Hoa Kỳ

Tillerson muốn cắt 2,300 việc tại Bộ Ngoại Giao

Friday, 28/04/2017 - 08:24:20

Đề nghị của ông Tillerson được đưa ra sau khi Phòng Quản Lý Ngân Sách yêu cầu giảm 31% ngân sách của Bộ Ngoại Giao và Cơ quan phát triển quốc tế, thông qua việc cắt bớt các khoản viện trợ nước ngoài và các chương trình khác.


Ngoại Trưởng Rex Tillerson.


HOA THỊNH ĐỐN - Ngoại Trưởng Rex Tillerson đang đề nghị cắt giảm 2,300 việc làm, trong kế hoạch giảm hơn 1 phần tư ngân sách của Bộ Ngoại Giao cho năm tài chính sắp tới, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Kế hoạch này gần như ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối của những nhà lập pháp đang chống lại đề nghị của Tổng Thống Trump, về việc thu nhỏ kích thước của chính phủ liên bang.

Ông Tillerson đã đề nghị giảm việc thuê mướn thêm các nhân viên ngoại giao mới, và muốn hợp nhất Bộ Ngoại Giao và Cơ quan phát triển quốc tế. (USAID) Số lượng việc làm bị đề nghị cắt giảm chiếm khoảng 3% trong gần 75,000 nhân viên của Bộ Ngoại Giao. Đề nghị của ông Tillerson được đưa ra sau khi Phòng Quản Lý Ngân Sách yêu cầu giảm 31% ngân sách của Bộ Ngoại Giao và Cơ quan phát triển quốc tế, thông qua việc cắt bớt các khoản viện trợ nước ngoài và các chương trình khác.

Kế hoạch giảm nhân viên của ông Tillerson dự kiến sẽ giúp Bộ Ngoại Giao giảm 26% chi phí. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Ngoại Trưởng Tillerson nói rằng ông muốn tái tổ chức lại Bộ Ngoại Giao, để cơ quan này hoạt động hiệu quả và tập trung hơn. Ngân sách hiện nay của Bộ Ngoại Giao là $50.1 tỷ Mỹ kim một năm. Nhiều thành viên Quốc Hội và các viên chức quân sự đã phản đối việc cắt giảm ngân sách ngoại giao, vốn chỉ chiếm hơn 1% trong tổng ngân sách liên bang.

Vào hôm thứ Năm, một nhóm 43 thượng nghị sĩ của cả 2 đảng đã kêu gọi tăng tài trợ cho Bộ Ngoại Giao và cơ quan USAID, vì cho rằng Hoa Kỳ hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh cả trong và ngoài nước. Việc cắt giảm ngân sách ngoại giao vào lúc này là quá thiển cận và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho quốc gia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT