Hoa Kỳ

Tiết lộ báo cáo ban đầu về vụ rơi máy bay Ethiopia

Friday, 29/03/2019 - 07:43:29

Truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Sáu dẫn một số nguồn tin tiết lộ, các điều tra viên Mỹ sau khi xem xét dữ liệu từ hai hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 rơi ở Ethiopia


Một phụ nữ đang đau khổ bên cạnh quan tài của thân nhân của cô ngày 17 tháng 3, 2019 tại lễ tang dành cho 157 nạn nhân vụ rớt máy bay Ethiopian Airways ET302.. (Photo by Jemal Countess/Getty Images)



NEW YORK – Truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Sáu dẫn một số nguồn tin tiết lộ, các điều tra viên Mỹ sau khi xem xét dữ liệu từ hai hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 rơi ở Ethiopia đã đưa ra kết luận ban đầu rằng, hệ thống Tăng cường khả năng điều khiển bay (MCAS), có chức năng chống thất tốc, đã khởi động trước khi phi cơ bị rơi.

Hệ thống MCAS được Boeing lắp đặt trên mẫu 737 MAX đang trở thành tâm điểm chú ý, sau khi được cho là nguyên nhân dẫn tới 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10 năm ngoái khiến 189 người thiệt mạng, và vụ tai nạn đầu tháng 3 này của Ethiopian Airlines, khiến 157 người chết.

Viên chức Hoa Kỳ cho biết báo cáo chính thức về vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines sẽ được công bố vào tuần tới. Chuyến bay ET302 khởi hành từ thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, rơi xuống một cánh đồng chỉ 6 phút sau khi cất cánh.

Hồi tháng 10, 2018, tai nạn tương tự xảy ra với chuyến bay JT610 của hãng Lion Air, khi chiếc Boeing 737 MAX 8 rơi xuống biển 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, Indonesia. Dòng 737 MAX đã bị cấm bay trên toàn cầu. Hãng Boeing hôm 27 tháng 3 đã công bố bản cập nhật cho hệ thống MCAS, cho biết MCAS mới sẽ không liên tục can thiệp quyền kiểm soát và phi công luôn có khả năng vô hiệu hóa hệ thống này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT