Thế Giới

Tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Algeria

Sunday, 27/07/2014 - 04:17:57

Liên Hợp Quốc hôm Thứ Bảy cho hay, các chuyên gia đã xác định được vị trí chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Air Algerie gặp nạn ở Mali. Các chuyên gia thuộc phái đoàn LHQ tại Mali, gọi tắt là MINUSMA, đã tìm thấy hộp đen thứ hai tại một vùng hẻo lánh cách thị trấn Gao của Mali khoảng 100 cây số, nơi chiếc AH5017 lao xuống hôm 24

Tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Algeria

MALI - Liên Hợp Quốc hôm Thứ Bảy cho hay, các chuyên gia đã xác định được vị trí chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Air Algerie gặp nạn ở Mali. Các chuyên gia thuộc phái đoàn LHQ tại Mali, gọi tắt là MINUSMA, đã tìm thấy hộp đen thứ hai tại một vùng hẻo lánh cách thị trấn Gao của Mali khoảng 100 cây số, nơi chiếc AH5017 lao xuống hôm 24 tháng 7.

MINUSMA đang hỗ trợ Mali giải quyết hậu quả của vụ tai nạn máy bay, theo yêu cầu của chính phủ nước này. Sự hỗ trợ bao gồm cung cấp túi đựng xác, thu thập và nhận dạng thi thể, vận tải, và bảo vệ hiện trường tai nạn.
Chiếc hộp đen thứ nhất của máy bay Boeing MD-83 được tìm thấy vào hôm Thứ Sáu, và sẽ được phân tích để tìm nguyên nhân tai nạn. Hiện trường cho thấy chiếc phi cơ đã vỡ tung khi lao xuống đất, và thời tiết giông bão có thể là yếu tố dẫn đến tai nạn.

Toàn bộ 118 người trên chuyến bay xấu số đều thiệt mạng, trong đó có 54 công dân Pháp và 19 người Lebanon. 33 chuyên gia pháp y của Paris đã đến hiện trường để giúp nhận dạng nạn nhân. Nhà chức trách Lebanon cũng triệu tập thân nhân của các nạn nhân để lấy mẫu DNA. Chính phủ nước này đã cử một phái đoàn sang Mali để tham gia điều tra sự việc.

Dịch Ebola lan đến Nigeria

ABUJA – Dịch Ebola, vốn đang hoành hành tại vùng Tây Phi, đã lan đến một quốc gia thứ tư, sau khi một người đàn ông Liberia ngã bệnh trên một máy bay đến Nigeria, với các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, và sốt cao. Ngay khi máy bay hạ cánh vào Thứ Ba vừa qua, bệnh nhân 40 tuổi này đã lập tức được chuyển đến một khu cách ly trong một bệnh viện, và ông đã qua đời tại đây vào hôm Thứ Sáu.

Đây là ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận tại Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi – kể từ khi căn bệnh này lan rộng thành dịch tại vùng Tây Phi vào đầu năm nay. Đại diện chính phủ Nigeria cho biết: “Mọi phi trường, cảng biển, và biên giới nội địa tại Nigeria đều đang báo động đỏ. Các chuyên gia của Bộ Y Tế đã được điều đến các ngõ vào Nigeria, và các biện pháp kiểm tra đã được tăng cường.”

Nhà chức trách cũng đã điều tra tất cả những người có thể đã có tiếp xúc với bệnh nhân Liberia. Người bệnh, vốn là một nhân viên chính phủ của Liberia, đến Nigeria vào hôm Thứ Ba để chuẩn bị tham dự một hội nghị quốc tế. Sau khi ông qua đời vào Thứ Sáu, các mẫu xét nghiệm máu tại bệnh viện đại học Lagos đều cho kết quả dương tính với Ebola.

Dịch Ebola – một trong các căn bệnh lây nhiễm kinh khủng nhất và gây chết người nhiều nhất trên thế giới – đã giết chết ít nhất 660 và lây nhiễm cho 1,093 người tại các nước Sierra Leone, Liberia, Guinea, và nay là Nigeria.

Máy bay tư nhân rơi ở Hy Lạp, 2 người chết

SPARTA - Một máy bay tư nhân nhỏ đã gặp nạn ở nam Hy Lạp vào hôm Thứ Bảy, khiến cả 2 người trên máy bay đều thiệt mạng. Chiếc máy bay bị rơi không lâu sau khi cất cánh từ một câu lạc bộ hàng không địa phương ở thành Sparta, thuộc bán đảo Peloponnesus. Thi thể của hai nạn nhân 35 và 53 tuổi đã được tìm thấy. Tuy nhiên, quốc tịch của những người này chưa được xác định.

Đây là vụ tai nạn máy bay thứ 5 xảy ra chỉ trong hơn 1 tuần qua. Sau các thảm kịch máy bay rơi của Malaysia, Đài Loan và Algeria. Hôm Thứ Sáu, một trực thăng quân sự Ấn Độ cũng bị rơi xuống miền bắc nước này và bốc cháy. Cả 7 binh sĩ trên trực thăng đều thiệt mạng. Những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong một thời gian ngắn khiến nhiều người lo sợ về mức độ an toàn của ngành hàng không. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng không Quốc tế khẳng định, đây vẫn là phương tiện lưu thông ít nguy hiểm nhất.

Nga chỉ trích lệnh trừng phạt của khối EU

MOSCOW – Hôm Thứ Bảy, chính phủ Nga đã tỏ ra giận dữ đối với các biện pháp trừng phạt tăng thêm của khối Liên Âu EU, cho là chuyện này sẽ gây tác động xấu đến sự hợp tác an ninh, và gây hại đến cuộc chiến chống khủng bố và tội ác trên thế giới. Bộ Ngoại Giao Nga cũng lên án Hoa Kỳ, vốn là nước đã đưa ra thêm nhiều biện pháp trừng phạt Nga trước cả EU.

Moscow cho rằng, chính việc Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ Kiev đã khiến tình hình Ukraine càng ngày càng thêm trầm trọng. Hôm Thứ Sáu, tất cả 28 thành viên của EU đồng ý phải gia tăng thêm việc trừng phạt Nga, nhưng tránh đụng chạm đến lãnh vực kỹ thuật vì có liên quan đến lượng khí đốt và xăng dầu mà họ đang phải mua từ Nga. EU cũng phong tỏa tài sản và ra lệnh cấm cấp visa vào châu Âu đối với các lãnh đạo cơ quan an ninh FSB của Nga, cùng một số viên chức hàng đầu khác.

Đảng cầm quyền Venezuela tổ chức đại hội

CARACAS - Đảng Xã Hội cầm quyền tại Venezuela hôm Thứ Bảy đã khai mạc một đại hội kéo dài trong vòng 6 ngày, với sự chủ tọa của Tổng Thống Nicolas Maduro, nhằm tìm cách dẹp yên tiếng nói bất đồng của những thành phần cực đoan trong đảng này, vốn tố cáo chính phủ đã thất bại trong hai lãnh vực quan trọng là chống tham nhũng và canh tân kinh tế của Venezuela.

Đây là đại hội lần thứ ba của Đảng Xã Hội kể từ khi nó ra mắt vào năm 2008, nhưng là lần đầu tiên không có mặt người sáng lập là cố Tổng Thống Hugo Chavez - người đã qua đời vì bệnh ung thư năm 2013, sau khi đã nắm quyền tối cao tại Venezuela trong vòng 14 năm. Có tổng cộng 537 đại biểu đại diện cho 7.6 triệu đảng viên về dự đại hội này, với tổng cộng 23,000 đề nghị thay đổi khác nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT