Thế Giới

Thuyền trưởng Nam Hàn bị bắt cóc tại Phi Luật Tân

Friday, 21/10/2016 - 10:07:09

Vụ bắt cóc trên tàu Dong Bang Giant 2, trọng tải 11,400 tấn, bởi những người đàn ông tự xưng là các chiến binh Abu Sayyaf, xảy ra hôm thứ Năm bất chấp việc Tổng Thống Rodrigo Duterte thề quyết dẹp bỏ nhóm khét tiếng chuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng.

Chiếc Dong Bang Giant 2 bị ngăn chặn trên đường từ Úc về Nam Hàn, và thuyền trưởng bị bắt cóc bởi nhóm Abu Sayyaf.

 

MANILA - Một nhóm người bị tình nghi là chiến binh Hồi Giáo cực đoan đã bắt cóc thuyền trưởng của một chiếc tàu chở hàng Nam Hàn ở miền nam Phi Luật Tân. Đây là cuộc tấn công đầu tiên xảy ra trên một chiếc tàu buôn lớn, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.

Vụ bắt cóc trên tàu Dong Bang Giant 2, trọng tải 11,400 tấn, bởi những người đàn ông tự xưng là các chiến binh Abu Sayyaf, xảy ra hôm thứ Năm bất chấp việc Tổng Thống Rodrigo Duterte thề quyết dẹp bỏ nhóm khét tiếng chuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng.

Mười nghi can đã bắt cóc viên thuyền trưởng Nam Hàn và một thủy thủ người Phi Luật Tân, đưa hai người lên chiếc thuyền cao tốc của họ, trước khi để cho chiếc tàu chở hàng treo cờ Nam Hàn và những thủy thủ còn lại tiếp tục cuộc hành trình. Thiếu Tướng Filemon Tan, phát ngôn viên của bộ tư lệnh quân sự khu vực, kể lại như vậy với đài truyền hình ABS-CBN ở Manila.

“Họ tự nhận là các thành viên của nhóm Abu Sayyaf. Chúng tôi đang xem xét vụ này.”
Cũng như ông Tan, Trung Tâm Báo Tin Hải Tặc ở Mã Lai, thuộc Cơ Quan Hàng Hải Quốc Tế, mô tả vụ tấn công này là một dấu mốc quan trọng.

Trong một bản khuyến cáo, trung tâm này nói, “Đây là vụ bắt cóc đầu tiên trên một chiếc tàu buôn trong khu vực này. Trước đây, những vụ bắt cóc chỉ liên quan đến những chiếc tàu kéo và tàu đánh cá.”
Tàu thuyền được khuyên nên duy trì việc canh chừng nghiêm ngặt chống lại hải tặc, và nên hết sức thận trọng và tránh xa vị trí được cung cấp trong bản phúc trình này.”

Vụ tấn công xảy ra ở gần lối vào phía nam của Passage Sibutu, một dòng kênh rộng dài 29 cây số (18 dặm), được dùng bởi các tàu buôn quá cảnh giữa Thái Bình Dương và Biển Đông.

Con kênh này nằm ở ngoài khơi quần đảo Tawi-Tawi tại miền nam Phi Luật Tân, cùng với quần đảo Sulu gần đó trở nên mồi săn cho các chiến binh Abu Sayyaf hoạt động trong khu vực ấy.
Chiếc tàu hàng đã rời Úc và đang trên đường đến Nam Hàn.

Abu Sayyaf là một mạng lưới chiến binh lỏng lẻo được thành lập vào thập niên 1990, bằng tiền bạc từ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của Osama bin Laden, và đã kiếm được hàng triệu Mỹ kim từ các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Nhóm này bắt đầu bắt cóc các thủy thủ ở những vùng biển giáp ranh giữa Mã Lai, Nam Dương và Phi Luật Tân vào đầu năm nay, bắt giữ mấy chục con tin.

Mức tăng vọt trong những vụ bắt cóc đã khiến cho Nam Dương đưa ra những lời báo động rằng khu vực này có thể trở thành “Somalia kế tiếp”, và thúc đẩy ba nước láng giềng này cam kết tổ chức những cuộc tuần tra phối hợp.Ông Tan, phát ngôn viên quân sự khu vực người Phi Luật Tân, cho biết rằng những chiếc tàu trước đây bị tấn công ở khu vực này đều là tàu kéo nhỏ.

Ông nói về chiếc tàu của Nam Hàn, “Đây là một chiếc tàu lớn. Leo lên một con tàu lớn hơn không phải là chuyện dễ dàng. Việc đó là rất khó, đặc biệt ở các vùng biển xa”. Ông Tan nói rằng mặc dù những cuộc tuần tra quân sự được tăng cường, hải quân và phòng vệ duyên hải Phi Luật Tân không có đủ số tàu để luôn luôn trải ra trên một vùng rộng lớn như vậy.

Chính phủ Phi Luật Tân đã phỏng vấn các nhân chứng trên chiếc tàu bị tấn công. Hiện thời quân đội đang ráo riết truy lùng những kẻ bắt cóc, theo ông Tan cho biết thêm.

Các chiến binh Abu Sayyaf cũng bị chặt đầu hai con tin người Canada, sau khi hàng triệu Mỹ kim mà họ đòi nộp đã không được đáp ứng. Trong năm nay, họ phóng thích một người đàn ông Na Uy, cùng với một số thủy thủ Nam Dương và Mã Lai, sau khi tiền chuộc được nộp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT