Người Việt Khắp Nơi

Thuyền nhân VN bị đưa lên tàu Úc, sợ bị CSVN trả thù nếu nói thật về lý do xin tị nạn

Thursday, 23/07/2015 - 09:42:26

Bà Sally Thompson, phát ngôn viên của Mạng Lưới Hành Động Cho Quyền Của Người Tị Nạn (Refugee Rights Action Network), nói với hãng thông tấn Fairfax Media rằng bất kể sự trấn an của các viên chức Úc, kể cả Bộ Trưởng Peter Dutton thuộc Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới, các thành viên của Mạng Lưới đã ghi nhận các trường hợp thuyền nhân bị công an sách nhiễu sau khi bị hồi hương trong tháng Tư

Chiếc thuyền nhỏ bé của nhóm người tị nạn Việt Nam đang trôi gần chiếc tàu khai thác dầu hỏa của Úc hôm thứ Hai. (Hình đài ABC Úc)


PERTH – Trong mấy ngày liên tiếp, các hội bênh vực người tị nạn tại Úc đã không ngừng lên tiếng cho khoảng 40 thuyền nhân Việt Nam đang bị bắt trong hải phận miền tây nước Úc. Các hội tin rằng nhóm thuyền nhân mới nhất này đã bị đưa lên chiếc tàu Hải Quân HMAS Choules. Chính chiếc này đã từng chở 46 thuyền nhân khác về Vũng Tàu trong tháng Tư năm nay.
Bên cạnh các tổ chức bênh vực người tị nạn, các lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Úc kêu gọi chính phủ Úc đừng bắt buộc những thuyền nhân này phải về Việt Nam, vì họ có nguy cơ bị giam trong tù và bị tra khảo như nhóm thuyền nhân từng bị cưỡng bách hồi hương trong tháng Tư.
Bà Sally Thompson, phát ngôn viên của Mạng Lưới Hành Động Cho Quyền Của Người Tị Nạn (Refugee Rights Action Network), nói với hãng thông tấn Fairfax Media rằng bất kể sự trấn an của các viên chức Úc, kể cả Bộ Trưởng Peter Dutton thuộc Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới, các thành viên của Mạng Lưới đã ghi nhận các trường hợp thuyền nhân bị công an sách nhiễu sau khi bị hồi hương trong tháng Tư
Bà Thompson nói, “Chúng tôi biết có ít nhất một người đàn ông vẫn còn bị giam trong tù. Mẹ của anh ta đã bị công an hăm dọa mặc dù bà không tìm cách rời Việt Nam.”
Phát ngôn viên của Mạng Lưới cũng cho biết có ít nhất tám trẻ em và 30 người lớn đang có mặt trên chiếc thuyền bị ngăn chặn ngoài khơi Dampier.
Bà Thompson nói với báo chí, “Có một em bé, có Ý Như, và có hai em bốn tuổi là Khôi và Chương trên chiếc thuyền chở người tị nạn bị ngăn chặn bởi Cảnh Sát Biển ngoài khơi miền tây nước Úc vào ngày thứ Hai vừa qua.”
Trong khẩn thư gởi cho Thủ Tướng Tony Abbott và Bộ Trưởng Dutton vào ngày thứ Tư, ông Võ Trí, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tại Úc, nói rằng ông rất lo ngại cho số phận của nhóm người tị nạn bị chặn ngoài khơi cách xa Dampier 150 cây số. Nhóm thuyền nhân này xuất phát từ tỉnh Bình Thuận. Ông Trí e rằng họ sẽ bị đối xử tồi tệ một khi chính phủ Úc đưa họ về Việt Nam.
Ông Võ Trí viết, “Không thể đẩy họ về Việt Nam như 46 người trong tháng Tư năm nay. Trong nhóm 46 người này đã có ít nhất một người bị tù và nhiều người khác bị tra khảo nhiều lần. Những người này cần được đưa vào nội địa Úc thay vì đến đảo Manus hay đảo Nauru, vì những nơi ấy từng xảy ra bạo động giữa người địa phương với các thuyền nhân.”
Hai đảo Manus và Nauru thuộc Papa New Guinea, nơi mà một tổ chức đang đại diện chính phủ Úc để điều hành trại tạm giam các thuyền nhân từ Á Châu bị bắt trên đường đến Úc.
Trong một cuộc điều trần tại Thượng Viện Úc trong tháng Năm, về vấn đề giao trả 46 người tị nạn Việt Nam, các viên chức thuộc cơ quan biên giới nói rằng chính phủ Úc đã được Cộng Sản Việt Nam bảo đảm rằng “không có sự trả thù đối với những người rời Việt Nam bất hợp pháp.” Tuy nhiên, các viên chức Úc đã nhìn nhận rằng họ không tìm cách liên lạc với 46 thuyền nhân sau khi họ bị Hải Quân Úc bàn giao cho CSVN tại Vũng Tàu.
Trong mấy năm gần đây, chính phủ Úc đã áp dụng chính sách rất khắt khe nhằm ngăn chặn làn sóng thuyền nhân từ các nước Á Châu, mà trong đó đa số là từ Nam Á và Trung Đông, và một số ít là từ Việt Nam.
Chính phủ Úc nói rằng chính sách này là nhằm đánh bại các tổ chức buôn người.
Bà Thompson thuộc Mạng Lưới Hành Động Cho Quyền Của Người Tị Nạn cho biết nhóm người tị nạn mới nhất đã đến Úc sau hai tuần trôi trên biển. Họ phải sống chen chúc trong một chiếc thuyền rất chật hẹp.
Bà nói với Fairfax Media, “Lực Lượng Biên Phòng sẽ phỏng vấn những thuyền nhân. Họ sẽ bị vây quanh bởi các viên chức mà trong đó có nhiều người mặc đồng phục và cầm vũ khí. Các thuyền nhân sẽ cảm thấy bị đe dọa.
“Ở Việt Nam thì các quan chức, công an và quân đội đều là công cụ của chế độ. Những người tị nạn không thể tin tưởng ai ở chế độ ấy. Họ sẽ không thể trả lời phỏng vấn của Úc một cách thành thật, vì họ sợ những thông tin này sẽ bị Úc trao cho Việt Nam, và khi bị giao trả về Việt Nam thì họ sẽ bị trả thù.”
Vào ngày Chủ Nhật sắp tới đây, Đảng Lao Động tại Úc sẽ tổ chức đại hội đảng tại Melbourne. Bà Thompson cùng các thành viên trong Mạng Lưới bênh vực thuyền nhân sẽ đến biểu tình để phản đối chính sách giao trả người tị nạn mà chính phủ Úc đang thi hành.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT