Hôn Nhân, Cuộc Sống

Tiết kiệm tiền bạc bằng cách theo học những trường đại học miễn phí

Monday, 25/06/2012 - 08:08:46

Khu vực này bao gồm các quận ở các tiểu bang Ohio, Virginia, West Virginia, Tennessee, và Kentucky tức tiểu bang nhà của trường đại học này.

Có một số ít trường đại học 2 năm và đại học 4 năm không tính thêm học phí vào các hóa đơn sinh viên phải trả, nhờ vậy mà có thể làm tăng lên một cách đáng kể những khoản tiết kiệm chi phí cho những người hội đủ điều kiện, hoặc những người sẵn sàng làm việc để đền bù đáp trả cho việc học hành của họ. Trong số các trường không tính tiền học phí như thế, có một số trường khá nhỏ, và nhiều trường yêu cầu phải làm một số dạng thức dịch vụ, và cũng có một số ít trường qui định những tiêu chuẩn hướng dẫn nghiêm ngặt về chuyện hội đủ điều kiện để nhập học. Đa số các trường đều vẫn tính tiền phòng trọ, tiền ăn uống và những thứ chi phí khác, vì thế những trường ấy không phải là hoàn toàn miễn phí, theo bà Pamela Rambo lưu ý như vậy – bà là người sáng lập công ty Nghiên Cứu và Cố Vấn Rambo, chuyên tập trung vào giáo dục. Bà Rambo lưu ý: “Đó là một khoản tiết kiệm lớn, nhưng nó không phải là dành cho tất cả mọi người. Có rất nhiều cách để xem xét chuyện đi học đại học mà đỡ tốn tiền hơn”. Với điều nhắc nhở này, Katy Hopkins cung cấp một danh sách liệt kê 12 trường miễn học phí, mà bạn có thể muốn kiểm tra xem ra sao. Danh sách này có thể là không đầy đủ.
- Alice Lloyd College, ở Pippa Passes, tiểu bang Kentucky: Nằm sâu trong vùng núi Appalachian, trường này bảo đảm miễn học phí cho các sinh viên, nhưng chỉ dành cho những người nào học toàn thời gian, đến từ một trong 108 quận hạt nằm trong khu vực dịch vụ miền Trung Appalachian. Khu vực này bao gồm các quận ở các tiểu bang Ohio, Virginia, West Virginia, Tennessee, và Kentucky tức tiểu bang nhà của trường đại học này.
- Berea College, ở Berea, Kentucky: Sinh viên không phải trả học phí tại trường đại học Cơ Đốc giáo này, nhưng phải tham gia vào Chương Trình Lao Động Sinh Viên. Mọi sinh viên theo học toàn thời gian đều phải làm việc ít nhất 10 giờ một tuần trong khuôn viên nhà trường, và có thể nhận được mức lương thấp bổ túc, (từ 3,80 đến 6,25 Mỹ kim một giờ) cho số giờ làm việc của họ.
- Trường College of Ozarks, ở Point Lookout, tiểu bang Missouri: Đây là một trường vừa học vừa làm, tính tiền hóa đơn học phí của sinh viên bằng cách đổi lấy 15 giờ sinh viên làm việc trong khuôn viên trường mỗi tuần, cộng thêm với hai tuần làm việc 40 giờ trong mỗi năm, vào những kỳ nghỉ sau lục cá nguyệt. Chín mươi phần trăm học sinh vào học tại đây đều chứng tỏ có nhu cầu tài chánh, và những loại việc làm bao gồm từ công việc canh gác cho tới việc chăn nuôi bò sữa.
- Cooper Union, New York City: Tất cả các sinh viên được nhập học trong trường này đều nhận được học bổng trả cho toàn bộ học phí của trường đại học đô thị này, nổi tiếng về các khoa nghệ thuật, kiến trúc, và kỹ thuật cơ khí. Theo nhà trường cho biết, những quyết định nhận sinh viên vào học đều chỉ căn cứ theo thành tích của sinh viên
- Học Viện Âm Nhạc Curtis, Philadelphia: Các sinh viên nộp đơn xin học trường âm nhạc nhỏ này đều được đánh giá chỉ dựa trên “triển vọng hứa hẹn về nghệ thuật” mà thôi, theo bản tuyên bố về sứ mạng của trường, và phải tới thi thử để kiếm được một chỗ trên danh sách sinh viên. Tất cả các sinh viên đều nhận được học bổng để trả cho toàn bộ học phí.
- Deep Springs College, ở Big Pine, California: Trường đại học hai năm này có tính cách chọn lọc cao, hiện nay chỉ dạy cho 26 sinh viên mà thôi. Những người này làm việc trên trang trại gia súc của nhà trường và cánh đồng trồng cây alfafa (mục túc) để bổ sung cho việc học tập nghiên cứu của họ. Học bổng toàn phần trang trải cho học phí, tiền phòng, tiền ăn, trong thời gian hai năm, và các sinh viên chuyển sang học tại một trường đại học khác, sau khi học xong ở trường này. Trước đây là một trường chỉ dành cho nam sinh viên, nhưng gần đây trường Deep Springs đã quyết định cũng thu nhận luôn cả nữ sinh viên.
- Webb Institute, ở Glen Cove, New York: Các sinh viên không phải đóng học phí và các thứ lệ phí tại trường này, một trường tự giới thiệu như là “trường đại học duy nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ chỉ dành cho ngành kỹ thuật thiết kế tàu thuyền mà thôi”. Trường thuộc loại qui mô nhỏ, và hiện nay chỉ có 80 sinh viên mà thôi.

Các trường đại học quân sự
Cam kết phục vụ đất nước có thể có nghĩa là có được những phúc lợi về giáo dục học hành. Năm trường dưới đây có khuynh hướng áp dụng những tiến trình nghiêm nhặt trong việc nhận đơn xin học – tất cả các trường này, chỉ ngoại trừ Học Viện Phòng Vệ Duyên Hải, đều đòi ứng sinh phải được Dân Biểu Liên Bang đề cử thì mới được nhận vào học – cũng như đòi buộc các sinh viên phải phục vụ trong quân ngũ sau khi tốt nghiệp. Học phí và tiền ăn tiền trọ đều được miễn phí.
- United States Air Force Academy (Học Viện Không Quân Hoa Kỳ), Colorado Springs, tiểu bang Colorado.
- United States Coast Guard Academy (Học Viện Phòng Vệ Duyên Hải Hoa Kỳ), ở New London, tiểu bang Connecticut.
- United States Merchant Marine Academy (HọcViện Hàng Hải Thương Mại Hoa Kỳ), ở Kings Point, tiểu bang New York.
- United States Military Academy (Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ), ở West Point, tiểu bang New York.
- United States Naval Academy (Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ), Annapolis, tiểu bang Maryland.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT