Địa Ốc

Tiền nhà cao đẩy thêm nhiều người California vào cảnh nghèo túng

Thursday, 28/05/2015 - 07:32:18

Có 1.5 triệu gia đình thu nhập thấp không tiếp cận được với những căn mà họ có thể đủ tiền để trả. Trong số những gia đình ấy, có một nửa cư ngụ tại Los Angeles, Orange County và Inland Empire.

Giá thuê cao đang đưa thêm nhiều cư dân California vào cảnh bần cùng nghèo, theo một báo cáo được đưa ra cuối tháng Tư, từ một tổ chức ủng hộ gia cư giá cả phải chăng.

Các gia đình có mức lợi tức thấp nhất của tiểu bang chi tiêu hai phần ba trong số lợi tức của họ cho nhà ở. Điều này khiến cho họ chỉ còn lại ít tiền dành cho thực phẩm, y tế, chuyên chở, và các nhu cầu khác. Một cuộc nghiên cứu mới của California Housing Partnership đã tìm thấy như vậy.
Có 1.5 triệu gia đình thu nhập thấp không tiếp cận được với những căn mà họ có thể đủ tiền để trả. Trong số những gia đình ấy, có một nửa cư ngụ tại Los Angeles, Orange County và Inland Empire.
Các biện pháp liên bang đối với tình trạng nghèo túng không bao gồm những chi phí dành cho nhà ở. Nhưng khi những chi phí ấy được đưa vào tính toán, thì tỷ lệ của những người sống dưới mức nghèo khổ ở California tăng lên đến 22%, từ mức 16.2% trong các báo cáo của liên bang. Tại Orange County chi phí cao, việc bao gồm chi phí nhà ở làm cho tỷ lệ các gia đình nghèo tăng gần gấp đôi, lên đến 24.3%. Bản báo cáo của California Housing Partnership chi biết như vậy.
Vấn đề này đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây, khi giá thuê tăng lên, còn mức thu nhập thì khựng lại. Giá thuê trung bình hàng năm ở California đã tăng 21% từ năm 2000. Trong khi đó, mức thu nhập trung bình của gia đình thuê nhà giảm bớt 8%. Trong khi đó, tiền tiểu bang và liên bang tài trợ cho nhà ở giá vừa phải đã giảm mạnh trong những năm gần đây, với sự kết thúc của các cơ quan tái phát triển ở California, và tình trạng cạn kiệt của các quỹ trái phiếu tiểu bang.
Bản báo cáo này được đưa ra, giữa lúc những người ủng hộ nhà ở giá rẻ kéo nhau tới Sacramento, để thúc đẩy tăng thêm tài trợ cho nhà ở dành cho những người thu nhập thấp. Một số dự luật được trình cho cơ quan lập pháp sẽ tăng thêm tiền cho các chương trình nhà ở. Trong số những dự luật ấy, có một dự luật được đề nghị bởi chủ tịch Hạ Viện Toni Atkins (Dân Chủ - San Diego).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT