Thế Giới

Tìm thấy chiếc nỏ 2,200 năm ở Trung Quốc

Wednesday, 25/03/2015 - 11:29:21

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, ông Shen Maoshen, thuộc Viện bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An, cho biết dây cung rất có thể làm từ gân của động vật thay vì bằng sợi gai, và bộ phận lẫy nỏ được thiết kế bằng đồng.

 Chiếc nỏ cổ vừa được phát hiện.

 

TÂY AN, Trung Quốc - Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa khai quật được một chiếc nỏ nguyên vẹn, có niên đại khoảng 2,200 năm tuổi, với tầm bắn xa gấp hai lần so với súng trường hiện đại.
Tại khu vực khai quật chiến binh đất nung thời Tần ở Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, các chuyên gia phát hiện các bộ phận tách rời từ những chiếc nỏ cổ xưa. Trong đó, chiếc nỏ nguyên vẹn nhất dài 1.3 mét, phần cung rộng 145 cm.
Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, ông Shen Maoshen, thuộc Viện bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An, cho biết dây cung rất có thể làm từ gân của động vật thay vì bằng sợi gai, và bộ phận lẫy nỏ được thiết kế bằng đồng.
Chiếc nỏ được cho là có tầm bắn xa gần 800 mét, gấp hai lần so với một khẩu súng trường ngày nay như AK47. Loại nỏ này từng được sử dụng trong triều đại nhà Tần (221-207 trước Công nguyên) - một đề tài nghiên cứu thu hút nhiều chuyên gia khảo cổ và nhà sử học, vì có thể tiết lộ bí mật đằng sau thành công của Tần Thủy Hoàng trong các trận chiến.
Nhóm khai quật còn tìm thấy bộ phận giá đỡ là hai thanh gỗ lớn bên cạnh những chiếc nỏ, vốn được sử dụng để vận chuyển và bảo vệ vũ khí. Tuy nhiên, chức năng của nó hiện chưa được xác định rõ.
“Phủi đi lớp bụi trên thanh gỗ, chúng tôi nhìn thấy ba lỗ cách đều nhau và kết luận rằng, chúng có thể được dùng để treo dây thừng, cột chặt nỏ khi không sử dụng”, ông Shen nói. Đây là cách để bảo quản nguyên vẹn hình dạng nỏ và bảo vệ khả năng hoạt động của loại vũ khí này lâu dài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT