Thế Giới

Tìm thấy hóa thạch răng người cổ nhất châu Âu

Friday, 31/07/2015 - 09:43:38

Valentin Loescher, sinh viên 20 tuổi, tìm ra chiếc răng hóa thạch khi đang tham gia khai quật ở hang động Arago gần Tautavel, tây nam nước Pháp. Hóa thạch mà Loescher tìm thấy có niên đại 560,000 năm, cổ hơn 100,000 năm so với hóa thạch Người Tautavel, một trong những hóa thạch cổ xưa nhất châu Âu.

 
Mảnh răng hóa thạch vừa được tìm thấy.

 

TAUTAVEL - Một sinh viên Pháp vừa tìm thấy mẫu hóa thạch răng người niên đại 560,000 năm, thuộc loại cổ nhất châu Âu và được đánh giá là phát hiện quý giá trong ngành khảo cổ.
Valentin Loescher, sinh viên 20 tuổi, tìm ra chiếc răng hóa thạch khi đang tham gia khai quật ở hang động Arago gần Tautavel, tây nam nước Pháp. Hóa thạch mà Loescher tìm thấy có niên đại 560,000 năm, cổ hơn 100,000 năm so với hóa thạch Người Tautavel, một trong những hóa thạch cổ xưa nhất châu Âu.
"Hóa thạch là một chiếc răng người trưởng thành. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định đó là nam hay nữ. Qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi ước đoán chiếc răng có tuổi khoảng 550 - 580 ngàn năm. Đây là phát hiện cực kỳ quan trọng, bởi cho đến nay có rất ít hóa thạch về loài người trong thời kỳ này ở châu Âu," theo lời Amélie Vialet, người giám sát việc khai quật ở hang Arago.
"Chiếc răng có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều. Hình dạng và độ mòn của răng sẽ biết được các thói quen ăn uống của người đó. Mặt khác, mẫu ADN trong răng sẽ giúp chúng ta hình dung về giới tính hoặc ngoại hình của người này," theo lời Yves Coppens, giáo sư khảo cổ học tại trường Collège de France (một trường danh tiếng của Pháp). Ông cũng là thành viên nhóm khai quật phát hiện ra bộ xương "bà tổ" Lucy nổi tiếng thế giới năm 1974.
Trả lời giới truyền thông, anh Loescher cho biết, khi cô bạn Jacquey đang nghỉ ngơi thì anh Loescher cẩn thận quét qua một gò đất nhỏ trong khu vực khai quật của mình và phát hiện ra mẫu hóa thạch.
Khu vực này cũng có dấu tích của một số loài động vật lớn khác. Vì thế, ban đầu cả Loescher và cô bạn Jacquey đều không biết rằng nó là một chiếc răng người. Họ mang mẫu vật đến cho Vialet để kiểm tra. Vialet ngay lập tức chuyển nó đến phòng thí nghiệm. "Tôi rất hạnh phúc vì phát hiện này. Tuy nhiên cũng không có gì quá vẻ vang, bởi đơn giản chỉ là tôi đã ở đúng nơi, vào đúng thời điểm mà thôi," Loescher nói.
Hang động Arago ở Tautavel, nằm về phía bắc của thành phố Perpignan, là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới. Các nhà khảo cổ đã khai quật ở đây suốt 50 năm qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT