Thế Giới

Tìm được người đầu tiên trong nhóm nữ sinh bị Boko Haram bị bắt cóc

Wednesday, 18/05/2016 - 10:52:51

Vì lý do an toàn, Amina hiện không ở tại nhà và đang được chính phủ bảo vệ. Amina được tìm thấy khi đang tìm củi trong rừng. Em cho hay, trong số các em gái bị bắt đã có 6 em qua đời.

NIGERIA - Một trong các em nữ sinh bị bắt cóc và mất tích của bộ tộc Chibok đã được tìm thấy ở Nigeria, lần đầu tiên sau 2 năm bị phiến quân bắt cóc. Em gái tên Amina Ali Nkeki được một nhóm nhân viên tìm thấy trong khu rừng rậm Smabisa Forest, gần biên giới tiếp giáp với Cameroon. Tổng cộng có 218 em gái đã bị phiến quân Hôi giáo Boko Haram bắt cóc ở vùng đông bắc Nigeria vào tháng 4 năm 2014.
Một dân quân của lực lượng bán vũ trang JTF đã nhận ra em Amina và mang em về nhà mình, sau đó mang Amina trả lại cho cha mẹ của em. Vì lý do an toàn, Amina hiện không ở tại nhà và đang được chính phủ bảo vệ. Amina được tìm thấy khi đang tìm củi trong rừng. Em cho hay, trong số các em gái bị bắt đã có 6 em qua đời.

Ecuador lại hứng chịu động đất mạnh
ECUADOR - Một trận động đất 6.7 độ Richter xảy ra sáng sớm thứ Tư ở Ecuador. Tâm chấn động đất ở sâu 32 cây số, cách thị trấn Muisne 37 cây số. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết chưa có khả năng động đất gây ra sóng thần.
Hồi tháng 4, trận động đất mạnh 7.8 độ richter xảy ra gần bờ biển Ecuador đã khiến 650 người chết và 16,600 người bị thương. Đây được coi là trận động đất tồi tệ nhất Ecuador trong 7 thập kỷ qua. Tổng thống Correa cảnh báo trận động đất sẽ khiến 16 triệu người ở quốc gia này thành người nghèo. "Việc tái thiết sẽ tốn hàng tỷ Mỹ kim. Tác động kinh tế là rất lớn”, ông Correa nói.

Trung Quốc giải cứu bé sơ sinh bị bắt cóc
HẮC LONG GIANG - Một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tuần này đã được đoàn tụ với gia đình, sau một chiến dịch lớn với sự tham gia của gần 300 cảnh sát ở đông bắc Trung Quốc. Được biết, bé trai 2 ngày tuổi bị một nữ nghi can bắt cóc tối 15 tháng 5 ở huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang. Người phụ nữ bước vào phòng sản phụ tại một bệnh viện huyện và ngang nhiên đem em bé đi.
Cảnh sát truy tìm dấu vết nghi can ở khắp huyện, với sự hỗ trợ của hình ảnh từ camera giám sát. Video cho thấy người này lên một chiếc xe sau khi rời bệnh viện, vào một khách sạn, tay ôm đứa trẻ. Chiếc xe Jeep đen sau đó đến đón nghi can cùng bé trai, đưa tới một nhà kho.
Sau 7 giờ truy lùng gắt gao, cảnh sát lập rào vây quanh một khu dân cư và đột nhập nhà kho để giải cứu em bé. Người phụ nữ đã giả làm sản phụ khi bị cảnh sát đột nhập, bé trai nằm bên cạnh. Em bé được tìm thấy trong tình trạng an toàn và được đoàn tụ với gia đình hôm 16 tháng 5. Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 300 cảnh sát.

Châu Âu báo động dịch bệnh Zika
THỤY SỸ - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO lên tiếng cảnh báo là virus Zika có thể tràn đến Châu Âu trong mùa hè năm nay, tuy viễn ảnh bộc phát dịch bệnh vẫn chưa rõ ràng. Các chuyên gia cho biết các vùng bị đe dọa nhiều nhất của Châu Âu là những nơi mà muỗi Aedes có thể lan truyền virus, như vùng ven biển Hắc Hải của Nga và Goergia, cũng như đảo Madeira.
Các quốc gia không bị đe dọa nhiều bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp, đặc biệt Anh là nước có nguy cơ dịch bệnh thấp nhất. Tuy nhiên vào lúc này, WHO không đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào về bệnh Zika cho các du khách. WHO chỉ khuyến cáo các quốc gia Châu Âu nên cẩn thận tiêu diệt những địa điểm có muỗi sinh sống nhiều, cũng như cần thông báo các kiến thức cần thiết cho các sản phụ để họ đề phòng bệnh. Virus Zika là thủ phạm gây ra bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, hiện nay nó đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch công ty Mitsubishi từ chức
NHẬT - Công ty Mitsubishi loan báo hôm Thứ Tư rằng, chủ tịch hãng là ông Tetsuro Aikawa sắp từ chức, hậu quả của vụ gian lận khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe Mitsubishi, mới được phát giác trong thời gian qua. Hãng xe này thú nhận đã gian dối báo cáo về tỉ lệ tiết kiệm nhiên liệu, đối với các kiểu xe do họ sản xuất từ nhiều thập niên qua.
Sau khi cổ phiếu của Mitsubishi giảm đến 50% giá trị, hãng Nissan đã đồng ý mua lại một số cổ phần để cứu giúp đồng nghiệp. Cùng lúc đó, hãng Suzuki cũng loan báo có điều 'không ổn' trong báo cáo tương tự về xăng dầu, nhưng khẳng định là họ không gian dối như Mitsubishi. Ông Aikawa đã nắm ghế Chủ Tịch Mitsubishi từ tháng 6 năm 2015, trước khi xảy ra bê bối. Mitsubishi là hãng chế tạo xe hơi lớn thứ 6 của Nhật và lớn thứ 16 trên thế giới. Hiện nay cũng chưa rõ mức phạt mà công ty này sẽ gánh chịu ra sao, vì việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Dân làng thiệt mạng vì hít khí độc khi đào giếng
ẤN ĐỘ - Năm dân làng ở miền bắc Ấn Độ đã thiệt mạng khi đang cố gắng sửa lại một cái giếng nước đã cũ để có nước sử dụng. Thảm kịch xảy ra trong bang Haryana, các nạn nhân đã hít phải khí độc tích tụ lâu ngày dưới đáy giếng. Trận hạn hán kinh hoàng tại Ấn Độ cho đến nay đã giết chết khoảng 300 người trên khắp Ấn Độ.
Bang Haryana và 2 bang khác là Gujarat và Bihar đã bị Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ chỉ trích nặng nề vì không nắm rõ tình hình thiếu nước của người dân địa phương. Ít nhất 330 triệu người Ấn Độ dang bị ảnh hưởng của hạn hán khắp nước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT