Hoa Kỳ

Tiểu bang sẽ ngừng cung cấp nước cho địa phương

Sunday, 02/02/2014 - 11:41:35

Trước tình trạng khô hạn nghiêm trọng đạt mức kỷ lục tại California, các viên chức tiểu bang hôm Thứ Sáu đã thông báo rằng, họ buộc phải thực hiện một biện pháp chưa từng có trước đây, là phải ngừng việc phân bổ nước về các cơ sở địa phương – nơi đang phục vụ cho hàng triệu người dân thành thị và nông thôn.

SACRAMENTO – Trước tình trạng khô hạn nghiêm trọng đạt mức kỷ lục tại California, các viên chức tiểu bang hôm Thứ Sáu đã thông báo rằng, họ buộc phải thực hiện một biện pháp chưa từng có trước đây, là phải ngừng việc phân bổ nước về các cơ sở địa phương – nơi đang phục vụ cho hàng triệu người dân thành thị và nông thôn.

Quyết định này là lần đầu tiên được đưa ra, trong lịch sử 54 năm của Sở Thủy Cục Tiểu Bang (State Water Project – SWP), nơi lưu trữ một lượng nước khổng lồ và một hệ thống phân phối đang phục vụ cho 25 triệu người dân California, và cung cấp nước tưới cho 750,000 mẫu đất nông trại. Quyết định này có nghĩa là lượng nước dẫn về miền Nam cho Quận Cam sẽ bị giảm bớt.

Tại Quận Cam, khoảng 30% nhu cầu nước sạch được cung cấp bởi Sở Thủy Cục Tiểu Bang SWP. Tuy nhiên, các viên chức địa phương cho biết, Quận Cam vẫn còn một lượng lớn nước dự trữ, như nước ngầm và nước tái chế, nên người dân không nên sợ hãi, mà chỉ cần sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn.

“Trong thời gian tới, chúng ta sẽ phải dựa vào nguồn nước dự trữ và các nguồn cung cấp tại địa phương, để đáp ứng nhu cầu nước của chúng ta,” theo lời phát ngôn viên Darcy Burke của Sở Thủy Cục Quận Cam. “Chúng ta hiển nhiên là cần chú ý nhiều hơn khi dùng nước, nhưng giờ chưa phải lúc để sợ hãi.”

Trong cuộc họp báo sáng Thứ Sáu, viên chức tiểu bang cho biết, quyết định ngừng cung cấp nước cho 29 sở thủy cục địa phương là nhằm bảo đảm rằng, lượng nước ít ỏi còn lại sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu cho tới cuối năm. Quyết định này sẽ được đánh giá lại vào những tháng tới, dựa trên lượng mưa và tuyết tại tiểu bang.

Lượng mưa trên toàn tiểu bang đang rất ít và đang xuống mức nguy hiểm. Mười bảy sở thủy cục địa phương đang có nguy cơ hết sạch nước dùng trong vòng 100 ngày tới. Nhiều hồ chứa nước đang ở dưới mức trung bình, và lượng tuyết tại California chỉ đạt 12% so với số lượng thông thường ở mùa này trong năm.

Theo viên chức tiểu bang, sẽ cần có mưa và tuyết mỗi ngày liên tục từ nay cho tới tháng Năm, mới có thể đưa lượng nước dự trữ tại California trở lại mức trung bình.

Quyết định của Sở Thủy Cục Tiểu Bang cũng không phải là điều ngạc nhiên. Từ tháng 11 năm ngoái, cơ quan này đã thông báo rằng họ chỉ có thể đáp ứng 5% trong yêu cầu 5 tỷ mét khối nước từ cơ sở địa phương. Gần phân nửa lượng nước được yêu cầu này từ Sở Thủy Cục Los Angeles. Viên chức tiểu bang cho biết, quyết định cắt giảm nước sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến đời sống của người dân thành thị, nhưng giá nước sẽ tăng lên từ từ, và viên chức tại các thành phố lớn cần kiểm tra lại kế hoạch ngân sách của họ.

Thống Đốc Brown đã ra thông báo tình trạng hạn hán khẩn cấp vào đầu tháng này, và kêu gọi người dân nên cố gắng giảm 20% lượng nước sử dụng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT