Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tỉ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất từ 3 năm qua
(VienDongDaily.Com - 03/02/2012)
Thứ Sáu 3-2, cho hay số lượng người lãnh lương nhờ những nghề không phải là nông nghiệp đã nhảy lên tới con số 243.000 người
WASHINGTON – Trong tháng Giêng, Hoa Kỳ đã tạo được công ăn việc làm theo một nhịp độ nhanh nhất từ 9 tháng qua, và tỉ lệ thất nghiệp đã bất ngờ xuống mức thấp nhất từ 3 năm qua, khiến cho Tổng Thống Obama có thể sẽ được lợi điểm trong cuộc tuyển cử sắp tới vào cuối năm nay. Bộ Lao Động, vào hôm Thứ Sáu 3-2, cho hay số lượng người lãnh lương nhờ những nghề không phải là nông nghiệp đã nhảy lên tới con số 243.000 người. Và khi công việc tại các hãng xưởng gia tăng ở mức cao nhất vào hồi đầu năm nay, tỉ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 8,3 phần trăm, tức là mức thấp nhất tính từ tháng Hai năm 2009 tới nay. Hồi tháng Chạp vừa rồi, tỉ lệ thất nghiệp trên toàn quốc là 8,5 phần trăm.

25 tháng Tư, Tối Cao Pháp Viện xử vụ di trú Arizona

WASHINGTON – Hôm Thứ Sáu, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho biết, vào ngày 25 tháng Tư tới, tòa sẽ nghe các luận trạng về quyền hạn của tiểu bang áp dụng các luật di trú khắt khe nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi giữa chính quyền của Tổng Thống Obama và tiểu bang Arizona về bộ luật di trú được tiểu bang này ban hành hồi năm ngoái nhằm siết chặt quyền kiểm soát các di dân bất hợp pháp. Vấn đề tranh luận then chốt là liệu luật liên bang có khả năng ngăn chặn bộ luật gây tranh cãi của Arizona trao quyền cho cảnh sát địa phương xét hỏi và bắt giữ những di dân bất hợp pháp xâm nhập vào lãnh thổ tiểu bang này hay không. Trong năm nay, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ phải đưa ra phán quyết tối hậu về các đạo luật di trú của một số tiểu bang nhắm vào di dân bất hợp pháp và luật cải tổ hệ thống y tế liên bang do Tổng Thống Obama ban hành hiện đang bị một số tiểu bang chống đối.

Tòa không cho cảnh sát trưởng San Francisco thăm con
SAN FRANCISCO, California – Hôm Thứ Sáu 3-2, một quan tòa đã bác bỏ lời thỉnh cầu khẩn cấp của Cảnh Sát Trưởng San Francisco, là Ross Mirkarimi, muốn được phép thăm con trai của ông đang ở với mẹ mà tòa án từng cấm không cho phép ông Mirkarimi tiếp xúc sau khi ông bị tố cáo sử dụng bạo lực với vợ. Sau khi vị chánh án Tòa Án Gia Đình Ronald Albers từ chối không chịu thỏa mãn yêu cầu của ông, Cảnh Sát Trưởng Mirkarimi nói rằng ông đã bị ép quá đáng. Tuy nhiên, quan tòa đã thỏa thuận sẽ mở một phiên tòa kế tiếp sắp tới đây để cứu xét lại vụ này. Trước đó, theo lệnh của một quan tòa, ông Mirkarimi đã không được phép viếng thăm vợ ông, là Eliana Lopez, cùng với đứa con trai lên 2 của ông. Mọi sự bắt nguồn từ vụ bạo hành gia đình mà ông bị tố là thủ phạm vào hôm trước Lễ Giáng Sinh năm rồi.

Tài xế bị xe khác cán khi ra khỏi xe trên đường
INGLEWOOD, California – Một ông cụ tại miền Nam California, bị hết xăng khi lái xe, vừa giúp người bạn của mình bước ra khỏi chiếc xe hư thì bị một lúc 2 chiếc xe hơi khác chạy qua cán chết. Trung Úy Neal Cochran, thuộc Sở Cảnh Sát Inglewood, cho biết nạn nhân, một cụ già 71 tuổi, đã bị thiệt mạng vào đêm hôm Thứ Năm, nhưng tên tuổi vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà điều tra cho đài KCAL-TV biết rằng, lúc bị tai nạn, ông cụ đang giúp một bà bạn bước ra khỏi chiếc xe của ông vừa bị cạn xăng. Nguồn tin City News Service cho rằng ông cụ bị xe tông khi ông khởi sự băng qua đường để mua xăng. Người tài xế chiếc xe đầu tiên cán phải ông cụ đã ngừng lại, trong khi người tài xế thứ nhì, sau khi cán tiếp lên người ông cụ, đã bỏ chạy luôn.

Miami bị coi là thành phố khổ sở nhất Hoa Kỳ
NEW YORK, New York – Miami, ở Florida, thành phố nắng ấm quanh năm, với những bãi cát trắng phau làm đẹp lòng biết bao du khách năm châu cùng những biệt thự sang trọng, cái nào cũng trị giá hằng triệu Mỹ kim, vừa mới bị tạp chí Forbes chọn làm thành phồ “khổ sở” nhất tại Hoa Kỳ. Cái bối cảnh của Miami là sân chơi của giới thượng lưu giàu có, trên thực tế, đã đối chọi một cách phũ phàng với nạn khủng hoảng nhà cửa triền miên tại địa phương, một đô thị mà tỉ lệ tội phạm lúc nào cũng cao nhất nước, và một thành phố thường xuyên phải chứng kiến hàng đoàn người dài lê thê sắp hàng chờ phương tiện giao thông công cộng chuyên chở đến sở làm. Chủ bút tạp chí Forbes, là Kurt Badenhausen, bình luận rằng Miami có ánh nắng và khí hậu tuyệt dịu, thế nhưng những thứ khác thì lại tạo nên nỗi khổ của con người. Đây là một xã hội có hai tầng, một tầng trên hào nhoáng, thảnh thơi, và một tầng dưới lúc nào cũng tíu tít đánh vật với sinh hoạt hằng ngày, vì sự cách biệt giữa giàu và nghèo thật là quá đáng nơi đây.

Cảnh sát trưởng Fullerton về hưu vì vụ người vô gia cư
FULLERTON, California – Một vị cảnh sát trưởng ở California từng nghỉ bệnh sau khi bị chỉ trích kịch liệt về vụ một người vô gia cư bị cảnh sát dưới quyền ông bắn chết. Hôm Thứ Sáu 3-2, thành phố Fullerton loan báo rằng Cảnh Sát Trưởng Michael Sellers sẽ chính thức nghỉ hưu vào ngày 18 tháng Hai. Kể từ ngày 9 tháng Tám năm ngoái, ông Sellers đã nghỉ bệnh ở nhà. Thành phố cho biết ông muốn nghỉ hưu sớm và đòi được trả 127.000 Mỹ kim tiền bù trừ trong trường hợp này. Công chúng đã bày tỏ sự phẫn nộ về cái chết của một người vô gia cư bị bệnh tâm thần vào tháng Bảy năm rồi sau khi người này đụng độ với cảnh sát Fullerton và bị bắn chết một cách đột ngột. Cảnh sát Fullerton bị tố cáo đã sử dụng bạo lực quá đáng trong vụ này.

Sẽ có thêm nhiều cuộc diễn hành mừng chiến binh Iraq
ST. LOUIS, Missouri – Nhiều nơi đã gọi tới yêu cầu các nhà tổ chức cuộc diễn hành thành công đón chào cựu chiến binh từ Iraq trở về tại St. Louis, Missouri, vào dịp cuối tuần qua để giúp họ tổ chức những cuộc diễn hành tương tự như thế. Cuộc diễn hành do công chúng đứng ra tổ chức tại Missouri được coi là diễn biến tích cực đầu tiên kể từ khi cuộc Chiến Tranh Iraq chấm dứt. Các nhóm cựu chiến binh, giới chức thành phố và người tình nguyện đã bỏ ra cả tháng trời làm việc, và chi phí tổ chức, tổng cộng khoảng 40.000 Mỹ kim, đã được các món tiền quyên tặng nho nhỏ góp lại chi trả. Các nhà tổ chức cuộc diễn hành vừa rồi tại St. Louis đã được các nơi như Chicago, Denver, San Francosco, Philadelphia, San Antonio, Oklahoma City, Seattle, Tucson, Nashville và Greenboro gọi tới để xin giúp họ tổ chức các cuộc đón mừng người về từ chiến trường Iraq.

Bão tuyết đóng cửa trường, gián đoạn chuyến bay tại Denver
DENVER, Colorado – Hôm Thứ Sáu, một trận bão tuyết mùa Đông đã thổi qua phía Đông tiểu bang Colorado và phía Tây tiểu bang Nebraska, đem tới vùng này trận tuyết rơi nặng nề đầu mùa trong năm mới, khiến cho trường học phải đóng cửa, các chuyến bay phải bị gián đoạn tại phi trường quốc tế Denver International Airport, và tạo nên tình trạng tuyết bay mù mịt khắp nơi ở những vùng cao High Plains của tiểu bang Colorado. Theo lời của Frank Cooper, một chuyên gia thời tiết thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia, khu trung tâm thành phố Denver đã nhận cả thảy 1 foot tuyết, trong khi các vùng sườn núi phía tây thành phố thì đã lãnh đến 2 foot tuyết rồi. Tại Lincoln ở Nebraska, nghị viện tiểu bang đã hủy bỏ các cuộc họp trước khi trận bão tuyết kéo tới, mặc dù từ lâu miền Tây tiểu bang Nebraska vẫn bị coi là nơi ít khi có tuyết phủ mùa Đông.

Chưa thấy đòi tiền chuộc 2 du khách bị bắt cóc ở Philippines

MANILA, Philipppines - Cảnh sát Philippines hôm Thứ Sáu nói họ tin là những kẻ bắt cóc hai du khách Châu Âu tuần qua chỉ là bọn thổ phỉ địa phương, chứ không phải tổ chức Abu Sayyaf có liên hệ tới tổ chức khủng bố al-Qaida. Cảnh sát cho hay bọn này chưa xuất hiện để đòi tiền chuộc hai du khách này. Hai du khách là Ewold Horn, người Hòa Lan và Lorenzo Vinciguerra của Thụy Sĩ, cùng người dẫn đường địa phương Ivan Sarenas đã bị bắt hôm Thứ Tư khi đang đi tàu ngắm chim trời ở tỉnh Tawi-Tawi. Sau đó người dẫn đường đã nhảy từ chiếc tàu của bọn thổ phỉ xuống sông thoát được. Sarenas cho hay hai người Châu Âu bị đưa qua chiếc tàu nhỏ và chạy về hướng Jolo. Có vẻ như bọn cướp không lấy được hai chiếc túi của họ, trong đó có hơn 1.000 Mỹ kim và nhiều máy ảnh đắt tiền trong chiếc túi của Sarenas.

Chúa ngục Khmer Đỏ bị tăng án thành chung thân
NAM VANG, Cambodia - Hôm Thứ Sáu 3-2, một tòa án của Liên Hiệp Quốc ủng hộ xử các phạm nhân Khmer Đỏ đã bất ngờ gia tăng bản án cho chúa ngục Kaing Guek Eav từ 19 năm thành tù chung thân. Công tố viện đã khiếu nại là bản án 19 năm là quá nhẹ đối với Kaing, còn có biệt danh là Duch. Bị cáo là chúa ngục của trại tù khét tiếng Tuol Sleng, vốn có bí danh “trại S-21”. Tổ chức nhân quyền Cambodia Human Rights Action Committee, vốn quy tụ 23 đoàn thể dân sự, đã lên tiếng hoan nghênh quyết định mới của tòa án và nói rằng cuối cùng công lý đã được trao lại cho “các nạn nhân của đao phủ Duch”. Vào tháng 7 năm 2010, một tòa án cấp thấp đã kết án Duch phạm các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tra tấn và giết người và bị kết án 35 năm, nhưng sau đó được trừ đi 16 năm vì đã ngồi tù lâu dài trước khi ra tòa. Quan tòa Kong Srim, Chánh Án Tòa Tối Cao của Cambodia, cho là Duch phải chịu trách nhiệm của từ 12.000 đến 16.000 cái chết. Duch, 69 tuổi, đứng một cách bình tĩnh, không cảm xúc khi bản án được đọc. Đây là phán quyết cuối cùng, không thể khiếu nại. Còn 3 bị cáo nữa nhưng không giống như Duch, đã nhận tội và xin tha thứ, tất cả đều khẳng định rằng họ không làm gì sai trái cả.

Loài tôm khổng lồ dài đến 28 cm được tìm thấy ở New Zealand

KERMADEC TRENCH, New Zealand - Các nhà khoa học loan báo đã bắt được một giống tôm to ở độ sâu 4,5 dặm ngoài khơi New Zealand với chiều dài gấp 10 lần loài tôm thông thường. Các khoa học gia của đại học Aberdeen và NIWA của thủ đô Wellington đang khảo sát khu Kermadac Trench ở phía Bắc New Zealand. Bình thường tôm chỉ dài khoảng 3 cm, nhưng giáo sư Alan Jamieson nói: “Tôi hết sức sửng sốt khi đổ lồng kéo ra trên boong tàu và thấy con tôm dài đến 28 cm (11 inch), nó trông giống như con gián khổng lồ vậy”. Có một con tôm khác được đoàn thám hiểm quay phim được, đã dài đến 34 cm. Giáo sư Ashley Rowden của đại học NIWA nói: “Việc một con tôm có kích thước kinh hồn như thế mà bấy lâu nay chẳng ai biết cho thấy chúng ta hiểu về động vật ở đáy biển sâu ở New Zealand quá ít ỏi”. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu tại sao giống tôm này phát triển to đến như thế ở đáy biển.

Michelle Yeoh phát biểu về bà Aung San Suu Kyi
HONG KONG, Trung Cộng - Từng đóng phim về James Bond, hôm Thứ Sáu nữ tài tử Hong Kong Michelle Yeoh nói: “Khi lần đầu tiên tôi nghe có người muốn làm phim về bà Aung San Suu Kyi, ngay lập tức tôi biết đây là vai trò để đời của bất cứ nữ diễn viên nào. Bà ấy thực là một nữ lãnh tụ khả kính, một con người nhân hậu, bà gây hứng cho tôi, không những cho người đóng phim như tôi mà cho cả khán giả nữa”. Bộ phim “The Lady” dài 2 tiếng kể về cuộc đời bà Suu Kyi cùng người chồng người Anh là Michael Aris và 2 con trai của họ. Chưa gì mà các phiên bản copy của phim “The Lady” do đạo diễn Pháp Luc Besson dàn dựng, đã tràn ngập đường phố Miến Điện. Ông Aris qua đời năm 1999 vì ung thư ở Anh mà vẫn không có vợ cạnh bên. Bà Suu Kyi đã nhất định hy sinh không đi thăm chồng, vì bà biết giới quân phiệt sẽ không cho bà quay về Miến Điện tiếp tục chiến đấu cho tự do dân chủ.

Công ty Panasonic của Nhật công bố mức lỗ lã kỷ lục
TOKYO, Nhật bản - Hãng điện tử khổng lồ Panasonic của Nhật hôm Thứ Sáu 3-2 đã cho hay mức lỗ của họ có thể lên đến 780 tỉ yen (10,2 tỉ Mỹ kim) tính cho tài khóa năm vào cuối tháng 3 năm nay. Các lý do bao gồm lũ lụt ở Thái Lan, tỉ giá tăng cao của đồng yen và phí tổn sản xuất. Các công ty nổi tiếng của Nhật khác là Sony và Sharp cũng công bố mức lỗ chung của họ là 6,7 tỉ Mỹ kim trước đó. Chỉ trong vòng có 9 tháng, tính đến tháng 12 năm 2011, Panasonic đã bị lỗ đến 333,82 tỉ yen, so với mức lãi 114,7 tỉ yen của năm 2010. Trong tam cá nguyệt thứ ba của năm 2011, Panasonic bị lỗ 197,6 tỉ yen. Đây là những con số tệ hại hơn mức mà các chuyên gia đã dự trù trước đây. Panasonic là công ty lớn thứ tư trên thế giới về sản xuất máy TV, sau Samsung, LG Electronics và Sony.

Nổ khí làm 11 thợ mỏ than chết ở Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Cộng - Theo truyền thông nhà cầm quyền Trung Cộng, một vụ nổ tại một mỏ than ở Tây Nam Trung Quốc đã làm 11 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Tân Hoa Xã cho biết tai nạn xảy ra vào Thứ Sáu 3-2 tại mỏ Diaoyutai bên ngoài thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng cơ quan an toàn lao động tỉnh vẫn còn chưa biết số phận của một thợ mỏ mất tích. Các công nhân bị thương đang được chữa trị tại một bệnh viện trong khi công việc cứu cấp vẫn tiếp tục và nguyên nhân vụ nổ còn đang được điều tra. Những tai nạn như trên thường do việc thiếu thông hơi khí methane từ dưới hầm lò gây ra. Các mỏ Trung Quốc thường xuyên bị nổ, ngập lụt và sập, mặc dù con số thợ mỏ tử vong đã giảm khoảng một phần ba từ gần 7.000 người trong năm 2002.

Mìn chống xe tăng còn sót lại giết 8 nông dân Campuchia
PHNOM PENH, Cambodia - Tám nông dân đã thiệt mạng sau khi chiếc máy cày của họ cán lên một quả mìn chống tăng còn sót lại từ thời nội chiến Campuchia những năm 1980. Heng Ratana, giám đốc Trung Tâm Hành Động vì Mìn Campuchia, cho biết ngoài những người chết còn có 2 người khác bị thương nặng sau khi quả mìn phát nổ vào Thứ Sáu 3-2 trong lúc những nông dân này đang đi đến một cánh đồng khoai mì trong tỉnh Banteay Meanchey, cách Phnom Penh 190 dặm (300 km) về phía Tây Bắc. Khu vực này từng là nơi diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa cộng quân Khmer Đỏ và lực lượng chính phủ trong những năm 1980 và đầu những năm 1990. Các người gỡ mìn hiện đang phải đứng trước sứ mạng loại bỏ khoảng từ 4 đến 6 triệu trái mìn cũng như những loại chất nổ khác, vẫn còn nằm lại dưới mặt đất sau hơn 3 thập niên xung đột. Cũng theo ông Heng Ratana, khoảng 200 người Cambodia đã bị chết hoặc bị thương vì mìn vào năm ngoái.

Tuyết rơi ở Rome trong khi giá rét ập đến nước Ý
ROME, Ý - Bông tuyết đã rơi dày đặc xuống thủ đô Ý hôm Thứ Sáu, một sự kiện hiếm xảy ra ở một thành phố thường được trời ban cho khí hậu ôn nhu, cùng lúc với các khu vực khác cũng đang chịu giá lạnh chưa từng thấy trong nhiều năm. Tuyết rơi khiến giới chức thẩm quyền phải ngăn không cho du khách vào các điểm du lịch nổi tiếng như Đấu Trường La Mã, Diễn Đàn La Mã và Đồi Palatine, cư gia của các hoàng đế La Mã cổ đại, vì e ngại họ có thể bị trượt té trên băng đá. Những trận tuyết rơi đáng kể cuối cùng ở Rome là vào năm 1985 và 1986, mặc dù thỉnh thoảng cũng có rơi đôi chút như trong năm 2010. Tuyết đã bắt đầu rơi vào gần trưa Thứ Sáu, để lại một lớp mỏng trên cây cối, đường sá và xe cộ, trong khi miền Bắc Ý cũng đang bị tuyết và băng làm ngăn trở các chuyến xe lửa. Nhiệt độ đã xuống tới âm 22 độ C (-7 độ F) ở Trepalle, một ngôi làng trong dãy núi Alps thuộc Ý.

BBC tố cáo Iran đe dọa nhân viên của mình
LONDON, Anh - Hôm Thứ Sáu Iran đã bị tố cáo là đang đe dọa nhân viên BBC khu vực Ba Tư bằng cách vu khống, rình rập và bắt giữ thân nhân của họ. Theo Tổng Giám Đốc BBC Mark Thompson, “một chiến dịch khủng bố và quấy rối” đối với đài này đã trở nên ác liệt hơn trong những tháng gần đây. Vào tuần trước, em gái của một nhân viên BBC Ba Tư đã bị bắt và biệt giam trong một nhà tù ở Tehran, tuy sau đó đã được thả. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều vụ mà người nhà nhân viên bị giam giữ để “kêu gọi thân nhân của họ ở London hoặc ngừng làm việc cho đài BBC, hoặc hợp tác với tình báo Iran”. Ông Thompson cho biết email và trang Facebook của nhân viên ông cũng bị tấn công, cùng với các lời tố cáo sai sự thật trên truyền thông chính phủ Iran rằng họ đã xâm phạm tình dục, buôn bán ma túy và lươn lẹo tài chánh. Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran đã tồi tệ hơn bao giờ hết sau những căng thẳng liên quan đến chương trình nguyên tử đầy tranh cãi của Tehran. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, việc quấy rối của Iran là một phần trong làn sóng bắt giữ các nhà báo và blogger nước này trước cuộc bầu cử quốc hội tháng tới.

Cựu bộ trưởng Zambia bị bắt vì ăn cắp xe đạp
LUSAKA, Zambia - Các nhà điều tra tham nhũng Zambia hôm Thứ Sáu đã bắt giữ một cựu bộ trưởng về tội ăn cắp. Một đơn vị chống ăn hối hộ do đương kim Tổng Thống Michael Sata thành lập đã xác nhận rằng cựu Bộ Trưởng Bộ Hầm Mỏ Maxwell Mwale đã bị bắt và bị truy tố về tội trộm cắp 20 xe đạp của các thợ một số mỏ nhỏ ở Đông Zambia. Ông sẽ phải ra trước tòa vào Thứ Tư tuần tới để trả lời về hành vi lấy cắp những chiếc xe chỉ trị giá 5,5 triệu Kwacha (1.050 Mỹ kim). Tổng Thống Sata đã nỗ lực chống tham nhũng kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, sau khi đánh bại cựu Tổng Thống Banda trong một cuộc bỏ phiếu. Hiện nay, vợ ông Banda cũng đang bị thẩm vấn và con trai Henry thì còn lẩn trốn về tội bán hãng Zamtel của chính phủ cho một công ty Libya.

Giáo chủ Khamenei: Iran sẽ hỗ trợ bất cứ ai chống Israel
TEHRAN, Iran - Lãnh tụ tối cao của nước Cộng Hòa Hồi Giáo Ayatollah Ali Khamenei hôm Thứ Sáu tuyên bố rằng Iran sẽ giúp đỡ bất cứ quốc gia hay tổ chức nào đối đầu với “cục ung thư” Israel. Trong diễn văn hướng đến các tín đồ ở Tehran và được phát sóng trên truyền hình, ông cũng cho biết Iran sẽ tiếp tục chương trình nguyên tử của mình và cảnh cáo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Hoa Kỳ sẽ chỉ làm Iran mạnh mẽ hơn mà thôi, đồng thời đe rằng Tehran sẽ tiết lộ bức thư Tổng Thống Obama gửi cho lãnh đạo Iran nhằm chấm dứt tranh chấp nguyên tử, mà theo ông, nó cho thấy người Mỹ không thể tin tưởng được. Tòa Bạch Ốc đã phủ nhận chuyện này. Độc địa hơn, ông nói rằng Israel là một “bướu ung thư cần phải cắt và sẽ bị cắt bỏ”. Còn Hoa Kỳ sẽ thất bại và bị hất ra khỏi khu vực, nếu Washington quyết định sử dụng quân sự để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Khamenei cũng khẳng định Iran đã yểm trợ các nhóm chiến binh như Hezbollah Lebanon và Hamas Palestine, một chính sách mà Tehran hiếm khi đề cập. Bất kỳ tuyên bố nào của lãnh tụ tối cao Iran cũng là tiếng nói cuối cùng trên mọi vấn đề của nước này và cho thấy Tehran chắc chắn sẽ không thay đổi lập trường.

Nga bác bỏ dự thảo, thêm 20 người chết ở Syria
BEIRUT, Lebanon - Hôm Thứ Sáu Nga đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria cùng với ít nhất 20 mạng người. Bạo động nổ ra khi hàng ngàn người trên khắp Syria bất chấp đàn áp, đổ ra đường tưởng niệm vụ thảm sát nổi tiếng hàng chục ngàn người năm 1982 ở Hama. Trong khi đạn vãi trên đầu đám đông thì các nước Tây phương và Ả Rập cố tìm cách đạt được thỏa thuận về một dự thảo quyết nghị LHQ, gây áp lực lên Syria để chấm dứt gần 11 tháng đàn áp người bất đồng chính kiến. Một bản văn đang được Hội Đồng Bảo An xem xét không hề gọi đích danh Tổng Thống Bashar al-Assad từ chức hay đề cập đến một lệnh cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt, mà chỉ “hoàn toàn hỗ trợ” kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập nhằm tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi dân chủ. Tuy nhiên, Nga đã đổ nước lạnh vào niềm hy vọng này vào Thứ Sáu khi nói rằng không thể hỗ trợ dự thảo mới nhất với nội dung hiện tại. Và vào cùng ngày, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch lại báo rằng nhiều trẻ em, thậm chí chỉ mới 13 tuổi, cũng trở thành mục tiêu tra tấn sau khi ít nhất 6.000 người đã chết từ cuối tháng 3-2011.

Puerto Rico sẽ xuất cảng thịt kỳ đà
SAN JUAN, Puerto Rico - Kỳ đà Iguana ở Puerto Rico sắp đến ngày tận số. Chính phủ đảo quốc sắp công bố kế hoạch giết càng nhiều càng tốt loài bò sát này và xuất cảng thịt của chúng, với hy vọng tiêu diệt một loài vật từng được nhập vào nhưng từ lâu đã làm cư dân khó chịu, tuy lại khiến khách du lịch thích thú. Bộ Trưởng Tài Nguyên Thiên Nhiên hôm Thứ Sáu 3-2 cho biết, hiện nay trên đảo có khoảng 4 triệu con kỳ đà, hơi nhỉnh hơn dân số nơi đây, một lãnh thổ Mỹ trên vùng biển Caribbean. Theo ông bộ trưởng, các quan chức y tế đã bật đèn xanh cho cơ quan ông trong việc vạch ra một kế hoạch, cho phép các tình nguyện viên bắt kỳ đà và mang đến một lò mổ để nơi đây phân phối thịt sau đó. Ông cho biết loại thịt này rất thông dụng ở các tiểu bang có nhiều người nhập cư La Tinh và Á Châu.

Quân đội Kenya hạ sát khoảng 100 chiến binh Somalia
NAIROBI, Kenya - Một thiếu tá, phát ngôn viên quân đội Kenya, hôm Thứ Sáu cho biết khoảng 100 chiến binh đã thiệt mạng sau khi trực thăng võ trang bắn trúng nơi tập họp của hơn 200 phiến quân al-Shabab ở Somalia. Theo ông Emmanuel Chirchir, trực thăng Kenya đã nhắm vào cuộc họp gần nơi 20 chiếc xe của al-Shabab tụ tập gần Badhade. Tuy nhiên, tin này chưa thể được xác minh một cách độc lập. Al-Shabab không có bình luận trên trang mạng Twitter của mình, cùng trang mà Chirchir sử dụng để thông báo tin trên vào Thứ Sáu. Lực lượng Kenya đã xâm nhập vào Somalia từ tháng 10 năm ngoái để chống lại al-Shabab sau một loạt tấn công táo bạo của nhóm này trên đất Kenya. Và cũng Thứ Sáu 3-2, các tay súng lại nổ súng tại Garissa, một thị trấn của Kenya, làm 2 người thiệt mạng.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ti-le-that-nghiep-xuong-thap-nhat-tu-3-nam-qua-IpWFKlcB.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo