Người Việt Khắp Nơi

Tiệc gây quỹ Đệ Tứ Chu Niên của Nhóm Hát Quỳnh Hoa

Tuesday, 30/08/2016 - 08:13:46

Khoảng 7 giờ 45 phút, chương trình mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, nhóm hát Quỳnh Hoa đứng cùng nhau trên sân khấu trong đồng phục áo dài rất đẹp.

Bài THỦY NGÂN

Nhóm Hát Quỳnh Hoa có khoảng mười người, mỗi thành viên đều có công ăn việc làm ổn định và thành đạt trong xã hội. Họ đến với nhau cùng một tâm tình muốn đem lời ca tiếng hát giúp cho những cụ già người Việt, đang đau yếu và sống trong các trung tâm y tế, được khuây khỏa đôi chút trong những ngày cuối đời. Nhóm Hát Quỳnh Hoa đến hát cố định vào mỗi sáng thứ Ba hàng tuần tại hai trung tâm y tế cho người cao niên là Mission Palms và Convalescent Hospital, nơi tập trung nhiều cụ già người Việt.

Toàn cảnh phòng tiệc với sự tham gia đông đảo các khách mời đến từ nhiều hội đoàn khác nhau tại miền Nam Cali. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Với việc làm thiện nguyện vô cùng ý nghĩa như vậy, Nhóm Hát Quỳnh Hoa đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cá nhân cũng như các hội đoàn người Việt tại Nam Cali. Nhân dịp kỷ niệm bốn năm thành lập, Nhóm đã tổ chức một bữa tiệc gây quỹ diễn ra lúc 7 giờ chiều thứ Sáu, ngày 26 tháng Tám, 2016, tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove. Buổi tiệc diễn ra long trọng và có rất nhiều hội đoàn đến dự.

Khoảng 7 giờ 45 phút, chương trình mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, nhóm hát Quỳnh Hoa đứng cùng nhau trên sân khấu trong đồng phục áo dài rất đẹp.

Sau đó cô Hội Trưởng Quỳnh Hoa và bác sĩ Đỗ Thái có đôi lời chào mừng quan khách. Tham dự buổi tiệc gây quỹ Đệ Tứ Chu Niên của Nhóm Hát Quỳnh Hoa gồm có: Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương, Hội Cựu Học Sinh Gia Long, Hội Cựu Học Sinh Bưởi Chu Văn An, Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký, các cơ quan báo chí, Dr Kimberly Hồ và cùng nhiều hội đoàn khác.

     Nhóm Hát Quỳnh Hoa hợp ca liên khúc Chiều Làng Em và Lối Về Xóm Nhỏ. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Cô Ngọc Vân cảm ơn các khách mời đã đến tham dự buổi tiệc. Sau nữa là nhóm hát Quỳnh Hoa cùng nhau cắt bánh kem mừng bốn năm thành lập. Điều hợp chương trình văn nghệ của buổi tiệc là cô Ngọc Diệp, một thành viên của nhóm hát Quỳnh Hoa. Ông Phan Kỳ Nhơn, Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai được mời lên phát biểu, ông kêu gọi bà con đồng hương có mặt trong buổi tiệc nhớ đến buổi biểu tình vào chiều thứ Bảy hôm sau, để chung lòng với dân tộc lên tiếng bảo vệ quê hương.

Các em gái trong nhóm Hậu Duệ Đền Hùng múa bài Trống Cơm trong trang phục áo tứ thân và trống cơm. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Tiếp theo là phần văn nghệ chính của buổi tiệc, mở màn là các em gái trẻ trong nhóm Hậu Duệ Hội Đền Hùng với bài múa dân tộc cùng trang phục áo tứ thân và trống cơm. Sau đó nhóm hát Quỳnh Hoa hợp ca liên khúc Chiều Làng Em và Lối Về Xóm Nhỏ trong nhạc điệu vui tươi. Tiếp nối là Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ hợp ca bài Trả Lại Cho Dân.

Cô Ngọc Vân, một thành viên trong Nhóm Hát Quỳnh Hoa cho biết, “Quỳnh Hoa với tôi là hai người lập ra cái nhóm này, nhóm độ khoảng 10 người, trong đó có ba nam. Trong đám thì làm đủ các nghề, bác sĩ cũng có, kỹ sư cũng có. Mà điều có một cậu còn trẻ, có hai anh về hưu rồi. Cô Quỳnh Hoa là người có ý định đầu tiên, cô có tham gia buổi hát của một nhóm khác, cô có một cái ước vọng là khi cô về hưu. Tại vì mình vừa thích âm nhạc và mình biết cách hát, thành ra muốn mang các bài hát niềm vui đến các bác.

Nhóm Hát Quỳnh Hoa cắt bánh mừng bốn năm thành lập. Dr Kimberly Hồ lên gửi thơ ủng hộ và chụp hình lưu niệm với nhóm. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

“Rất là ấm lòng là khi đến (viện dưỡng lão) các bác đều chờ đến để nghe. Phần đông là tập một mình, khi nào có tiệc thì phải tập với nhạc sĩ, phải sắp xếp chương trình đàng hoàng. Còn đến nursing home thì ai sửa soạn bài nào thì hát bài đó, có khi các bác yêu cầu bài nào mình soạn sẵn từ trước rồi đến hát. Tôi thấy là vui vì việc làm mình rất hữu ích, càng làm càng thấy các bác quý cái sự có mặt của mình và những tiếng hát.”

Ông Thái Tân Hữu, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị chia sẻ cảm xúc khi đến chung vui với nhóm hát Quỳnh Hoa, “Tôi là bạn của cô Quỳnh Hoa, tôi cảm thấy đây là một việc làm có ý nghĩa. Mọi người chúng ta đều phải hỗ trợ cho cái tinh thần đó, bởi vì cái tuổi của tụi chú rồi thế nào cũng bước vào giai đoạn đó. Có người tới đó (Viện dưỡng lão) giúp cho giải trí tinh thần đó là điều quý hóa. Dù sao đi nữa, những người tổ chức cần có phương tiện để vấn đề giải trí nó hoàn hảo hơn, giúp cho những người trong viện dưỡng lão có những giờ phút thoải mái, nghe lại những dòng nhạc của Việt Nam hồi xưa, ngày mà họ còn trẻ.”
Mọi người dùng bữa. Buổi tiệc kéo dài với các phần văn nghệ khác đến khoảng 10 giờ thì kết thúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT