Người Việt Khắp Nơi

Tiếng vọng từ Quân Trường Thủ Đức

Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 26/10/2012 - 10:53:57

Trong 24 năm có 85 khóa đã tốt nghiệp với 84.223 sĩ quan tốt nghiệp phân phối cho Hải, Lục, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia...

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - Hợp ca "Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa" và "Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Hành Khúc" vang lên khai mạc Đại Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức Kỷ Niệm 61 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh và 10 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức Orange County Và Vùng Phụ Cận. Dạ tiệc mừng dịp này được tổ chức vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 21-10-2012 tại nhà hàng Paracel với hội trưởng Nguyễn Văn Chuyên (cựu sinh viên sĩ quan khóa 1/70) chào mừng quan khách:
"Hằng năm cứ đến tháng Mười, là dịp mà các cựu sinhviên sĩ quan trừ bị Thủ Đức khắp nơi trên thế giới hân hoan và ngậm ngùinhớ về quân trường mẹ, nhớ về những kỷ niệm tuy nhọc nhằn gian lao nhưng thân thương và đẹp tuyệt vời của những ngày tháng đầu đời quân ngũ, khi chúng ta rũ bỏ y phục và đời sống dân sự, để khoác lên ngườibộ chiến y, đi vào cuộc đời binh nghiệp, để chiến đấu và bảo vệ tổ quốc dân tộc.Dù quý vị tốt nghiệp từ quân trường Nam Định, từ quân trường Đồng Đế, từ quân trường Trừ Bị Đà Lạt hoặc tại Đồi Tăng Nhơn Phú của quân trường Thủ Đức, tất cả chúng ta đều hãnh diện và hăng say chia sẻ một mẫu số chung là những sĩ quan trừ bị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Cũng trong tinh thần tưởng nhớ về trường mẹ và nguồn gốc của các sĩ quan trừ bị ấy, chúng ta không khỏi bồi hồi, ngậm ngùi khi nghĩ đến những nhục nhằn, tan tác chia xa mà chúng ta đã phải chịu đựng trong ba mươi bảy năm qua. Nhưng không phải vì quê hương bị những thế lực ngọai bang bức tử mà chúng ta những người sĩ quan trừ bị của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không có quyền tự hào, không có quyền ngẩng đầu lên hãnh diện vì những chiến đấu gian khổ, nhữngthành đạt, kể cả những hy sinh máu xương và tính mạng, mà những sĩ quan trừ bị chúng ta đã hiến dâng cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam.


Đại Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức Kỷ Niệm 61 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh và 10 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức Orange County Và Vùng Phụ Cận khai mạc với hai bản hợp ca - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trong chiều hướng suy nghĩ ấy, Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức Orange County Và Vùng Phụ Cận đã được khai sinh ra 10 năm trước, để tạo môi trường và điều kiện cho các cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có nơi tìm về với nhau, để ôn lại những kỷ niệm oai hùng của những ngày xưa cũ,để tương trợ lẫn nhau và thăm viếng an ủi nhau trong những dịp quan hôn tang tế của mỗi gia đình trong những ngày hiện tại. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi sự tham gia đông đảo và sự đóng góp tích cực của quý huynh trưởng, quý chiến hữu đồng môn vào những sinh hoạt của hội, để tạo thêm sức mạnh và sự phục vụ hữu hiệu của hội đối với nhu cầu rộng lớn của các hội viên tại khu vực thủ phủ Little Saigon.Hội cũng đã và đang vẫn tiếp tục dồn nỗ lực vào công tác tương trợ các thương phế binh cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức cũng như những hoàn cảnh khẩn thiết của các chiến hữu đồng môn tại quê nhà, vì họ là những người thiếu may mắn,những chiến sĩ thật sự anh hùng cần được vinh danh và tri ân".

Tiếng Vọng Quân Trường...
"Từ giữa năm 1950,chính phủ trung ương của nước Việt Nam thống nhất cả ba miền chính thức thành lập Quân Đội Quốc Gia và đến hơn một năm sau, tháng 7-1951 lại ban hành sắc lệnh động viên thanh niên nhập ngũ để huấn luyện thành sĩ quan trừ bị của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mới thành lập.Ngày 1-10-1951, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được chính thức thành lập ở miền Nam, do chưa xây cất xong nên khóa 1 đồng khai giảng ngày 9-10-1951 ở trường Thủ Đức và trường Nam Định tại miền Bắc.Tháng 6-1952, sau khi hoàn tất huấn luyện khóa 1, trường Nam Định giải tán và sát nhập vào trường Thủ Đức, là trường duy nhất có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan trừ bị cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Trường Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức đã bắt đầu xây dựng từcuối năm 1950, tọa lạc trên đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, tỉnh Gia Định.Vị trí trường trấn phía Đông Bắc thành phố Sài Gòn, con đường huyết mạch từ miền Trung và miền Đông dẫn vào thủ đô SàiGòn, vì thế tên và hình ảnh của trường đều được nhớ rõ trong lòng mọi người, nhất là dòng người xuôi ngược từ các tỉnh miền Nam ra các tỉnh miền Trung và lân cận.Từ khóa 1 đến khóa 5, sinh viên sĩ quan ra trường với cấp bậc thiếu úy phục vụở cácđơn vị bộ binh hay chuyển sang các quân chủng không quân, lục quân hoặc binh chủng, binh sở.Sau năm khóa, đã có hơn 4000 sĩ quan tốt nghiệp.Từ khóa 6 trở đi, hoạt động của trường mở rộng và kiêm thêm đào tạo các ngành nên đổi tên thành Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, gồm các trường: Trường Bộ Binh, Trường Thiết Giáp, Trường Pháo Binh, Trường Công Binh, Trường Truyền Tin, Trường Thông Vận Binh, Trường Quân Chánh.Mỗi khóa đào tạo dài 38 tuần, sinh viên sĩ quan ra trường với cấp bậc chuẩn úy.Sau một thập niên, tháng 10-1961, trước tình hình đất nước và nhu cầu cấp bách của chiến trường, các trường huấn luyện chuyên môn được tách rời khỏi Liên Trường Võ Khoa, chỉ còn hai trường Bộ Binh và Thiết Giáp để rộng chỗ cho việc huấn luyện đông đảo hơn và quy mô hơn.Từ tháng 10-1962, trường lại phụ trách huấn luyện sĩ quan bộ binh theo học lớp Đại Đội Trưởng Bộ Binh. Đến tháng 8-1963, trường mang lại tên Trường Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức, đảm trách đào tạo sĩ quan trừ bị cho toàn thể Lục Quân Việt Nam.Đến tháng 4-1964, trường được giao thêm nhiệm vụ huấn luyện lớp Tiểu Đoàn Trưởng Bộ Binh, và để phù hợp với nhiệm vụ này, đến ngày 1-7-1964, Trường Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức đổi lại danh xưng là Trường Bộ Binh cho đến 30-4-1975.Số sĩ quan ra trường cao nhất từ khi trường thành lập là vào năm 1966 với trên 5600 người. Sau biến cố Mậu Thân, tình hình chiến sự gia tăng ác liệt, lực lượng trừ bị được huy động tối đa với lệnh tổng động viên ban hành, hàng năm có từ 6 đến 8 khóa ra trường, con số gần 10.000 sĩ quan cho năm 68 và ngót 11.000 cho năm 69 là con số kỷ lục... Trong 24 năm có 85 khóa đã tốt nghiệp với 84.223 sĩ quan tốt nghiệp phân phối cho Hải, Lục, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia...
Với tất cả những thành quảtrong suốt thời gian đó, Trường Bộ Binh Thủ Đức được tuyên dương công trạng trước quân đội hai lần và được ân thưởng dây biểu chương màu anh dũng bội tinh.Vào đầu năm 1974, Trường Bộ Binh được dời đến Long Thành (trại của quân đội Thái Lan cũ), rồi đến tháng 4-1975 lại di tản về Thủ Đức và ở đây cho đến ngày mất nước 30-4-1975.Khóa cuối cùng của Trường Bộ Binh Thủ Đức là khóa 3/75.
Trong 24 năm, hàng hàng lớp lớp sĩ quan trừ bị tốt nghiệp ra trường, với lệnh động viên và tổng động viên, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa có đặc điểm tính cách quốc gia, vì gồm các thành phần tiêu biểu cho mọi giới quân cán chính của đất nước.Trường đã trải qua 15 vị chỉ huy trưởng và trong khóa đầu tiên đã có 13 tướng lãnh xuất thân, còn vị tướng xuất thân sau cùng thuộc khóa 16 của trường. Liên tiếp các khóa 2, 3, 4, 5 có tất cả 8 tướng xuất thân, trong đó có Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam (khóa 3) và Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng (khóa 5) đều tuẫn tiết ngàyMiền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt...” -(trích KBC4100 - Bản Tin Sinh Hoạt Số 27, Tháng 10-2012 của Hội Ái Hữu Cựu SinhViên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Orange County Và Vùng Phụ Cận).
Địa chỉ của Hội Ái Hữu Cựu SinhViên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Orange County Và Vùng Phụ Cận: 6858 Edinger Ave, Huntington Beach, CA 92647.
Điện thoại: (714) 842-1244, 767-1647, 306-9151
Trang mạng: www.kbc4100.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT