Thế Giới

Tìm ra máy giúp tăng cường trí nhớ

Friday, 17/11/2017 - 08:52:35

Các nghiên cứu gia đã xem xét phản ứng của tế bào thần kinh trong não của những người tham gia để xem khu vực nào trong não được kích hoạt khi ghi nhớ.


Hoạt động trong não bộ con người (Getty Images)


Các khoa học gia sẽ cấy "ký ức giả" làm từ các điện cực và tác động vào vùng hippocampus trên não người để tăng cường trí nhớ.

Các khoa học gia thuộc Đại Học Nam California, đã chế tạo một loại máy có tên gọi là "ký ức giả" cấy ghép vào não bộ, giúp tăng trí nhớ của con người. Khám phá này đã được trình bày tại cuộc họp của Hội Khoa Học Thần Kinh diễn ra ở Hoa Thịnh Đốn.

"Ký ức giả" được tạo thành từ các điện cực được cấy vào trong não. Nó dựa theo quá trình con người ghi nhớ, tạo ra các xung điện nhỏ vào vùng hippocampus (vùng chân hải mã để học tập và ghi nhớ). Những xung điện này bắt chước hoạt động của não, vì vậy các nhà nghiên cứu hy vọng có thể hỗ trợ những người bị rối loạn trí nhớ như chứng sa sút trí tuệ.

Nhóm tình nguyện viên gồm 20 người đã được cấy điện cực vào não và tham gia vào buổi thực nghiệm đơn giản. Mỗi người tham gia được hiển thị hình ảnh của một bài thuyết trình ngắn, sau đó họ phải nhớ lại những gì đã thấy trong 75 giây.

Các nghiên cứu gia đã xem xét phản ứng của tế bào thần kinh trong não của những người tham gia để xem khu vực nào trong não được kích hoạt khi ghi nhớ.

Trong phần thứ hai của buổi thực nghiệm, thiết bị cấy ghép sẽ kích thích vào các vùng não được kích hoạt để ghi nhớ với các xung điện cực nhỏ.

Kết quả cho thấy thiết bị có thể giúp tăng cường trí nhớ thêm 30%. Các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai thiết bị này có thể thích nghi để sử dụng như một công cụ để cải thiện trí nhớ, thị lực hoặc vận động.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT