Thế Giới

Tích Lan có thủ tướng mới

Thursday, 12/05/2022 - 07:35:07

Vào thứ Năm, chính trị gia đối lập Ranil Wickremesinghe đã được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng mới...


Tân Thủ Tướng Tích Lan Ranil Wickremesinghe (bên trái) đang tiếp Tổng Thống Gotabaya Rajapaksa sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng Thống ở thủ đô Colombo ngày 12 tháng 5, 2022. (Getty Images)


COLOMBO – Vào thứ Năm, chính trị gia đối lập Ranil Wickremesinghe đã được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng mới của Tích Lan, trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Á này.

Ông Wickremesinghe, người từng 5 lần giữ chức thủ tướng trước đây, đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng Thống Gotabaya Rajapaksa vào thứ Năm tại dinh tổng thống. Trước đó, trong cùng ngày, Tổng Thống Tích Lan Rajapaksa tuyên bố sẽ bổ nhiệm thủ tướng và nội các mới trong tuần này.

Ngay sau khi nhậm chức, Thủ Tướng Wickremesinghe sẽ phải thi hành nhiệm vụ đưa đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất kể từ khi đảo quốc này được độc lập.

Tích Lan đã tuyên bố vỡ nợ hôm 12 tháng 4, vì không trả được khoản nợ nước ngoài lên tới $51 tỷ Mỹ kim, đồng thời rơi vào cảnh thiếu thốn mọi loại nhu yếu phẩm và cả năng lượng. Căng thẳng chính trị tại Tích Lan bùng phát từ hơn 1 tháng trước, khi người dân quốc gia Nam Á này cáo buộc chính quyền của Tổng Thống Rajapaksa đã gây ra tình trạng vỡ nợ.

Ban đầu, các cuộc tuần hành chủ yếu diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, bạo lực đã bùng phát trong vài ngày qua, khi phe ủng hộ và phản đối chính phủ đụng độ với nhau. Tòa án Tích Lan vào thứ Năm đã cấm cựu Thủ Tướng Mahinda Rajapaksa, con trai ông cùng 15 đồng minh xuất cảnh, vì nghi ngờ họ khích động bạo lực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT