Hoa Kỳ

Tỉ lệ ủng hộ thống đốc California cao kỷ lục trong năm bầu cử

Saturday, 01/02/2014 - 04:51:01

Tất cả chuyện này cho biết thêm một điều: Jerry Brown đang ở một vị trí đáng gờm cho các đối thủ để được tái đắc cử.

SACRAMENTO – Việc đánh giá tán thành Thống Đốc Jerry Brown đã đạt mức cao kỷ lục nơi các cử tri, và ngân sách do ông đề nghị cho năm tài khóa kế tiếp đã nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng từ những người giàu và người nghèo của California sống trên khắp tiểu bang, theo một cuộc thăm dò mới cho biết.

Giữa lúc ông Brown chuẩn bị loan báo nỗ lực dự trù ra tái tranh cử ​​mà nhiều người đã trông đợi, thì có 58 phần trăm người lớn, và 60 phần trăm trong tổng số cử tri có thể đi bầu cử, nói với Viện Chính Sách Công Cộng California rằng họ tán thành cách thức ông xử trí công việc của mình. Tỉ lệ trên đã tăng lên từ mức 49 phần trăm trong tháng 12. Cứ trong 4 đảng viên Dân Chủ thì có hơn 3 người, cùng với đa số các cử tri độc lập – tức là bánh mì và bơ của cử tri đoàn California – đều lên tiếng ca ngợi hiệu suất công việc của Thống Đốc Brown. Và giả sử cuộc bầu cử thống đốc trong tháng 11 được tổ chức vào ngày mai, thì 53 phần trăm trong tổng số cử tri có thể đi bầu được thăm dò ý kiến đều ​​sẽ chọn ông Brown, trong khi đó có 17 phần trăm nói rằng họ ủng hộ Tim Donnelly, một dân biểu Cộng Hòa từ Twin Peaks, việc ông này ra ứng cử nhận được sự ủng hộ của phong trào Tea Party.
Tất cả chuyện này cho biết thêm một điều: Jerry Brown đang ở một vị trí đáng gờm cho các đối thủ để được tái đắc cử.
Ngược lại, cả Tổng Thống Barack Obama lẫn cơ quan lập pháp ở Hoa Thịnh Đốn đều không có tỉ lệ ủng hộ cao như ông Brown ở California. Sự đánh giá công việc của ông Obama nơi các cử tri có thể đã giảm xuống một mức thấp mới – 46 phần trăm – theo cuộc thăm dò cho thấy, và chưa tới một nửa tổng số cử tri được thăm dò ý kiến đã tán thành hiệu suất làm việc của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, đánh giá tán thành cơ quan lập pháp đã tăng mạnh lên đến 42 phần trăm, từ mức thấp nhất ở cuối những số 20 trong tháng 5 năm 2011, khi triển vọng kinh tế và tài chánh của tiểu bang đã được cải thiện .
Ông Brown được lòng dân một phần là nhờ báo chí đưa tin tích cực về ông trong những tuần gần đây, vì ông đã giúp xây dựng một ngân khoản thặng dư trị giá hàng tỷ Mỹ kim và đề nghị sử dụng số tiền này để trả bớt nợ của California .
Thật vậy, 75 phần trăm trong tổng số cử tri có thể đi bầu cho biết họ tán thành đề nghị ngân sách của thống đốc, và một phần đông cho biết họ ủng hộ những lời ông Brown kêu gọi nối kết các khoản tiền gởi quỹ dự trữ với số tiền thu nhập lợi tức vốn, và hạn chế chi tiêu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT