giá khoảng $413,000 Mỹ kim trên thị trường chợ đen.
Các khối ngà voi được cưa thành 172 khúc, để sắp gọn vào trong các va-ly, và được gởi từ Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, đến Bắc Kinh, Trung Quốc, với trạm trung chuyển là Zurich, Thụy Sỹ. Giám đốc cơ quan Quan thuế tại phi trường Zurich, ông Heinz Widmer, nói rằng số ngà voi này thuộc về khoảng 40 đến 50 con voi.
Giới trung lưu tại Trung Quốc đang giàu lên khá nhanh, làm gia tăng nhu cầu về ngà voi, gây ra nạn săn voi bất hợp pháp tại châu Phi và việc buôn lậu ngà voi trên toàn thế giới. Ngà voi thường được chế tạo thành đồ trang sức, các loại đồ trang trí nội thất, và các món hàng kiểu này rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.
Hiện nhà chức trách Thụy Sỹ vẫn chưa tìm ra các nghi can buôn lậu người Trung Quốc, tuy nhiên cảnh sát nói rằng, các nghi can có thể sẽ bị phạt tiền rất nặng vì vi phạm luật Quan thuế và luật bảo vệ động vật.
Ngoài ngà voi, các va-ly hàng lậu còn chứa 1 ký (2.2 pound) răng nanh và móng vuốt sư tử - tổng cộng là 21 răng nanh và 35 chiếc móng vuốt. Hiện chưa rõ số răng nanh và móng vuốt này được dùng để làm gì.
Tuy đây là lô hàng lậu khá lớn, nhưng vẫn còn dưới mức 500 ký – hạn mức thường được cho là đủ lớn để cho thấy có sự tham gia của các tổ chức tội phạm, theo lời tổ chức TRAFFIC – tổ chức giám sát việc buôn bán động vật trên toàn thế giới. TRAFFIC cho biết, con số bắt giữ các vụ buôn lậu ngà voi số lượng lớn đã tăng rất nhanh kể từ năm 2000. Vào năm 2013, nhà chức trách trên toàn thế giới đã bắt được tổng cộng là 18 vụ buôn lậu.
Hồi tháng 5 vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã hứa hẹn rằng sẽ ngăn chận nạn mua bán ngà voi tại quốc gia của họ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Bắc Kinh sẽ thực hiện lời hứa này như thế nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT