Thế Giới

Tìm thấy xác máy bay EgyptAir

Wednesday, 15/06/2016 - 11:30:24

Máy bay EgyptAir 804 rời phi trường Charles de Gaulle tại Paris lúc 11:09 tối 18 tháng 5, và mất liên lạc lúc 2:45 sáng trên biển Địa Trung Hải, cách không xa điểm đến là phi trường Cairo.

CAIRO – Nhà chức trách Ai Cập hôm thứ Tư cho biết, xác chiếc máy bay A320 của EgyptAir, bị rơi trên Địa Trung Hải, đã được tìm thấy. Chiếc máy bay rơi xuống biển sau khi biến mất khỏi màn hình radar, và đã mất tích gần 1 tháng. Tổng cộng 66 người đã thiệt mạng, bao gồm 56 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn. Đa số các hành khách là người Ai Cập và người Pháp.
Trong thông báo gởi tới giới truyền thông, cơ quan hàng không Ai Cập xác nhận đội tìm kiếm hiện đang tìm cách tốt nhất để trục vớt các mảnh vỡ. Tuy nhiên, thông báo của nhà chức trách Ai Cập không nhắc đến hộp đen - là dụng cụ sẽ cung cấp cho các nhà điều tra thông tin về những việc đã xảy ra trên máy bay.
Máy bay EgyptAir 804 rời phi trường Charles de Gaulle tại Paris lúc 11:09 tối 18 tháng 5, và mất liên lạc lúc 2:45 sáng trên biển Địa Trung Hải, cách không xa điểm đến là phi trường Cairo.

Bỉ báo động khủng bố IS có thể tấn công
BỈ - Chính phủ Bỉ vừa lên tiếng báo động với các cơ quan an ninh rằng một nhóm điệp viên hành động của IS từ Syria đã lên đường và đang có kế hoạch phân chia lực lượng đột nhập vào Bỉ và Pháp để tấn công khủng bố. Tờ báo La Dernière Heure của Bỉ cho hay “cách đây 1 tuần, nhóm tay súng IS này đã khởi hành. Chúng tìm cách đột nhập vào Châu Âu qua ngõ đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.”
Được biết nguồn tin tình báo này còn cho hay, nhóm khủng bố đã tách làm đôi, một nửa sẽ đột nhập vào Bỉ và phần còn lại thì vào Pháp để gây thêm các vụ tấn công. Các giới chức an ninh Bỉ đang tìm hiểu vấn đề, và cho rằng nguồn tin này không khả tín và không phù hợp với mức độ an ninh hiện nay ở Bỉ. Nhà chức trách Bỉ cũng không cho nâng mức báo động khủng bố sau khi có báo cáo này. Được biết, tin tình báo cho rằng sẽ có hơn một chục cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Bỉ, nhắm vào các tòa Đại Sứ, nhà hàng, bệnh viện, khách sạn, nhà hát và đường dành cho khách bộ hành.

Pakistan và Afghanistan bắn nhau qua biên giới
PAKISTAN – Pakistan đã nã đại bác vào các vị trí của quân đội Afghanistan tại đồn biên giới Khyber Pass, theo lời các viên chức quân sự của Pakistan cho hay. Vụ xung đột mới nhất này xảy ra sau khi hai bên tấn công qua lại trong nhiều ngày, khiến cho 4 người tử thương và khiến hàng ngàn người khác bị kẹt ở vùng biên giới này. Pakistan và Afghanistan đều là đồng minh của Hoa Kỳ nhưng quan hệ giữa hai nước không bao giờ tốt đẹp trong suốt 15 năm qua, vì Afghanistan tố cáo Pakistan ủng hộ Taliban nhằm lật đổ chính quyền tại Kabul.
Hai bên đều cáo buộc phía kia đã gây ra cuộc xung đột biên giới mới nhất, sau khi Pakistan cho xây dựng một trạm kiểm soát mới trên phần đất của mình, và Afghanistan không bằng lòng chuyện này. Một viên chức an ninh của Pakistan ẩn danh cho hay: “Khi công nhân bắt đầu xây dựng thì phía Afghanistan nã súng vào họ”. Được biết Pakistan đáp trả bằng trọng pháo và súng cối, nhưng chưa rõ thương vong của Afghanistan.

Vợ và con của ông Chu Vĩnh Khang bị kết án tù
TRUNG QUỐC - Vợ và con trai của ông Chu Vĩnh Khang đã bị kêu án nặng vì tội tham nhũng. Chu Bình, con trai của ông Chu, vốn có nhiều quyền hành trong ngành năng lượng dưới thời cha của mình, bị kêu án 18 năm tù, do đã ăn hối lộ và hoạt động bất hợp pháp trong ngành trong một thời gian dài. Chu Bình bỏ trốn sang Hoa Kỳ vào đầu năm 2013 khi biết quyền lực của cha mình đã sụp đổ.
Sau đó Chu quay lại Trung Quốc sau khi đã thỏa thuận các điều kiện giảm nhẹ tội trạng với Bắc Kinh. Người ta vẫn chưa rõ liệu Chu có luật sư biện hộ hay không. Vợ của Chu là bà Jia Xiaoye, một cựu ký giả truyền hình nhà nước, bị kêu án tù 9 năm và bị phạt 1 triệu yuan ($150,000 Mỹ kim) vì tội nhận hối lộ. Vụ án đã được tòa án ở thành phố Yichang thuộc tỉnh Hồ Bắc tiến hành.

Hãng hàng không Hồi giáo của Malaysia bị cấm bay
MALAYSIA - Một hãng hàng không Hồi giáo của Malaysia đã bị chính phủ nước này cấm hoạt động vì vi phạm luật lệ. Hãng Rayani Air bị cơ quan quản trị hàng không Malaysia (DCA) rút lại giấy phép hành nghề do vi phạm luật an toàn không lưu và cách quản lý có vấn đề. Hãng hàng không Hồi giáo này có đội bay Boeing 747- 400, mỗi chiếc có khả năng chở 180 hành khách, công ty chỉ có 8 phi công và 50 nhân viên.
Công ty nhỏ này từng bị treo giấy phép trong 3 tháng. Hành khách đi máy bay nhiều lần than phiền về các khiếm khuyết của công ty, kể cả cách ăn mặc của nhân viên phi hành, nhiều chuyến bay bị trì hoãn và phi công lại hay đình công. Công ty này có trụ sở ở đảo Langkawi, thường có chuyến bay đi thủ đô Kuala Lumpur và thành phố Kota Bahru phía bắc Malaysia.

Hải Quân Mỹ tăng cường chiến hạm ở Châu Á-Thái Bình Dương
HOA KỲ - Bộ Chỉ Huy Đệ Tam Hạm Đội của Hải Quân Hoa Kỳ vừa loan báo gởi thêm nhiều chiến hạm đến vùng Đông Á, phụ giúp với lực lượng của Đệ Thất Hạm Đội tại đây. Nhóm các tàu chiến này, bao gồm các tuần dương hạm có gắn hỏa tiễn đạn đạo USS Spruance và USS Momsen, vốn đã lên đường tiến về Đông Á vào tháng 4 năm nay.
Một viên chức ẩn danh của Đệ Tam Hạm Đội cho hay, nhiều chiến hạm nữa cũng sẽ đến vùng biển này và tham gia vào một loạt các hoạt động nhưng không cho biết rõ chi tiết. Đệ Tam Hạm Đội của Hải Quân Hoa Kỳ có căn cứ chính ở San Diego tại California, trước đây có nhiệm vụ hoạt động ở vùng Đông Á, nhưng chưa bao giờ cho chiến hạm tiến sâu vào Biển Đông. Đô Đốc Scot Swift, Tổng Tư Lệnh Hạm Đội Mỹ ở Thái Bình Dương, cho hay: “Hành động mới nhất này diễn ra trong khung cảnh bất ổn và bầu không khí căng thẳng trong vùng,” một ám chỉ rõ ràng đến thái độ hung hăng của Trung Quốc hiện nay.

Tàu Trung Quốc theo dõi tập trận của Hoa Kỳ và đồng minh
TRUNG QUỐC - Một tàu quan sát của Trung Quốc hôm Thứ Tư đã bám sát hàng không mẫu hạm Stennis của Hoa Kỳ, vốn đang dẫn đầu cuộc tập trận của Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Độ tại vùng Tây Thái Bình Dương, theo tin từ chính vị chỉ huy tàu Stennis cho biết. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nhật lo lắng là Trung Quốc muốn mở rộng hoạt động về hướng tây của Thái Bình Dương, sau khi đã gây rối ở Biển Đông.
Thuyền Trưởng tàu Stennis là Gregory C.Huffman cho hay: “Tàu thám sát Trung Quốc xuất hiện trong khoảng cách từ 7 đến 10 dặm, nó xuất phát từ Biển Đông.” Một viên chức ẩn danh của Hoa Kỳ nói chuyện này là bình thường, vì tàu chiến Hoa Kỳ thường hoạt động rất gần tàu Trung Quốc trong vùng này”. Phát ngôn nhân Lu Khang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay ông ta không hay biết về chuyện này. Có 9 chiến hạm của Nhật và Ấn Độ cùng tham gia tập trận với Hoa Kỳ, vốn đang diễn ra ngoài khơi của quần đảo Okinawa.

Bắc Hàn có thể sở hữu 21 vũ khí hạt nhân
BÌNH NHƯỠNG – Bắc Hàn có thể đã sản xuất thêm 6 vũ khí hạt nhân trong 18 tháng qua, nâng tổng số vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ lên 21. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) hôm thứ Ba đưa ra con số 21 vũ khí hạt nhân dựa trên nghiên cứu về lượng plutonium và uranium làm giàu được Bắc Hàn sản xuất tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon.
Trước đó, ông Yukiya Amano, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Bắc Hàn dường như đã tái khởi động nhà máy ở Yongbyon vào tuần trước để tái chế plutonium.
Năm 2014, ISIS ước tính Triều Tiên có 10 - 16 vũ khí hạt nhân. Hầu hết sự gia tăng này là nhờ sản xuất uranium cấp độ vũ khí. "Bằng việc phân tích ảnh vệ tinh, chúng tôi thấy các hoạt động liên quan tới nhà máy tái chế plutonium công suất 5 megawatt", ông Amano cho biết. Đây là nơi cung cấp plutonium để sản xuất vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, vốn đã bị đóng cửa từ năm 2007 theo một thỏa thuận giải trừ hạt nhân đổi viện trợ.
Trong đánh giá về mối đe dọa toàn cầu hồi tháng 2, giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper cho biết, Bắc Hàn đã khởi động lò phản ứng 5 megawatt và có thể thu thập plutonium "trong vài tuần tới vài tháng nữa.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT